Đoàn Đại biểu Mặt trận tổ quốc cấp xã tiêu biểu báo công dâng Bác

VOV.VN - Thay mặt Đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã báo cáo với Bác những kết quả, thành tích mà hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được 5 năm qua.

Sáng 26/11, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã làm Lễ báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã báo cáo với Bác những kết quả, thành tích mà hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được 5 năm qua.

Đồng thời nêu rõ, Hội nghị sẽ biểu dương, tôn vinh 299 cán bộ Mặt trận ở cơ sở, trong đó có 132 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 167 đại biểu là Trưởng ban công tác Mặt trận có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng và củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cán bộ Mặt trận nguyện tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong học tập phong cách dân vận: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; Luôn cầu thị, lắng nghe dân nói và nói cho dân nghe.

Không ngừng trau dồi đạo đức trong sáng, tinh thần nêu gương mẫu mực; phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Sau Lễ báo công, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; tham quan Nhà Quốc hội và dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

TP.HCM hiến tặng hơn 600 hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TP.HCM hiến tặng hơn 600 hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại TP.HCM, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm bổ sung nguồn hiện vật phục vụ công tác triển lãm, trưng bày về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

TP.HCM hiến tặng hơn 600 hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TP.HCM hiến tặng hơn 600 hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại TP.HCM, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm bổ sung nguồn hiện vật phục vụ công tác triển lãm, trưng bày về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ
Thủ tướng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Thủ tướng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ

Thủ tướng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.