"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ lần đầu phóng thử thành công tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Lực lượng Không quân Mỹ vừa thông báo, máy bay ném bom B-52 của nước này đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh AGM-183A sau 3 lần thử nghiệm không thành công vào năm 2021.

Vụ phóng thử diễn ra vào ngày 14/5, nhưng đến ngày 16/5 mới được công bố chính thức. Theo thông báo, máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của phi đội bay thử nghiệm số 419 ở ngoài khơi bang California của Mỹ đã phóng thành công tên lửa AGM-183A.

Video: Lắp ráp tên lửa AGM-183A vào cánh máy bay B-52H

Phần mềm theo dõi chuyến bay trực tuyến cho thấy, một trong số các máy bay WB-57F của NASA đã thực hiện chuyến bay ngắn qua bờ biển phía Nam Californa, có thể để hỗ trợ cho cuộc thử nghiệm này. Thông báo của Không quân Mỹ cho biết: “Sau khi tách khỏi máy bay, tầng đẩy sơ tốc của tên lửa kích hoạt và vận hành trong thời gian dự kiến, giúp tên lửa đạt tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh”.

Đánh giá về vụ thử này, Chuẩn tướng Heath Collins, người đứng đầu chương trình phát triển vũ khí của không quân Mỹ, cho biết: “Đây là thành tựu quan trọng của đội ngũ ARRW, ngành sản xuất vũ khí và lực lượng không quân của chúng tôi. Sự bền bỉ, tính chuyên nghiệp và giữ vững cam kết là chìa khóa giúp chúng tôi vượt qua những thách thức để đi tới thành công”.

Trước đó, tên lửa AGM-183A đã trải qua 3 lần thử nghiệm không thành công. Trong lần thử nghiệm đầu tiên và thứ 3, tên lửa thậm chí không thể rời cánh của B-52H. Trong lần thử thứ 2, tên lửa đã tách được ra nhưng tên lửa đẩy không kích hoạt khiến bó bị rơi xuống Thái Bình Dương.

AGM-183, còn gọi là Vũ khí Phản ứng nhanh Phóng từ Máy bay (ARRW), sử dụng tên lửa đẩy để tăng tốc cho phương tiện đạt tới tốc độ và độ cao nhất định trước khi tách ra, lao về phía mục tiêu với tốc độ Mach 5 hoặc lớn hơn. Sự kết hợp giữa tốc độ và khả năng cơ động giúp tên lửa đạt hiệu quả cao trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa
Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 10/5 cáo buộc Nga phóng 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal xuống thành phố cảng chiến lược Odesa ở phía Nam nước này.

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 10/5 cáo buộc Nga phóng 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal xuống thành phố cảng chiến lược Odesa ở phía Nam nước này.

Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh
Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev ngày 24/4 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Nga có khả năng mang theo một số vũ khí siêu thanh.

Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh

Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev ngày 24/4 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Nga có khả năng mang theo một số vũ khí siêu thanh.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine
Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục
Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ hôm nay (18/2) thử nghiệm phóng phiên bản mới của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục.

Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục

Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ hôm nay (18/2) thử nghiệm phóng phiên bản mới của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục.

Phó đô đốc Mỹ tiết lộ phương tiện phòng thủ duy nhất chống lại tên lửa siêu thanh
Phó đô đốc Mỹ tiết lộ phương tiện phòng thủ duy nhất chống lại tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Phó đô đốc Jon Hill, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tên lửa phòng không tầm xa Standard Missile-6 (SM-6) mà lực lượng Hải quân Mỹ đang sử dụng, là phương tiện phòng thủ duy nhất của Mỹ trước vũ khí siêu thanh của đối phương.

Phó đô đốc Mỹ tiết lộ phương tiện phòng thủ duy nhất chống lại tên lửa siêu thanh

Phó đô đốc Mỹ tiết lộ phương tiện phòng thủ duy nhất chống lại tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Phó đô đốc Jon Hill, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tên lửa phòng không tầm xa Standard Missile-6 (SM-6) mà lực lượng Hải quân Mỹ đang sử dụng, là phương tiện phòng thủ duy nhất của Mỹ trước vũ khí siêu thanh của đối phương.