Tổng thư ký UB Olympic Hoàng Vĩnh Giang: Chờ bản lĩnh lên tiếng

Sau 2 ngày thi đấu chính thức của đại hội, nhìn cảnh VĐV của Việt Nam cứ dần dần "rơi rụng” ngay từ vòng loại, mới thấy trình độ của TTVN so với thế giới vẫn còn quá chênh lệch.

Olympic 2012 tại London là kỳ Thế vận hội mà người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới kỳ vọng sẽ có sự đổi mới, từ trong cách nghĩ đến cách làm Olympic. London 2012 tuy không đầu tư nhiều tiền để xây dựng công trình hoành tráng như tại Athens (2004) và Bắc Kinh (2008), nhưng người Anh đặt tính hiệu quả trong việc xây dựng nguồn cơ sở vật chất, nghĩa là những công trình phục vụ cho Olympic sẽ được phục vụ tối đa nhu cầu của người dân nơi đây sau Thế vận hội kết thúc.

Về chuyên môn, Olympic 2012 lần này chắc chắn sẽ rất khốc liệt, và theo đó, lượng huy chương cũng sẽ phẩn bổ đều cho các đoàn thể thao thế giới. Ngay cả như Trung Quốc - đội tuyển từng đứng đầu Olympic Bắc Kinh 2008 với tư cách chủ nhà, lần này tại London, họ không còn lứa tuyển thủ xuất sắc như cách đây 4 năm, vì thế họ cũng chỉ đặt chỉ tiêu khiêm tốn hơn. Vì thế, số lượng huy chương mà Trung Quốc không thể giành được nhiều khả năng sẽ được dồn về đoàn chủ nhà, Mỹ... Còn khu vực Đông Nam Á, trong khi nhiều khu vực có sự sụt giảm về số lượng, Việt Nam lần đầu tiên có đông VĐV tham dự, trong đó có những môn cơ bản của Olympic như điền kinh, bơi lội, TDDC.

- Như vậy, trước thềm Olympic 2012, Thể thao Việt Nam đã có được sự tăng tiến vượt bậc, như vậy nhiều khả năng chúng ta sẽ có được thành tích tốt hơn những kỳ Olympic gần đây. Ông có dự báo nào về thành tích sẽ đạt được của đoàn chúng ta?

Công tác chuẩn bị của đoàn cho đến giờ phút này đều rất tốt, tất cả các thành viên đều sẵn sàng nhập cuộc một cách tốt nhất. Trước ngày khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã có buổi gặp gỡ HLV, VĐV tham dự và gửi gắm thông điệp hãy thể hiện hết mình để khẳng định sự đi lên của một thế hệ VĐV xuất sắc.

Còn có giành được huy chương tại kỳ đài choáng ngợp và có chất lượng rất cao như Olympic hay không còn đòi hỏi bản lĩnh của các VĐV. Tôi đánh giá rất cao tinh thần của các tuyển thủ chúng ta đã vượt khó để có mặt tại Olympic lần này, và điều đó đáng ngợi khen trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, chúng ta hãy tin và động viên các tuyển thủ chúng ta để có thể thi đấu một cách tốt nhất.

- Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên