Thể thao Việt Nam năm 2018: Trọng tâm ASIAD với mục tiêu 3 HCV

VOV.VN - Theo chỉ tiêu mà Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện giao ra, ngành thể thao Việt Nam cần phải giành ít nhất 3 HCV tại ASIAD 2018.

Thể thao Việt Nam đã trải qua một năm 2017 tương đối thành công, với những dấu mốc lịch sử đáng nhớ: U20 Việt Nam có lần đầu tiên dự VCK World Cup diễn ra ở Hàn Quốc, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 9 chung cuộc tại Đại hội thể thao và võ thuật trong nhà châu Á (AIMAG 5), lọt top 3 tại SEA Games 29...

Ánh Viên, Kim Tuấn, Quang Liêm... đều là những niềm hi vọng vàng của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. (Ảnh: Trọng Phú)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết: "Năm 2017, thể thao Việt Nam có những cột mốc đáng nhớ. Đó là lần đầu có 6 đội tuyển bóng đá quốc gia giành quyền tham dự VCK châu Á. Ngoài ra, trong năm 2017, nhiều vận động viên ở các môn Cử tạ, quyền Anh, thể dục dụng cụ, điền kinh, bắn súng… giành được huy chương vàng ở các cuộc thi thế giới và châu Á.

Trong năm mới, một trong những mục tiêu trọng điểm là chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia. Bên cạnh đó là chuẩn bị tốt cho vòng loại Olympic tại Nhật Bản và Olympic trẻ tại Argentina".

Ở đấu trường trọng điểm ASIAD, lần gần nhất tham dự (vào năm 2014 tại Hàn Quốc), đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được 1 HCV duy nhất của Dương Thúy Vy (Wushu). Nhưng kỳ ASIAD tới đây, nhiệm vụ được đặt ra với ngành thể thao dường như nặng nề hơn nhiều.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục TDTT diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng bộ VHTT&DL đã có những chỉ đạo quyết liệt với ngành thể thao: "Tôi đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao làm việc cụ thể với các đơn vị, thảo luận kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV chất lượng. Không đạt thành tích tốt, Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ đi đếm thành tích".

Mục tiêu cụ thể mà Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra cho ASIAD 2018 là 3 HCV. "Chẳng nhẽ quá khứ chúng ta làm được, bây giờ lại không thể hơn?" - Bộ trưởng đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo quyết liệt tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của ngành thể thao. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong quá khứ, đoàn Thể thao Việt Nam từng có lần giành 4 HCV tại ASIAD (tại Busan, Hàn Quốc năm 2002). Nhưng xét ở bối cảnh hiện tại, mục tiêu ba huy chương vàng sẽ không hề đơn giản đối với thể thao Việt Nam. Nhìn lại hai kỳ ASIAD gần nhất, chúng ta đều chỉ giành được 1 HCV mỗi kỳ.

Đó là HCV của Lê Bích Phương (karatedo, ASIAD 2010) và Dương Thúy Vy (wushu, ASIAD 2014). Để có được gấp ba lần những thành tích này sẽ là mục tiêu khiến ngành thể thao Việt Nam phải trăn trở trong năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những VĐV và HLV nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2017
Những VĐV và HLV nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2017

VOV.VN - Kình ngư Ánh Viên, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh hay HLV Mai Đức Chung là những nhân vật nổi bật của thể thao Việt Nam năm 2017.

Những VĐV và HLV nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2017

Những VĐV và HLV nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2017

VOV.VN - Kình ngư Ánh Viên, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh hay HLV Mai Đức Chung là những nhân vật nổi bật của thể thao Việt Nam năm 2017.

Thể thao Việt Nam năm 2017: Dấu ấn của những “lần đầu tiên” lịch sử
Thể thao Việt Nam năm 2017: Dấu ấn của những “lần đầu tiên” lịch sử

VOV.VN -Thể thao Việt Nam năm 2017: Dấu ấn của những "lần đầu tiên" lịch sử

Thể thao Việt Nam năm 2017: Dấu ấn của những “lần đầu tiên” lịch sử

Thể thao Việt Nam năm 2017: Dấu ấn của những “lần đầu tiên” lịch sử

VOV.VN -Thể thao Việt Nam năm 2017: Dấu ấn của những "lần đầu tiên" lịch sử

VBA - Khi thể thao Việt Nam cạnh tranh cùng “bom tấn” Hollywood
VBA - Khi thể thao Việt Nam cạnh tranh cùng “bom tấn” Hollywood

VOV.VN - Giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam (VBA)  đã và đang trở thành một lựa chọn giải trí hấp dẫn với giới trẻ ở những thành phố lớn.

VBA - Khi thể thao Việt Nam cạnh tranh cùng “bom tấn” Hollywood

VBA - Khi thể thao Việt Nam cạnh tranh cùng “bom tấn” Hollywood

VOV.VN - Giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam (VBA)  đã và đang trở thành một lựa chọn giải trí hấp dẫn với giới trẻ ở những thành phố lớn.

Bế mạc AIMAG 5: Thể thao Việt Nam xếp thứ 9 chung cuộc
Bế mạc AIMAG 5: Thể thao Việt Nam xếp thứ 9 chung cuộc

VOV.VN - Tối 27/9, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5) đã chính thức khép lại sau 12 ngày tranh tài sôi nổi.

Bế mạc AIMAG 5: Thể thao Việt Nam xếp thứ 9 chung cuộc

Bế mạc AIMAG 5: Thể thao Việt Nam xếp thứ 9 chung cuộc

VOV.VN - Tối 27/9, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5) đã chính thức khép lại sau 12 ngày tranh tài sôi nổi.

Làng thể thao Việt Nam bầu chọn VĐV và HLV tiêu biểu năm 2017
Làng thể thao Việt Nam bầu chọn VĐV và HLV tiêu biểu năm 2017

VOV.VN - Cuộc bầu chọn VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 được tiến hành đồng loạt tại Hà Nội và TP.HCM.

Làng thể thao Việt Nam bầu chọn VĐV và HLV tiêu biểu năm 2017

Làng thể thao Việt Nam bầu chọn VĐV và HLV tiêu biểu năm 2017

VOV.VN - Cuộc bầu chọn VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 được tiến hành đồng loạt tại Hà Nội và TP.HCM.