Ông Trần Đức Phấn: “Với HCV của Thu Thảo, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”

VOV.VN -Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn chia sẻ rằng, với 2 HCV ở 2 bộ môn của Olympic, chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu của ĐTTVN đề ra.

Sau khi VĐV Bùi Thị Thu Thảo mang về tấm HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn vui mừng chia sẻ: “Ngày thứ chín của Thể thao Việt Nam là ngày thi đấu quá tuyệt vời vì Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 4 HCB, 1 HCĐ và đặc biệt VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giành được 1 HCV”.

“Chiếc HCV của Bùi Thị Thu Thảo đã được dự đoán trước khi VĐV người Ba Vì này xuât quân. Và đây cũng là ngày thi đấu thành công của điền kinh Việt Nam khi có đủ các bộ huy chương. Có thể nói, tấm HCV của Bùi Thị Thu Thảo là tấm HCV lịch sử của Điền kinh Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung. Tôi cảm thấy đây là ngày rất hạnh phúc với tất cả mọi người không chỉ riêng với cá nhân tôi”, ông Trần Đức Phấn chia sẻ thêm.

Ông Trần Đức Phấn: “Với HCV của Thu Thảo, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”

Ngoài ra, với tấm HCV ở nội dung nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo chính là động lực cho các VĐV dự thi sắp tới, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam- Trần Đức Phấn cho hay: “Tấm huy chương vàng này sẽ tiếp thêm động lực cho các VĐV ở các môn thể thao dự thi sắp tới. Tuy nhiên phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn trong đó còn 5 nội dung đối kháng của Pencak Silat sẽ thi đấu chung kết vào ngày 29/8 tới đây và hy vọng các VĐV Pencak Silat của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thành công hơn so với những ngày thi đấu vừa qua”.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các VĐV và người hâm mộ. Ông nói: “Và cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới các VĐV đã đạt huy chương, đặc biệt tới Bùi Thị Thu Thảo và người hâm mộ, lẫn khán giả đã ủng hộ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày qua”.

Tại ASIAD 2018, tay súng Hoàng Xuân Vinh và kình ngư Ánh Viên đã thi đấu dưới sức mình, lý giải cho điều này, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Tôi cảm thấy bế tắc bởi vì các VĐV chúng ta đã bị tâm lý khi bước vào thi đấu, dù trước đó luyện tập rất tốt. Điển hình là 2 trường hợp của Hoàng Xuân Vinh và Ánh Viên”.

Trường đoàn Thể thao Việt Nam- Trần Đức Phấn khẳng định sẽ thay đổi cách đầu tư cho Thể thao Việt Nam: “Ở ngay ngày thi đấu thứ 4 tại ASIAD 2018, tôi nghĩ rằng chỉ tiêu với Đoàn Thể thao Việt Nam đã rất khó. Nếu trông chờ hoàn toàn vào Pencak Silat thì chúng ta vẫn chưa đạt mục tiêu chúng ta đề ra, vì Pencak Silat là môn thể thao của ASIAD chứ chưa phải môn của Olympic. Do vậy qua ASIAD lần này, bản thân tôi nghĩ sẽ phải thay đổi hướng đầu tư cho các vận động viên, vì đầy là đấu trường rất khắc nghiệt. Chính vì vậy tôi sẽ lựa chọn ra những VĐV, bộ môn hay nội dung trọng tâm, để tránh trường các VĐV trẻ của chúng ta bị ngợp ở đấu trường này”.

Tuy nhiên, với 2 tấm HCV ở bộ môn Điền kinh và Rowing, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn chia sẻ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông nói: “Khi chúng tôi đặt mục tiêu ở ASIAD lần này chính là đạt được 1 HCV ở bộ môn tại Olympic. Nhưng ở ASIAD 2018, chúng tôi đã có được 2 HCV ở 2 bộ mộn tại Olympic, do vậy tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn Toàn lập công phút 108, Olympic Việt Nam tiến vào bán kết ASIAD 2018
Văn Toàn lập công phút 108, Olympic Việt Nam tiến vào bán kết ASIAD 2018

VOV.VN - Pha làm bàn của Văn Toàn ở phút 108 giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Syria và lần đầu tiên góp mặt ở bán kết ASIAD.

Văn Toàn lập công phút 108, Olympic Việt Nam tiến vào bán kết ASIAD 2018

Văn Toàn lập công phút 108, Olympic Việt Nam tiến vào bán kết ASIAD 2018

VOV.VN - Pha làm bàn của Văn Toàn ở phút 108 giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Syria và lần đầu tiên góp mặt ở bán kết ASIAD.

HLV Hàn Quốc e ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam và Syria
HLV Hàn Quốc e ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam và Syria

VOV.VN -Sau khi đánh bại Olympic Uzbekistan để bước vào bán kết, HLV của Olympic Hàn Quốc khẳng định, Olympic Việt Nam và Syria đều là đội bóng mạnh.

HLV Hàn Quốc e ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam và Syria

HLV Hàn Quốc e ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam và Syria

VOV.VN -Sau khi đánh bại Olympic Uzbekistan để bước vào bán kết, HLV của Olympic Hàn Quốc khẳng định, Olympic Việt Nam và Syria đều là đội bóng mạnh.

Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng
Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng

VOV.VN -Tối nay (27/8), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng cho Bùi Thị Thu Thảo, VĐV vừa mang về tấm HCV thứ 2 cho TTVN.

Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng

Đoạt HCV, VĐV Bùi Thị Thu Thảo được VOV thưởng nóng 100 triệu đồng

VOV.VN -Tối nay (27/8), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng cho Bùi Thị Thu Thảo, VĐV vừa mang về tấm HCV thứ 2 cho TTVN.

ASIAD 2018 ngày 27/8: Bóng đá và Điền kinh đi vào lịch sử
ASIAD 2018 ngày 27/8: Bóng đá và Điền kinh đi vào lịch sử

VOV.VN - Ngày thi đấu 27/8 tại ASIAD 2018, Điền kinh giành HCV lịch sử, trong khi bóng đá lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng bán kết.

ASIAD 2018 ngày 27/8: Bóng đá và Điền kinh đi vào lịch sử

ASIAD 2018 ngày 27/8: Bóng đá và Điền kinh đi vào lịch sử

VOV.VN - Ngày thi đấu 27/8 tại ASIAD 2018, Điền kinh giành HCV lịch sử, trong khi bóng đá lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng bán kết.

Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018
Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018

VOV.VN - Với thành tích 6,55m, VĐV Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đã giành tấm HCV ở môn nhảy xa diễn ra tối nay (27/8).

Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018

Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nhảy xa ở ASIAD 2018

VOV.VN - Với thành tích 6,55m, VĐV Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đã giành tấm HCV ở môn nhảy xa diễn ra tối nay (27/8).

Ảnh: Cổ động viên cả nước dõi theo trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Syria
Ảnh: Cổ động viên cả nước dõi theo trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Syria

VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá cả nước đang dõi theo đổi tuyển Olympic Việt Nam thi đầu với Syria trong khuôn khổ ASIAD 2018 tại Indonesia.

Ảnh: Cổ động viên cả nước dõi theo trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Syria

Ảnh: Cổ động viên cả nước dõi theo trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Syria

VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá cả nước đang dõi theo đổi tuyển Olympic Việt Nam thi đầu với Syria trong khuôn khổ ASIAD 2018 tại Indonesia.