Hoa hậu H’Hen Niê giản dị tham gia trồng rừng phủ xanh VQG Bạch Mã

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và Vườn Quốc gia Bạch Mã đã khởi động đợt trồng rừng Bạch Mã lần 4 với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. 

Song hành với định hướng phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã triển khai chương trình “Góp 1 cây là góp rừng” nhằm kết nối các nguồn lực xã hội phục hồi các khu rừng đầu nguồn quan trọng trên khắp Việt Nam, bao gồm Vườn quốc gia Bạch Mã.

Vườn quốc gia Bạch Mã là khu rừng đầu nguồn quan trọng, điều hoà nguồn nước cho các con sông lớn trong vùng như sông Truồi, sông Cu Đê, sông Tả Trạch, giúp đảm bảo nguồn nước cho người dân ở hạ lưu, cũng như bảo vệ an sinh cho người dân trong mùa mưa bão. Hiện nay, Vườn quốc gia Bạch Mã vẫn còn có một số diện tích nhỏ, chưa có cây rừng; nằm rải rác ở ven Hồ Truồi hoặc hai bên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng dọc theo đường Hồ Chí Minh tuyến La Sơn – Túy Loan.

Trong đợt kêu gọi góp rừng Bạch Mã năm 2022, với sự chung tay của 253 cá nhân, tổ chức và 2 doanh nghiệp, tổng số cây góp được lên đến 3,131 cây. Nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Gaia tiến hành trồng các loài cây gỗ bản địa như Lim xanh, Huỷnh, Ngô đồng, Chò đen, phủ xanh diện tích khoảng 3,5 ha ở các khu vực nêu trên. Rừng trồng sẽ được chăm sóc, giám sát và lập báo cáo định kỳ hằng năm trong vòng 4 năm. 

Trong không khí trồng cây hứng khởi tại buổi lễ kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ: “Hôm nay, Hen rất vui được đến Vườn quốc gia Bạch Mã tham gia hoạt động trồng rừng vô cùng ý nghĩa này. Hình dung chỉ một vài năm nữa thôi, khu vực đất trống này sẽ được che chở bởi hàng ngàn cây xanh, Hen không khỏi xúc động. Mong rằng sẽ ngày có nhiều cá nhân và tổ chức chung tay góp rừng cùng Trung tâm Gaia”.

Trong suốt quá trình đương nhiệm và cả sau khi kết thúc nhiệm kỳ, H’Hen Niê là một trong những hoa hậu rất tích cực đóng góp cho cộng đồng với những hành trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam. Trong năm 2022, H’Hen Niê đã không chỉ tham gia trồng rừng Xuân Liên, Bến En, Đồng Nai, Cà Mau và trồng cây trường học cùng Trung tâm Gaia, mà còn tích cực lan toả các thông điệp về trồng cây bảo vệ môi trường vì một Việt Nam Xanh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

H'Hen Niê gây ấn tượng với mái tóc nấm nặng gần 3kg vô cùng độc đáo trên sàn diễn
H'Hen Niê gây ấn tượng với mái tóc nấm nặng gần 3kg vô cùng độc đáo trên sàn diễn

VOV.VN - H'Hen Niê đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để làm mái tóc cộng với thời gian trang điểm lên khoảng hơn 2 tiếng.

H'Hen Niê gây ấn tượng với mái tóc nấm nặng gần 3kg vô cùng độc đáo trên sàn diễn

H'Hen Niê gây ấn tượng với mái tóc nấm nặng gần 3kg vô cùng độc đáo trên sàn diễn

VOV.VN - H'Hen Niê đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để làm mái tóc cộng với thời gian trang điểm lên khoảng hơn 2 tiếng.

Không còn kín đáo, H'Hen Niê "lột xác" với mốt khoe nội y nóng bỏng tại sự kiện
Không còn kín đáo, H'Hen Niê "lột xác" với mốt khoe nội y nóng bỏng tại sự kiện

VOV.VN - Mỹ nhân gốc Ê Đê trang điểm tông màu nude tinh tế, diện mốt khoe nội y và đeo phụ kiện sang chảnh xuất hiện tại sự kiện, thu hút mọi ánh nhìn.

Không còn kín đáo, H'Hen Niê "lột xác" với mốt khoe nội y nóng bỏng tại sự kiện

Không còn kín đáo, H'Hen Niê "lột xác" với mốt khoe nội y nóng bỏng tại sự kiện

VOV.VN - Mỹ nhân gốc Ê Đê trang điểm tông màu nude tinh tế, diện mốt khoe nội y và đeo phụ kiện sang chảnh xuất hiện tại sự kiện, thu hút mọi ánh nhìn.

H'Hen Niê khoe phong cách thời trang sân bay "cực chất" với sắc cam nóng bỏng
H'Hen Niê khoe phong cách thời trang sân bay "cực chất" với sắc cam nóng bỏng

VOV.VN - H'Hen Niê có chuyến công tác tại Singapore trong vài ngày tới, cô sẽ xuất hiện với dàn sao đình đám quốc tế.

H'Hen Niê khoe phong cách thời trang sân bay "cực chất" với sắc cam nóng bỏng

H'Hen Niê khoe phong cách thời trang sân bay "cực chất" với sắc cam nóng bỏng

VOV.VN - H'Hen Niê có chuyến công tác tại Singapore trong vài ngày tới, cô sẽ xuất hiện với dàn sao đình đám quốc tế.