VĐV điền kinh nhập tịch Philippines không tham dự SEA Games 31

VOV.VN - VĐV Kristina Knott sẽ không thể tới Việt Nam bảo vệ tấm HCV nội dung 200m nữ môn điền kinh vì chấn thương.

Theo truyền thông Philippines, ngôi sao điền kinh Kristina Knott gặp chấn thương ở bàn chân trái. Điều này khiến nữ VĐV 26 tuổi bỏ lỡ SEA Games 31. Knott cho biết phát hiện chấn thương khi chụp MRI hồi đầu tháng 1, nhưng ở lần chụp MRI thứ 2 mới cho thấy vết rách.

Dẫn lời Knott, báo chí Philippines cho biết nữ VĐV này bị chứng đau gót chân, phải nghỉ thi đấu 2 tuần và dẫn đến không thể dự SEA Games. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Philippines đã cho Knott rút lui và điều trị chấn thương để sẵn sàng cho Asian Games và giải vô địch thế giới sắp tới.

Tại SEA Games 2019 trên quê nhà, Knott thống trị nội dung 200m nữ với thông số 23 giây 01 và phá kỷ lục Đại hội. Ở nội dung 100m, cô giành HCB với thời gian 11 giây 55, kém đúng 1% so với người giành HCV là Lê Tú Chinh.

Trước đó, đối thủ chính của Knott là Lê Tú Chinh cũng thông báo không thể dự SEA Games vì chấn thương. Chân chạy sinh năm 1997 bị chấn thương sụn chêm đầu gối từ tháng 3, không kịp bình phục dự kỳ Đại hội trên sân nhà.

Như vậy SEA Games 31 sẽ đón chào nhà vô địch mới ở hai nội dung 100m và 200m nữ. Môn điền kinh sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình từ ngày 14-19/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chanathip không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31
Chanathip không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Siam Sports, tiền vệ Chanathip Songkrasin sẽ không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam.

Chanathip không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31

Chanathip không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Siam Sports, tiền vệ Chanathip Songkrasin sẽ không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam.

Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia
Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia

VOV.VN - Ngay sau khi lập kỷ lục với thành tích giành 21 HCV giải bơi VĐQG bể 25m, Ánh Viên tuyên bố sẽ không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia

Ánh Viên tuyên bố không dự SEA Games 31 sau khi giành 21 HCV giải quốc gia

VOV.VN - Ngay sau khi lập kỷ lục với thành tích giành 21 HCV giải bơi VĐQG bể 25m, Ánh Viên tuyên bố sẽ không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không tham dự SEA Games 31
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không tham dự SEA Games 31

VOV.VN -Giải nghệ ở sân chơi SEA Games, Hoàng Xuân Vinh vẫn còn mục tiêu quan trọng là giành vé dự Olympic 2021.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không tham dự SEA Games 31

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không tham dự SEA Games 31

VOV.VN -Giải nghệ ở sân chơi SEA Games, Hoàng Xuân Vinh vẫn còn mục tiêu quan trọng là giành vé dự Olympic 2021.