Hàn Quốc xuất quân tham dự Paralympic Tokyo 2020

VOV.VN - Lễ ra mắt đoàn vận động viên người khuyết tật Hàn Quốc tham dự Paralympic mùa Hè Tokyo 2020 đã diễn ra vào ngày 29/7 tại tỉnh Gyeonggi.

Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh lệnh giãn cách xã hội nâng lên mức 4, mức cao nhất, với sự góp mặt của vận động viên ở một số bộ môn và Chủ tịch Ủy ban Paralympic Hàn Quốc. Các vận động viên còn lại đã tham dự trực tuyến qua màn ảnh. Buổi lễ đã được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube chính thức của Ủy ban Paralympic Hàn Quốc.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã gửi một video động viên tinh thần tới các thành viên đoàn thể thao Paralympic Hàn Quốc. Đệ nhất phu nhân Kim chia sẻ mỗi tuyển thủ đều là người chiến thắng trong trận đấu của cuộc đời theo cách riêng của họ. Bản thân bà và tất cả người dân Hàn Quốc sẽ luôn cổ vũ cho các vận động viên tại Paralympic, dự kiến quy tụ những cá nhân đã và đang vượt qua giới hạn của bản thân và mạnh mẽ sống hết mình.

Đoàn đại diện Hàn Quốc tham dự Paralympic Tokyo 2020 có 158 người bao gồm 86 vận động viên, 51 huấn luyện viên và 21 cán bộ, tham gia tranh tài ở 14 bộ môn với mục tiêu đứng thứ 20 chung cuộc, giành được 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. 

Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/8 đến ngày 5/9./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều VĐV Việt Nam về nước, kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020
Nhiều VĐV Việt Nam về nước, kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Các VĐV và HLV Việt Nam ở 6 môn thi đấu sẽ trở về nước vào ngày hôm nay sau khi kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Nhiều VĐV Việt Nam về nước, kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020

Nhiều VĐV Việt Nam về nước, kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Các VĐV và HLV Việt Nam ở 6 môn thi đấu sẽ trở về nước vào ngày hôm nay sau khi kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Cung thủ Hàn Quốc giành HCV thứ 3 ở Olympic Tokyo 2020
Cung thủ Hàn Quốc giành HCV thứ 3 ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Cung thủ Hàn Quốc - An San đã trở thành VĐV đầu tiên đoạt 3 HCV ở Olympic Tokyo 2020 sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung bắn cung cá nhân nữ chiều 30/7.

Cung thủ Hàn Quốc giành HCV thứ 3 ở Olympic Tokyo 2020

Cung thủ Hàn Quốc giành HCV thứ 3 ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Cung thủ Hàn Quốc - An San đã trở thành VĐV đầu tiên đoạt 3 HCV ở Olympic Tokyo 2020 sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung bắn cung cá nhân nữ chiều 30/7.

Olympic Tokyo ngày 30/7: Huy Hoàng xếp hạng 12 chung cuộc
Olympic Tokyo ngày 30/7: Huy Hoàng xếp hạng 12 chung cuộc

VOV.VN - Trong ngày 30/7, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có duy nhất VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung tự do 1500m nam. Kình ngư sinh năm 2000 đạt thành tích 15:00.24, không thể vào chung kết.

Olympic Tokyo ngày 30/7: Huy Hoàng xếp hạng 12 chung cuộc

Olympic Tokyo ngày 30/7: Huy Hoàng xếp hạng 12 chung cuộc

VOV.VN - Trong ngày 30/7, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có duy nhất VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung tự do 1500m nam. Kình ngư sinh năm 2000 đạt thành tích 15:00.24, không thể vào chung kết.