Tổng kết V-League 2012: căng thẳng, gay gắt

(VOV) - Tại hội nghị tổng kết mùa giải 2012, các ông bầu đã phát biểu, tranh luận rất căng thẳng, thậm chí, gay gắt, kịch liệt.

Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 và chuẩn bị cho mùa giải 2013 diễn ra hôm nay (6/10) tại tp. Hồ Chí Minh. Các ông bầu một lần nữa trở thành tâm điểm với những lời phát biểu, đóng góp ý kiến, tranh luận căng thẳng, thậm chí, kịch liệt, gay gắt.

Bầu Đệ phát biểu gây “sốc”

Ngay sau khi Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn trình bày dự thảo cho mùa bóng 2013, các ông bầu đại diện cho các đội bóng đã lên trình bày ý kiến đóng góp với tinh thần...khá căng thẳng.

Người “nổ bom” đầu tiên là bầu Đệ (CLB Thanh Hóa) với việc chỉ trích mạnh mẽ VPF, nơi mà ông cũng đang là 1 thành viên của HĐQT.

Bầu Đệ bức xúc: “VPF không đủ tư cách tồn tại khi các quan chức trong đó đều phần lớn là ông chủ đội bóng. Như thế chẳng khác gì vừa đá bóng, vừa thổi còi. Đội Thanh Hóa của tôi chưa hoàn tất việc đóng kinh phí tham dự mùa giải vừa rồi vì không phục với tổ chức VPF, cũng như cung cách làm việc của họ”.


Bầu Đệ phát biểu với những ý kiến gay gắt


Phát biểu của bầu Đệ càng khiến hội nghị căng thẳng và không ít người bị “sốc” khi ông bầu này tiết lộ thông tin thành viên nào đó của VPF tuyên bố đã chi 2 tỷ đồng cho lực lượng an ninh để theo dõi tất cả các thành viên tham dự giải, từ cầu thủ đến các ông bầu, trọng tài…

Bầu Đệ còn gián tiếp tố cáo một số ông bầu bóng đá đi trước đã đẩy giá cầu thủ lên quá cao. Điều đó khiến cầu thủ tự mãn coi các đội bóng, ông bầu không ra gì, ai cũng ngán bóng đá. Chính vì điều này mà một số HLV đã lợi dụng để trục lợi.

Cuối cùng, bầu Đệ đưa ra đề xuất khiến cả hội nghị phải “sốc” khi yêu cầu... bỏ VPF, hoặc nếu có tiếp tục duy trì thì VPF phải đặt dưới sự quản lý của VFF. Bên cạnh đó, ông Đệ đề xuất các ông bầu không được tham gia vào HĐQT, chỉ góp vốn, góp ý cho BTC nhằm tránh làm khó trọng tài trong việc điều khiển các trận đấu.

Bầu Đức “phản pháo” quyết liệt

Không phủ nhận phát biểu của bầu Đệ được cho là dám nói thẳng, nhưng hầu hết các ông bầu khác đều thể hiện sự không đồng tình. Bầu Đức của HAGL chính là người phản bác quyết liệt nhất.

“Anh Đệ nói 10 điều thì có đến 8 điều sai, toàn những điều sai một cách cơ bản. Bản thân anh Đệ cũng là một trong 28 thành viên của HĐQT thành lập ra VPF thì không có chuyện anh không muốn VPF ra đời”. Bầu Đức cũng phủ nhận tất cả việc VPF nghe lén điện thoại đối với các ông bầu mà bầu Đệ tố trước đó.

Ông Đoàn Nguyên Đức tại hội nghị


Nhiều các ông bầu khác cũng cho rằng, đề xuất bỏ VPF của bầu Đệ không mang tính xây dựng. VPF mới chỉ đi vào hoạt động 1 năm nhưng đã cho thấy những thay đổi trong công tác tổ chức, đặc biệt các sai sót của trọng tài, bạo lực sân cỏ...giảm hẳn ở cuối mùa giải.

Trong khi đó ở một vấn đề khác cũng rất “nóng” được bầu Thụy (Sài Gòn XT) nổ pháo chính là giải quyết tình trạng “1 ông chủ 2 đội bóng”. Bầu Thụy nhấn mạnh: “12 CLB không chấp nhận mỗi năm bỏ ra cả 100 tỷ đồng đầu tư chỉ để làm quân xanh cho SHB.Đà Nẵng và HN.T&T như mùa giải vừa qua. Nếu nguyện vọng chính đáng này của chúng tôi không được giải quyết thì tập đoàn Xuân Thành sẽ không tiếp tục tài trợ cho Sài Gòn XT”.

Eximbank không rút tài trợ

Khó khăn kinh tế đang khiến các nhà tài trợ cho giải đấu đứng trước thách thức rất lớn. Nhiều người lo ngại, nhà tài trợ Eximbank cũng sẽ rút không tài trợ cho V-League ở mùa giải còn lại trong hợp đồng 3 năm đã ký trước đây.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank, ông Lê Hùng Dũng đã cam kết Eximbank sẽ tiếp tục hoàn thành một năm còn lại trong bản hợp đồng 3 năm như đã ký kết trước đây. Như vậy, V.League 2013 sẽ được “rót” đủ 40 tỷ như đã ký với phía nhà tài trợ.

Cũng tại hội nghị, giám đốc VPF, ông Phạm Ngọc Viễn công bố mức thưởng cho các đội giành thứ hạng cao cũng như hỗ trợ cho 28 đội bóng sẽ tăng gấp đôi vào mùa giải 2013 (tổng mức tăng hỗ trợ gần 50 tỷ đồng). Theo đó, đội vô địch ngoài 4 tỷ đồng tiền thưởng sẽ được hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng, tổng cộng sẽ nhận được 9 tỷ đồng. Lần lượt các đội Á quân được hỗ trợ 4 tỷ, hạng 3 được 3 tỷ... Các đội từ hạng 11 đến 14 cũng được nhận 1 tỷ.

Các thành viên HĐQT VPF một lần nữa khẳng định mùa giải 2013 sẽ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các đội có thêm thời gian chuẩn bị cũng như tháo gỡ khó khăn về tài chính, hội nghị thống nhất lùi thời điểm tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2013. Theo dự kiến ban đầu, ngày 27/10 tới các đội sẽ phải chốt việc đăng ký thi đấu với BTC giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên