Hong Kong (Trung Quốc) tiếp nhận đơn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7

VOV.VN - Văn phòng Đăng ký và Bầu cử của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong mới đây thông báo, thời hạn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 bắt đầu từ ngày 30/10 và kết thúc vào ngày 12/11. Hiện Văn phòng đã nhận được 26 đơn đề cử.

Theo Văn phòng Đăng ký và Bầu cử của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7 của Hong Kong sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12 tới đây và sẽ bầu tổng cộng 90 thành viên gồm, 20 thành viên từ các khu vực bầu cử địa lý, 30 thành viên từ khu vực bầu cử chức năng, 40 thành viên từ khu vực Ủy ban bầu cử.

Chỉ trong ngày 1/11, Văn phòng đã nhận được 11 đơn đề cử mới bao gồm 2 đề cử cho các khu vực bầu cử địa lý lần lượt từ phía Tây và Tây Nam Hong Kong; 2 đề cử cho khu vực Ủy ban bầu cử và 7 đề cử cho khu vực bầu cử chức năng. Các đơn mới đề cử cho những cá nhân liên quan đến lĩnh vực phúc lợi xã hội, du lịch, dịch vụ tài chính, xuất nhập khẩu và ẩm thực.

Đại diện Văn phòng Đăng ký và Bầu cử cho biết, các ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử một ghế tại khu vực bầu cử địa lý, khu vực bầu cử chức năng hoặc khu vực bầu cử của Ủy ban bầu cử, người được đề cử phải là cử tri đã đăng ký ở khu vực bầu cử địa lý, 21 tuổi trở lên, thường trú tại Hong Kong trong vòng 3 năm trước khi được đề cử.

Ủy ban Quản lý Bầu cử đã bổ nhiệm người phụ trách cuộc bầu cử của 10 khu vực bầu cử địa lý, 28 khu vực bầu cử chức năng và khu vực bầu cử của Ủy ban Bầu cử, chịu trách nhiệm xử lý các đơn đề cử và các vấn đề bầu cử khác. Người được đề cử phải đích thân chuyển đơn đề cử và tiền đặt cọc bầu cử cho người phụ trách.

Theo quy định có liên quan, Ủy ban thẩm tra tư cách có thể yêu cầu ứng cử viên cung cấp tất cả các thông tin mà họ cho là phù hợp để xác minh ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu
Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu

VOV.VN - Sáng 20/9, Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hong Kong thuộc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, cuộc bầu cử thành viên Ủy ban bầu cử Đặc khu hành chính Hong Kong kết thúc thành công với 1.448 thành viên mới được bầu.

Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu

Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu

VOV.VN - Sáng 20/9, Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hong Kong thuộc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, cuộc bầu cử thành viên Ủy ban bầu cử Đặc khu hành chính Hong Kong kết thúc thành công với 1.448 thành viên mới được bầu.

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử
Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (19/9) tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây.

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (19/9) tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây.

Trung Quốc thông qua sửa đổi luật về cải cách bầu cử ở Hong Kong
Trung Quốc thông qua sửa đổi luật về cải cách bầu cử ở Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc ngày 30/3 đã chính thức thông qua việc sửa đổi các phụ lục của “Luật Cơ bản” Hong Kong, nhằm cải cách toàn diện chế độ bầu cử tại vùng lãnh thổ này, đảm bảo bầu ra những "người yêu nước" lãnh đạo đặc khu.

Trung Quốc thông qua sửa đổi luật về cải cách bầu cử ở Hong Kong

Trung Quốc thông qua sửa đổi luật về cải cách bầu cử ở Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc ngày 30/3 đã chính thức thông qua việc sửa đổi các phụ lục của “Luật Cơ bản” Hong Kong, nhằm cải cách toàn diện chế độ bầu cử tại vùng lãnh thổ này, đảm bảo bầu ra những "người yêu nước" lãnh đạo đặc khu.