"Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ hình thành quỹ đạo của thế giới trong thế kỷ 21"

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/12 đã có bài phát biểu về cách tiếp cận của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đồng thời khái quát một tầm nhìn chung về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như cách thức Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh để biến tầm nhìn này thành hiện thực.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ hình thành quỹ đạo của thế giới trong thế kỷ 21 khi đây là khu vực phát triển nhanh nhất hành tinh và chiếm tới 60% nền kinh tế thế giới cũng như 2/3 tổng tăng trưởng kinh tế trong 5 năm gần đây. Đây cũng là khu vực có hơn 1 nửa dân số thế giới và nhiều nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Ngoại trưởng Blinken, tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực xoay quanh 5 yếu tố cốt lõi và được chia sẻ bởi nhiều quốc gia và người dâ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thứ nhất, Mỹ sẽ thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi các vấn đề sẽ được giải quyết một cách cởi mở; các luật lệ sẽ được đặt ra một cách minh bạch và áp dụng một cách công bằng; hàng hóa, các ý tưởng và người dân sẽ được lưu thông và di chuyển tự do – qua đường bộ, không gian mạng và trên biển rộng mở với quản trị minh bạch và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, Mỹ đang phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm đảm bảo khu vực rộng mở và có thể tiếp cận đối với tất cả các nước đồng thời quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và có mối quan tâm ràng buộc đối với hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan.

Thứ hai, Mỹ sẽ tăng cường các mối liên kết bên trong và ngoài khu vực. Mỹ sẽ củng cố các liên minh hiệp ước với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Mỹ cũng sẽ củng cố hợp tác giữa các đồng minh và tìm cách kết nối các đồng minh với các đối tác như từng làm với nhóm bộ Tứ kim cương.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN là nền tảng của cấu trúc khu vực và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng đối tác chiến lược với ASEAN vì một ASEAN độc lập là thiết yếu trong giải quyết các cuộc khủng hoảng khẩn cấp và các thách thức dài hạn. Ngoài ra, Tổng thống Biden sẽ mời lãnh đạo các nước ASEAN tới tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Washington trong những tháng tới.

Thứ ba, Mỹ sẽ thúc đẩy thịnh vượng một cách rộng rãi. Mỹ đã cung cấp hơn 1.000 tỷ USD trong đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ đáp ứng lời kêu gọi đầu tư hơn nữa của khu vực. Theo chỉ thị của Tổng thống Biden, Mỹ đang phát triển một Khung Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương toàn diện nhằm theo đuổi các mục tiêu chung trong các lĩnh vực bao gồm thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số và công nghệ, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng và tiêu chuẩn người lao động.  

Thứ tư, Mỹ sẽ giúp xây dựng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có khả năng phục hồi tốt hơn. Trong số 300 triệu liều vaccine phân phối cho thế giới, Mỹ đã hỗ trợ hơn 100 triệu liều vaccine cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ cũng đã cung cấp hơn 2,8 tỷ USD viện trợ bổ sung cho khu vực bao gồm từ thiết bị bảo hộ cá nhân cho tới ô-xi cho bệnh viện hoàn toàn miễn phí và không hề có bất cứ ràng buộc nào. Mỹ đang xây dựng lại tốt hơn hê thống y tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với đại dịch tiếp theo. Riêng ở ASEAN, Mỹ đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD cho lĩnh vực y tế công cộng trong vòng 20 năm qua và đã công bố kế hoạch đầu tư thêm hàng chục triệu USD thể đẩy nhanh nghiên cứu chung, củng cố hệ thống y tế và đào tạo một thế hệ các chuyên gia y tế mới nổi.   

Cuối cùng, Mỹ sẽ tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Ngoại trưởng Blinken, cách tiếp cận an ninh cần phải phát triển để thích ứng với các mối đe dọa do đó Mỹ cần tới sức mạnh của các mối quan hê đồng minh và đối tác. Mỹ sẽ thông qua chiến lược răn đe tích hợp nhằm kết hợp các công cụ sức mạnh quốc gia của Mỹ và các đối tác và đồng minh. Đối tác ba bên giữa Mỹ và Australia sẽ thúc đẩy các lợi ích chiến lược, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng thống Biden đã trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về trách nhiệm đảm bảo cạnh tranh hai nước không dẫn tới xung đột. Ngoại giao sẽ tiếp tục là công cụ Mỹ lựa chọn để đảm bảo nguy cơ xung đột ở khu vực được tối thiểu hóa, được quản lý và răn đe.  

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ nhận thấy tương lai của trái đất phụ thuộc nhiều vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cam kết lâu dài đối với khu vực này và sự hợp tác với các đối tác và đồng minh sẽ giúp Mỹ đạt được một khu vực an toàn, có khả năng phục hồi, thịnh vượng, liên kết, tự do và rộng mở đối với tất cả các quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi địa chính trị, bao gồm cả các nhân tố thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng lòng tin và tiến trình hợp tác. Vì vậy, cần có cách tiếp cận mới tổng thể, cùng những chính sách phù hợp để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định.

Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi địa chính trị, bao gồm cả các nhân tố thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng lòng tin và tiến trình hợp tác. Vì vậy, cần có cách tiếp cận mới tổng thể, cùng những chính sách phù hợp để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định.

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực Châu Á mà viện nghiên cứu Lowy công bố ngày hôm nay, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được đánh giá là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong khu vực với vị trí ảnh hưởng lần lượt là 1 và 2. Trong đó, Việt Nam được xếp hạng thứ 12. 

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực Châu Á mà viện nghiên cứu Lowy công bố ngày hôm nay, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được đánh giá là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong khu vực với vị trí ảnh hưởng lần lượt là 1 và 2. Trong đó, Việt Nam được xếp hạng thứ 12. 

Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Các cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra tại thủ đô Washington ngày 3/12. Hai bên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Các cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra tại thủ đô Washington ngày 3/12. Hai bên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.