Tổng thống Steinmeier: Xung đột ở Ukraine khiến Đức và Nga đối đầu nhau

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một bước ngoặt, khiến mối quan hệ giữa Đức và Nga rạn nứt.

Trong một phát biểu ngày 28/10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thừa nhận rằng, nhiều người Đức “cảm thấy kết nối với nước Nga và người Nga, yêu âm nhạc và văn học Nga. Nhưng thực tế mới cho thấy không còn chỗ cho những giấc mơ cũ”.

“Giấc mơ cũ” mà ông Steinmeier đề cập đến là ý tưởng của cố lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev về một “ngôi nhà chung ở châu Âu”.

“Hiện giờ hai nước đang đối đầu nhau”, Tổng thống Steinmeier nói.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh đến việc cần tránh leo thang xung đột ở Ukraine, tránh sự can dự trực tiếp của bên ngoài vào cuộc chiến ở đây. Ông cũng khẳng định, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về chính trị, quân sự và tài chính “chừng nào có thể”.

Ông Steinmeier cảnh báo người dân Đức những năm sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn, thách thức. Tổng thống Steinmeier thừa nhận, các lệnh trừng phạt Nga đang ảnh hưởng đến chính nước Đức, nhưng Berlin không còn lựa chọn nào khác.

Không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ, Đức và nhiều nước châu Âu đã áp lệnh trừng phạt kinh tế Moscow. Đức ban đầu từ chối nhưng sau đó đã thay đổi lập trường và quyết định viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Nga cảnh báo, các viện trợ của phương Tây sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài và khiến NATO trở thành một bên tham chiến trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Nga dùng UAV làm “mồi nhử” để vô hiệu hóa hệ thống NASAMS của Ukraine
Cách Nga dùng UAV làm “mồi nhử” để vô hiệu hóa hệ thống NASAMS của Ukraine

VOV.VN - Nga đang sử dụng các UAV làm mồi nhử để không chỉ khiến Ukraine lãng phí các tên lửa đắt đỏ để tiêu diệt các UAV cảm tử chi phí thấp mà còn để truy tìm nơi đặt các hệ thống phòng không hiện đại của Kiev.

Cách Nga dùng UAV làm “mồi nhử” để vô hiệu hóa hệ thống NASAMS của Ukraine

Cách Nga dùng UAV làm “mồi nhử” để vô hiệu hóa hệ thống NASAMS của Ukraine

VOV.VN - Nga đang sử dụng các UAV làm mồi nhử để không chỉ khiến Ukraine lãng phí các tên lửa đắt đỏ để tiêu diệt các UAV cảm tử chi phí thấp mà còn để truy tìm nơi đặt các hệ thống phòng không hiện đại của Kiev.

Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 24 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 24 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine
Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine

VOV.VN - Máy bay Su-35 là tiêm kích siêu hiện đại hàng đầu của Nga nhưng lại sử dụng bom cũ từ thời Liên Xô để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Phải chăng đây là chiến thuật mới của Nga?

Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine

Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine

VOV.VN - Máy bay Su-35 là tiêm kích siêu hiện đại hàng đầu của Nga nhưng lại sử dụng bom cũ từ thời Liên Xô để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Phải chăng đây là chiến thuật mới của Nga?