SEA Games 27: Thu phí bản quyền nhưng có đảm bảo chất lượng?

(VOV) – Từng cho biết chỉ đủ điều kiện phát sóng trực tiếp 7 môn, nhưng Myanmar vẫn khẳng định sẽ thu phí bản quyền truyền hình.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), nước chủ nhà Myanmar đã quyết định không miễn phí bản quyền truyền hình cho SEA Games 27. Đài truyền hình Quốc gia Myanmar (MRTV) được chỉ định là đơn vị sẽ phân phối bản quyền truyền hình cho các nước trong khu vực.

Với cơ sở vật chất nằm ở mức khiêm tốn, việc Myanmar tuyên bố thu phí bản quyền đã gây bất ngờ cho nhiều người. Cuộc họp ngày 25/2 về vấn đề phát sóng SEA Games tại thủ đô Nay Pyi Daw, Myanmar cho thấy: Myanmar chỉ đủ điều kiện cơ sở vật chất để phát sóng trực tiếp 7 môn trên tổng số 33 môn thi đấu.

SEA Games năm nay, chủ nhà Myanmar khẳng định sẽ thu phí bản quyền. (ảnh: internet)

Hơn nữa, SEA Games năm nay được cho là có qui mô thu hẹp hơn. Nước chủ nhà Myanmar đã quyết định giảm bớt 11 môn so với SEA Games 26. Chốt danh sách chỉ có 33 môn chính thức. Trong đó có những môn thể hiện tính chất “ao làng” như: Môn cờ kiểu Myanmar, môn đá cầu Chinlone của Myanmar…

Thái Lan đã tạo ra “tiền lệ xấu” khi thu phí bản quyền truyền hình SEA Games lần đầu tiên vào năm 2007. Trước đó, bản quyền của SEA Games luôn được BTC cung cấp miễn phí cho các nước trong khu vực. SEA Games 26 diễn ra năm 2011 tại Indonesia, nước chủ nhà đã quyết định không thu phí bản quyền truyền hình để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

SEA Games lần này, Myanmar còn tạo ra tiền lệ mới khi rao bán bản quyền truyền hình ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Dù rằng, tính chất hấp dẫn của SEA Games vẫn chỉ nằm ở mức tương đối và chưa đủ sức để thu hút những bản hợp đồng lớn. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Vĩnh Giang, phó chủ tịch VOC cho biết: “Quan điểm của VOC là các nội dung thi đấu ở SEA Games cần được truyền tải đến đông đảo người hâm mộ, đặc biệt ở các môn có sự tham dự của Việt Nam.”

“Chúng tôi được thông báo rằng nước chủ nhà Myanmar sẽ bán BQTH theo phương thức riêng, không chỉ cho đài truyền hình của các quốc gia tham dự SEA Games 27, mà cả các đài truyền hình ngoài khu vực cũng có thể phát sóng SEA Games.”

Ông Giang cũng khẳng định: VOC yêu cầu chủ nhà Myanmar phải chống độc quyền trong vấn đề bản quyền SEA Games và VTV sẽ là đầu mối mua bản quyền từ MRTV. Sau đó, bản quyền sẽ được VTV phân phối cho các nhà đài Việt Nam một cách hợp lý.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng ban VTV3 cho biết đã nhận được thông báo từ phía MRTV về bản quyền truyền hình. Các nhà đài trong khu vực sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng 3 để bàn cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, Myanmar đã khẳng định sẽ không có chuyện miễn phí bản quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canal Plus giành được bản quyền Premier League
Canal Plus giành được bản quyền Premier League

(VOV) – IMG đã chính thức bán bản quyền Premier League trong ba mùa tới cho Canal Plus (đơn vị nắm 49% cổ phần trong K+).

Canal Plus giành được bản quyền Premier League

Canal Plus giành được bản quyền Premier League

(VOV) – IMG đã chính thức bán bản quyền Premier League trong ba mùa tới cho Canal Plus (đơn vị nắm 49% cổ phần trong K+).

Bản quyền EPL: VTV chuyển hướng đàm phán sang Canal Plus
Bản quyền EPL: VTV chuyển hướng đàm phán sang Canal Plus

(VOV) – Không thể mua được hai gói thầu cao nhất từ IMG, “liên minh” các nhà đài với đại diện là VTV quyết định chuyển hướng.

Bản quyền EPL: VTV chuyển hướng đàm phán sang Canal Plus

Bản quyền EPL: VTV chuyển hướng đàm phán sang Canal Plus

(VOV) – Không thể mua được hai gói thầu cao nhất từ IMG, “liên minh” các nhà đài với đại diện là VTV quyết định chuyển hướng.

K+ chính thức có bản quyền Premier League
K+ chính thức có bản quyền Premier League

(VOV) – K+ vừa ra thông báo xác nhận với khách hàng về bản quyền Premier League trong 3 năm tiếp theo.

K+ chính thức có bản quyền Premier League

K+ chính thức có bản quyền Premier League

(VOV) – K+ vừa ra thông báo xác nhận với khách hàng về bản quyền Premier League trong 3 năm tiếp theo.

Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng
Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng

Cục Bản quyền tác giả đã đưa ra dự thảo Nghị định với mức phạt tiền tối đa đối hành vi vi phạm bản quyền là 500 triệu đồng.

Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng

Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng

Cục Bản quyền tác giả đã đưa ra dự thảo Nghị định với mức phạt tiền tối đa đối hành vi vi phạm bản quyền là 500 triệu đồng.