Cộng đồng người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, trước tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Séc đã phát động quyên góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch ở Việt Nam.

Ngày 3/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Praha, toàn thể cán bộ, nhân viên sứ quán Việt Nam tại Séc đã quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trong nước. 

Trao đổi với phóng viên VOV, Đại sứ Thái Xuân Dũng nhấn mạnh việc tổ chức quyên góp ủng hộ phòng chống dịch trong nước, nhất là quỹ vaccine ngừa Covid-19 của Chính phủ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đáp ứng nhu cầu vaccine của cả nước với mục tiêu khoảng 150 triệu liều vaccine.

Đại sứ Thái Xuân Dũng khẳng định: “Đây là nhiệm vụ quan trọng kết hợp cùng với biện pháp 5K của Chính phủ để đẩy lùi dịch Covid-19, qua đó tiếp tục duy trì đà phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân trong nước và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước”.

Nhân dịp này, Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Séc phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay với đồng bào trong nước ủng hộ, xây dựng quỹ vaccine để Việt Nam hoàn thành mục tiêu vừa chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và chính phủ Việt Nam về ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Séc cùng các đại diện hội đoàn người Việt tại Séc đã có cuộc trao đổi và đánh giá diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam đồng thời lên phương án vận động kêu gọi đóng góp cho Quỹ vaccine của Việt Nam.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng người Việt tại Séc nói riêng, tại châu Âu nói chung, vẫn luôn thể hiện tình cảm, một lòng hướng về quê hương đất nước đặc biệt là những địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc chia sẻ: “Cộng đồng người Việt Nam tại Séc luôn hướng về quê hương đất nước trong mọi hoạt động đặc biệt là ủng hộ bà con trong nước để chống dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, chúng tôi quyết định thành lập ban vận động tổ chức quyên góp trong các hội đoàn, tổ chức và sau đó tập trung thành một quỹ chung của Cộng đồng người Việt Nam tại Séc để gửi trực tiếp về cho quỹ vaccine của Việt Nam”.

Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ vui mừng khi Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  để góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, giao thương, đi lại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

“Theo tôi việc thành lập quỹ có vai trò hết sức quan trọng, thể hiện Đảng và nhà nước, chính phủ Việt Nam đã nêu cao tinh thần vì sức khỏe người dân, do đó khi kêu gọi ủng hộ sẽ được sự hưởng ứng của đồng bào ta ở nước ngoài. Với tư cách chủ tịch liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, tôi sẽ kêu gọi bà con cộng đồng người Việt tại Séc và các nước châu Âu hưởng ứng lời kêu gọi trong nước và có những hoạt động thiết thực xây dựng quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 và số tiền quyên góp sẽ được chuyển về trong nước để chung tay giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Hoàng Đình Thắng nói.

Trước mắt, cộng đồng người Việt Nam tại Séc sẽ vận động, kêu gọi sự ủng hộ cho quỹ vaccine Việt Nam thông qua giải bóng đá Thượng viện Séc dành cho các dân tộc thiểu số được tổ chức vào trung tuần tháng 6. Có thể nói, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn một lòng hướng về quê hương đất nước, đồng hành và chung tay cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng Việt Nam tại Séc đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19
Cộng đồng Việt Nam tại Séc đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tối ngày 15/4, Hội người Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết công tác hoạt động năm 2020, trao đổi thông tin, tình hình của bà con người Việt tại Séc đồng thời đề ra những định hướng, giải pháp chống dịch trong thời gian tới.

Cộng đồng Việt Nam tại Séc đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19

Cộng đồng Việt Nam tại Séc đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tối ngày 15/4, Hội người Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết công tác hoạt động năm 2020, trao đổi thông tin, tình hình của bà con người Việt tại Séc đồng thời đề ra những định hướng, giải pháp chống dịch trong thời gian tới.

Tết thời Covid-19 của người Việt tại Séc
Tết thời Covid-19 của người Việt tại Séc

VOV.VN - Đối với người Việt xa quê, khi không thể trở về quê hương để đón Tết thì những bữa cơm cuối năm càng có giá trị to lớn hơn, để họ cùng quây quần bên nhau và ôn lại những giá trị truyền thống.

Tết thời Covid-19 của người Việt tại Séc

Tết thời Covid-19 của người Việt tại Séc

VOV.VN - Đối với người Việt xa quê, khi không thể trở về quê hương để đón Tết thì những bữa cơm cuối năm càng có giá trị to lớn hơn, để họ cùng quây quần bên nhau và ôn lại những giá trị truyền thống.

Chuyến bay từ Séc chở 290 công dân Việt Nam ở Đông Âu về nước
Chuyến bay từ Séc chở 290 công dân Việt Nam ở Đông Âu về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng của Séc trong những tuần qua, ráo riết làm các công việc để chuẩn bị an toàn cho chuyến bay.

Chuyến bay từ Séc chở 290 công dân Việt Nam ở Đông Âu về nước

Chuyến bay từ Séc chở 290 công dân Việt Nam ở Đông Âu về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng của Séc trong những tuần qua, ráo riết làm các công việc để chuẩn bị an toàn cho chuyến bay.