Truyền thông thế giới sốc với sự cố sập trần nhà thi đấu ở Việt Nam

Tối 2/9, khi các trận đấu ở giải cầu lông Việt Nam Open 2014 đang diễn ra thì những tấm thạch cao lát trần ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng bất ngờ rơi xuống...

Sự cố bất ngờ khiến hàng trăm CĐV lẫn VĐV đang có mặt ở nhà thi đấu vô cùng bàng hoàng, buộc giải đấu phải tạm ngưng. Không ngạc nhiên khi sự cố này đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây hoang mang dư luận trong và ngoài nước.

Dưới đây là các tin, bài mà truyền thông thế giới đưa tin về sự cố sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng:

Straits Times (Singapore): Sập trần nhà thi đấu ở Việt Nam, VĐV Singapore không bị thương

Các VĐV Singapore đang tranh tài tại giải cầu lông Yonex Sunrise Vietnam GP Open vẫn được an toàn sau khi trần nhà thi đấu bất ngờ đổ sập.

Một phần của trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã bất ngờ đổ sập trong khi giải đấu đang diễn ra, nhưng không có ai bị thương. Các VĐV đã được cảnh báo khi sự cố sắp xảy ra nên tất cả đã rời sân an toàn.

Hình ảnh trần ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng bất ngờ rơi xuống sàn nhà thi đấu

FOX SPORTS (Mỹ): Người hâm mộ và VĐV may mắn tránh được thảm kịch sập trần nhà thi đấu ở Việt Nam

Các VĐV và khán giả có mặt ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng đã thoát nạn một cách thần kỳ sau khi một phần của trần nhà thi đấu đổ sập xuống sân.

Một đoạn video được ghi lại và sau đó được đăng tải lên Youtube cho thấy các CĐV đã hốt hoảng tìm đường chạy trốn sau sự cố sập trần ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

“Nhà thi đấu này đã quá cũ với gần 30 năm tuổi. Nhà thi đấu đang trong quá trình chờ đợi để được tu sửa lại, nên công tác kiểm tra an toàn phần nào bị thả lỏng”, ông Mai Bá Hùng, phó giám đốc Sở VH,TT&DL TP HCM nói với Reuters.

Reuters (Anh): Sập trần nhà thi đấu ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Những người tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng vừa phải khẩn trương chuyển sang một nhà thi đấu mới để các VĐV thi đấu trở lại sau sự cố sập trần ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Các VĐV và khán giả đã không bị thương sau sự cố này nhưng tất cả đều bị sốc khi chứng kiến một phần trần nhà thi đấu sập xuống. 

Trọng tài đã dừng cùng lúc 2 trận thuộc vòng 1 khi trần nhà bắt đầu chuyển động và có dấu hiệu đổ sụp, đồng thời nhanh chóng hướng dẫn 4 VĐV di chuyển khỏi sân ngay trước khi sự cố xảy ra.

Eurosport: Trọng tài nhanh trí cứu các VĐV khi sập trần nhà thi đấu cầu lông

Các VĐV và khán giả có mặt ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng đã thoát nạn một cách kỳ diệu sau khi trần nhà thi đấu bị sập.

Sự cố kinh hoàng nói trên xảy ra ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM. Vào thời điểm xảy ra sự cố, các trận đấu đang diễn ra ở vòng 1. Khi hầu hết mọi người đều đang bị cuốn vào những tình huống trên sân, thì một vài người đã nhận thấy một phần trần nhà bị bong ra và chuẩn bị sập xuống. May mắn là trọng tài đã nhanh chóng phát hiện ra sự cố và lập tức yêu cầu tất cả rời khỏi sân.

Chỉ ít giây sau đó, trần nhà sập xuống, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Chỉ còn rất ít CĐV dám nán lại và ghi lại những hình ảnh đó bằng điện thoại rồi chia sẻ lên mạng.

Sốc hơn khi các quan chức địa phương xem nhẹ vụ tai nạn và nhấn mạnh rằng nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã quá cũ.

Washington Post

Không ai bị thương khi trần nhà thi đấu đổ sụp tại giải cầu lông Yonex Sunrise Vietnam 2014 GP Open. Mặc dù sự cố xảy ra nhưng giải đấu không bị hoãn quá lâu. Các VĐV sau đó đã chuyển sang thi đấu ở nhà thi đấu Tân Bình, trang BadmintonOnline.nl cho biết.

“Không có sự rút lui hay phàn nàn nào cả. Mọi người đều ủng hộ giải đấu tiếp tục. Tôi rất vui với nhà thi đấu mới và không thể tin được rằng mọi thứ được giải quyết nhanh đến vậy”, trọng tài Julie Carrel nói trên website của Liên đoàn cầu lông Hà Lan.

The Star Online (Malaysia): Các VĐV được phen hoảng sợ khi sập trần nhà thi đấu ở Việt Nam

Các VĐV cầu lông tranh tài ở giải Vietnam Open GP tại TP HCM đã được phen hoảng sợ khi một phần của trần nhà thi đấu đổ sụp hôm thứ Ba.

Trong ngày thi đấu thứ hai của giải, cả 3 sân ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng đều được sử dụng. Vào khoảng 5 giờ chiều, trần nhà ở giữa nhà thi đấu bắt đầu lung lay và sập xuống.

“May mắn là mọi người đã chạy thoát đúng lúc”, VĐV Zulfadli Zulkiffli của Malaysia đồng thời là hạt giống số 12 của giải cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VĐV chạy tán loạn vì sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng
VĐV chạy tán loạn vì sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Sự cố bất ngờ xảy ra vào tối nay, cũng là ngày thi đấu thứ 2 của giải và rất may không có vận động viên nào gặp nạn.

VĐV chạy tán loạn vì sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

VĐV chạy tán loạn vì sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Sự cố bất ngờ xảy ra vào tối nay, cũng là ngày thi đấu thứ 2 của giải và rất may không có vận động viên nào gặp nạn.

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập trần treo nhà thi đấu
Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập trần treo nhà thi đấu

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Xây dựng còn đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh mở rộng kiểm tra chất lượng mái, trần treo... sau sự cố sập trần treo nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập trần treo nhà thi đấu

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập trần treo nhà thi đấu

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Xây dựng còn đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh mở rộng kiểm tra chất lượng mái, trần treo... sau sự cố sập trần treo nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TPHCM xin lỗi về sự cố sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TPHCM xin lỗi về sự cố sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã gửi lời xin lỗi đến người dân về sự cố sập trần nhà thi đấu (NTĐ) Phan Đình Phùng.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TPHCM xin lỗi về sự cố sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TPHCM xin lỗi về sự cố sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã gửi lời xin lỗi đến người dân về sự cố sập trần nhà thi đấu (NTĐ) Phan Đình Phùng.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sập là do quá cũ
Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sập là do quá cũ

VOV.VN - Theo một lãnh đạo của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nguyên nhân vụ tai nạn sập mái là do nhà thi đấu đã quá cũ.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sập là do quá cũ

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sập là do quá cũ

VOV.VN - Theo một lãnh đạo của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nguyên nhân vụ tai nạn sập mái là do nhà thi đấu đã quá cũ.