Yêu cầu cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng gỡ băng rôn phản đối lãnh đạo VFF

VOV.VN - Sáng 1/3, công an quận Ba Đình, Hà Nội đã yêu cầu cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng tháo gỡ băng rôn phản đối lãnh đạo VFF tại 36 Trần Phú.

Sắp tới, VFF sẽ cử hành Đại hội nhiệm kỳ VIII. Trong đó, chức danh Chủ tịch VFF đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Chủ tịch VFF hiện nay là ông Lê Hùng Dũng sẽ không tiếp tục tham gia tranh cử do vấn đề sức khỏe. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hiện đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng và tấm băng rôn phản đối lãnh đạo VFF. 

Sáng 1/3, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng bất ngờ xuất hiện trước cổng trụ sở Tổng cục TDTT với tấm băng rôn với nội dung phản đối ông Trần Quốc Tuấn tham gia vào VFF nhiệm kỳ VIII.

Tuy nhiên sau vài phút được treo lên, các chiến sĩ công an quận Ba Đình đã có mặt và yêu cầu ông Dương Mạnh Hùng tự tháo gỡ băng rôn. Việc tự ý treo băng rôn trước cổng cơ quan nhà nước mà không được cấp phép là vi phạm pháp luật.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng khẳng định: "Tôi làm thế này vì tình yêu bóng đá nước nhà chứ không vì lý do nào khác. Một ngày trước, tôi cũng treo băng rôn trước trụ sở VFF và Bộ VHTT&DL nhưng không ai yêu cầu gỡ xuống. Giờ biết làm thế là vi phạm thì tôi sẽ không treo băng rôn nữa".

Đại hội nhiệm kỳ VIII của VFF dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 hoặc trung tuần tháng 4 tới đây. Đến thời điểm này, vị trí quan trọng nhất là Chủ tịch VFF hiện vẫn đang là một ẩn số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch FIFA cam kết hỗ trợ VFF phát triển bóng đá Việt Nam
Chủ tịch FIFA cam kết hỗ trợ VFF phát triển bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Trong chuyến thăm Việt Nam sáng 8/2, Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cam kết hỗ trợ VFF phát triển bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA cam kết hỗ trợ VFF phát triển bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA cam kết hỗ trợ VFF phát triển bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Trong chuyến thăm Việt Nam sáng 8/2, Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cam kết hỗ trợ VFF phát triển bóng đá Việt Nam.

VFF lên tiếng về quyền khai thác thương mại liên quan đến các ĐTVN
VFF lên tiếng về quyền khai thác thương mại liên quan đến các ĐTVN

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là đơn vị duy nhất sở hữu tên gọi, hình ảnh, thương hiệu các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, bao gồm U23 Việt Nam.

VFF lên tiếng về quyền khai thác thương mại liên quan đến các ĐTVN

VFF lên tiếng về quyền khai thác thương mại liên quan đến các ĐTVN

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là đơn vị duy nhất sở hữu tên gọi, hình ảnh, thương hiệu các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, bao gồm U23 Việt Nam.

Chuyên gia FIFA chọn VFF tham gia dự án phát triển bóng đá nữ trẻ
Chuyên gia FIFA chọn VFF tham gia dự án phát triển bóng đá nữ trẻ

VOV.VN - Trưa 27/2, chuyên gia FIFA - Belinda Wilson đã có mặt tại Hà Nội để khảo sát tại VFF về phát triển bóng đá nữ trẻ.

Chuyên gia FIFA chọn VFF tham gia dự án phát triển bóng đá nữ trẻ

Chuyên gia FIFA chọn VFF tham gia dự án phát triển bóng đá nữ trẻ

VOV.VN - Trưa 27/2, chuyên gia FIFA - Belinda Wilson đã có mặt tại Hà Nội để khảo sát tại VFF về phát triển bóng đá nữ trẻ.

Tiền thưởng U23 Việt Nam về nhỏ giọt, VFF phải chia nhiều đợt chi trả
Tiền thưởng U23 Việt Nam về nhỏ giọt, VFF phải chia nhiều đợt chi trả

VOV.VN - Tính đến ngày 4/2, VFF mới nhận được khoảng 15 tỉ đồng trong số 32 tỉ đồng tiền thưởng mà các doanh nghiệp tổ chức hứa thưởng cho U23 Việt Nam.

Tiền thưởng U23 Việt Nam về nhỏ giọt, VFF phải chia nhiều đợt chi trả

Tiền thưởng U23 Việt Nam về nhỏ giọt, VFF phải chia nhiều đợt chi trả

VOV.VN - Tính đến ngày 4/2, VFF mới nhận được khoảng 15 tỉ đồng trong số 32 tỉ đồng tiền thưởng mà các doanh nghiệp tổ chức hứa thưởng cho U23 Việt Nam.