Bắc Giang cách ly 223 người có liên quan đến bệnh nhân thứ 262

VOV.VN -Tối 13/4, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, tỉnh đã rà soát và cách ly 223 người liên quan đến bệnh nhân thứ 262.

Sáng 13/4, Bộ Y tế công bố thêm hai bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có bệnh nhân thứ 262, là nhân viên làm việc tại bộ phận Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND các huyện, TP nhanh chóng rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan đến bệnh nhân trên.

Qua rà soát, tỉnh Bắc Giang xác định có 223 người liên quan đến bệnh nhân số 262, trong đó 17 trường hợp là F1; 121 trường hợp là F2 và 85 trường hợp là F3.

Lực lượng y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thân nhiệt đối với chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại Công ty TNHH Samsung Bắc Ninh.

Hiện 73 trường hợp được cách ly tập trung và 150 trường hợp cách ly tại nhà, số người F1 và F2 đều được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày và dự kiến sẽ có kết quả trong đêm nay.

Bệnh nhân số 262, sinh năm 1994, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, đang làm việc tại Công ty Samsung Display Việt Nam, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 27/3, người này tiếp xúc với bệnh nhân 254 (là bác của bệnh nhân) tại xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Từ ngày 31/3 đến 6/4, bệnh nhân có triệu chứng ho khan, cảm giác sốt và không điều trị gì.

Trong 7 ngày từ khi xuất hiện triệu chứng bệnh, bệnh nhân số 262 vẫn đi làm và di chuyển 14 lượt (lượt đi, lượt về) bằng xe bus của công ty, mỗi lượt có khoảng 20 người đi cùng.

Đến công ty, bệnh nhân thường xuyên đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt. Tại bộ phận làm việc của bệnh nhân số 262 có khoảng 20 người làm việc trên máy tính, mỗi người ngồi 1 bàn và cùng dãy, ăn trưa ở 1 khu vực riêng.

Sau thời gian làm việc tại công ty, bệnh nhân về nhà, tiếp xúc với gia đình, không tiếp xúc với người khác.

Đến ngày 7/4/, bệnh nhân nghỉ làm tại công ty và được cách ly tại nhà. Ngày 11/4 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus corona ngày 12/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên