COVID-19 chuyển sang nhóm B: Bệnh viện Điều trị COVID-19 tại Hà Nội đã giải thể

VOV.VN - Chiều 20/10, tại cuộc họp thông tin về quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện Điều trị COVID-19 tại Hà Nội đã giải thể.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 (gọi tắt là Bệnh viện COVID-19) trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đặt tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã giải thể và được xem xét chuyển đổi công năng, tiếp nhận bệnh nhân bình thường.

"Vừa qua, theo yêu cầu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã đi kiểm tra, xem xét chuyển đổi công năng để tiếp nhận bệnh nhân bình thường để tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có. Bộ Y tế đã có đoàn kiểm tra và xem xét các điều kiện cụ thể tại cơ sở này để đưa trở thành cơ sở điều trị thông thường. Thực tế, cơ sở dã chiến có điều kiện khác, do vậy, khi chuyển thành cơ sở điều trị đòi hỏi có thêm nhiều yêu cầu và đáp ứng phải được quy định của pháp luật", ông Khoa nói. 

Với Bệnh viện dã chiến 13 tại Bình Chánh (TP.HCM), Sở Y tế TP.HCM vẫn đang duy trì và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp dịch COVID-19 quay trở lại, hoặc có những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở và Bộ Y tế cũng sẽ xem xét giải thể, chuyển đổi công năng của cơ sở này. 

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, sau khi COVID-19 được chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, thì vẫn sẽ còn những trường hợp nặng, do vậy, phác đồ điều trị vẫn được duy trì theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế vào tháng 6/2023. Trong đó, đã cập nhật những chỉ định điều trị, cũng như những phương án quản lý bệnh nhân... đáp ứng theo tình hình dịch. 

Tại cuộc họp báo, GS.TS Phạn Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng thông tin cụ thể, trong năm 2023, số ca mắc COVID-19 đã giảm 82 lần so với năm 2022; Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 0,022 giảm gần 100 lần so với năm 2021; Tác nhân gây bệnh là virus SARS-CoV-2 đã được xác định... 

"Với đặc thù bệnh COVID-19, dù chuyển sang nhóm B, virus vẫn tiếp tục có những biến đổi. Từ những biến đổi này, vẫn cần phải giám sát trên ca bệnh, đồng thời giám sát lồng ghép với bệnh tuyền nhiễm khác, các ổ dịch đường hô hấp cấp hiện hành... để theo dõi", ông Lân nói.

Các chuyên gia của Bộ Y tế cũng khuyến cáo, với công tác phòng bệnh, người dân tiếp tục thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn), đeo khẩu trang ở nơi đông người, địa điểm công cộng để không chỉ phòng bệnh COVID-19, mà còn các bệnh truyền nhiễm khác.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa cũng nhấn mạnh khuyến cáo duy trì đeo khẩu trang tại các cơ sở khám, chữa bệnh trước trước tình hình diễn biến bệnh truyền nhiễm hiện nay, đặc biệt là tại các cơ sở có tiếp xúc với người bệnh: "Ngoài COVID-19, vẫn còn nhiều tác nhân, vi khuẩn, virus... có thể ngăn ngừa lây nhiễm thông qua việc đeo khẩu trang".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm thời gian ủ bệnh là căn cứ để công bố hết dịch COVID-19
Giảm thời gian ủ bệnh là căn cứ để công bố hết dịch COVID-19

VOV.VN - Bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày. Theo đó, việc giảm thời gian ủ bệnh sẽ là căn cứ để công bố hết dịch COVID-19.

Giảm thời gian ủ bệnh là căn cứ để công bố hết dịch COVID-19

Giảm thời gian ủ bệnh là căn cứ để công bố hết dịch COVID-19

VOV.VN - Bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày. Theo đó, việc giảm thời gian ủ bệnh sẽ là căn cứ để công bố hết dịch COVID-19.

Giải Nobel Y sinh 2023 được trao cho nghiên cứu về vắc-xin mRNA ngừa Covid-19
Giải Nobel Y sinh 2023 được trao cho nghiên cứu về vắc-xin mRNA ngừa Covid-19

VOV.VN - Hai nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissman mở đường cho việc sử dụng công nghệ mRNA phát triển vắc xin ngừa Covid-19 đã được trao giải Nobel Y sinh năm 2023 vào ngày 2/10

Giải Nobel Y sinh 2023 được trao cho nghiên cứu về vắc-xin mRNA ngừa Covid-19

Giải Nobel Y sinh 2023 được trao cho nghiên cứu về vắc-xin mRNA ngừa Covid-19

VOV.VN - Hai nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissman mở đường cho việc sử dụng công nghệ mRNA phát triển vắc xin ngừa Covid-19 đã được trao giải Nobel Y sinh năm 2023 vào ngày 2/10

Từ ngày 20/10, COVID-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B
Từ ngày 20/10, COVID-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ Y tế có Quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, từ ngày 20/10.

Từ ngày 20/10, COVID-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Từ ngày 20/10, COVID-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ Y tế có Quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, từ ngày 20/10.