Nghi vấn "làm luật" trên sông Đồng Nai, 3 cảnh sát ở Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác

VOV.VN - Ba cán bộ bị tạm đình chỉ công tác nằm trong tổ tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai. 

Hôm nay (3/4), ông Nguyễn Anh Kiệt- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với ba cán bộ cảnh sát đường thủy của Đội Cảnh sát giao thông để xác minh, làm rõ việc báo chí phản ánh đã “làm luật” trên sông Đồng Nai. 

Ba cán bộ bị tạm đình chỉ công tác nằm trong tổ tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai. Hiện nay, phòng Cảnh sát giao thông đã lập một tổ công tác để xác minh, làm rõ vụ việc trên quan điểm không bao che. Nếu cán bộ sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát đường thủy thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương có 1 đội trưởng, 1 đội phó và 8 cán bộ, chiến sĩ phụ trách tuần tra, kiểm soát 4 tuyến sông (Sài Gòn, Đồng Nai, Thị Tính và sông Bé). Trong đó, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Thị Tính có lưu lượng phương tiện thủy tham gia hoạt động với mật độ lớn nên đội tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Theo phản ánh của báo chí, gần đây, trên sông Đồng Nai đoạn giáp ranh với tỉnh Đồng Nai, cảnh sát đường thủy Bình Dương liên tục sử dụng ca- nô tiếp cận các phương tiện trên sông. Quá trình kiểm tra sổ của cảnh sát đường thủy chớp nhoáng và còn nhận “tiền tươi” để làm ngơ vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo kết quả điều tra bước đầu vụ án vợ chồng Đường "Nhuệ" lên Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ trước ngày 30/4.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo kết quả điều tra bước đầu vụ án vợ chồng Đường "Nhuệ" lên Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ trước ngày 30/4.

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi
Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

VOV.VN -Để đe dọa con nợ, đối tượng Tú còn có một quyển sổ chữa bệnh động kinh giả để đối phó với cơ quan pháp luật.  

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

VOV.VN -Để đe dọa con nợ, đối tượng Tú còn có một quyển sổ chữa bệnh động kinh giả để đối phó với cơ quan pháp luật.  

Đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ luật sư
Đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ luật sư

Nhiều cư dân sống tại Block A2, chung cư Sunview Town nghe tiếng động mạnh chạy đến kiểm tra thì phát hiện nữ luật sư 49 tuổi, ngụ tầng 18 nằm bất động dưới sảnh.

Đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ luật sư

Đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ luật sư

Nhiều cư dân sống tại Block A2, chung cư Sunview Town nghe tiếng động mạnh chạy đến kiểm tra thì phát hiện nữ luật sư 49 tuổi, ngụ tầng 18 nằm bất động dưới sảnh.