Tổng thư ký Ủy ban Olympic Indonesia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam tại SEA Games 31

VOV.VN - Đoàn thể thao Indonesia chuẩn bị lên đường sang Việt Nam dự SEA Games 31, phóng viên thường trú VOV tại Indonesia đã có buổi phỏng vấn với Tổng thư ký Ủy ban Olympic Indonesia ông Ferry Kono.

PV: Thưa ông Ferry, sáng nay (9/5), Indonesia đã tổ chức lễ tiễn đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Được biết đoàn thể thao Indonesia lần này phải vượt qua kỳ tuyển chọn vận động viên gắt gao. Vậy xin ông hãy cho biết đến thời điểm này, sự chuẩn bị cũng như quyết tâm của đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games 31 như thế nào?

Ông Ferry Kono: Tổng cộng có 499 vận động viên Indonesia tham dự 32 môn thể thao tại Việt Nam. Chúng tôi áp dụng một phương pháp mới trong tuyển chọn vì hiện nay chính phủ đã có lộ trình về thành tích của các vận động viên, với trọng tâm hướng tới Olympic Paris 2024, trong đó SEA Games và ASIAD trở thành mục tiêu trung gian để đo lường mức độ sẵn sàng của các vận động viên. Các vận động viên tham dự SEA Games lần này được lựa chọn dựa trên thành tích thi đấu của họ cùng với các chỉ số sức khỏe khác. Ở kỳ SEA Games trước tại Manilia, chúng tôi cử 890 vận động viên, nhưng lần này chỉ có 499 vận động viên tham dự SEA Games Việt Nam, do đó, chúng tôi cử đi những vận động viên đều có khả năng đạt huy chương vàng, bạc đồng. Indonesia đang áp dụng mô hình 60% là những vận động viên cấp cao và 40% là vận động viên trẻ.  Tại SEA Games diễn ra ở Singapore và Malaysia trước đó, đoàn thể thao Indonesia nằm trong top 5, SEA Games Philippines năm 2019 lọt top 4 do đó mục tiêu của Indonesia lần này là sẽ giữ vững vị trí top 4 chung cuộc.

PV: SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đoàn thể thao Indonesia đã chuẩn bị như thế nào về mặt y tế cho các vận động viên?

Ông Ferry Kono: Đoàn thể thao Indonesia luôn giữ gìn các giao thức y tế chặt chẽ trước khi khởi hành và thường xuyên theo dõi sức khỏe các vận động viên.  Được biết người dân Việt Nam đã tiêm các mũi vaccine tăng cường, vì vậy chúng tôi tin tưởng Việt Nam có khả năng ngăn chặn sự phát triển của Covid-19. Indonesia cũng có đội ngũ bác sĩ đi theo để xử lí các tình huống phát sinh ngoài ý muốn liên quan đến đại dịch nhằm giúp các vận động viên đảm bảo lịch thi đấu.

PV: Xin ông hãy đánh giá về sự chuẩn bị cho SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam. 

Ông Ferry Kono: Theo kế hoạch, SEA Games 31 phải được tổ chức từ năm ngoái song do đại dịch nên bị lùi lại. Với tinh thần đoàn kết của các nước trong khu vực Đông Nam Á và sự cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam, cuối cùng chúng ta đã làm được. Mặc dù vẫn còn một số trở ngại trong quá trình tham dự nhưng chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của hệ thống và chính phủ Việt Nam trong công tác chuẩn bị cũng như luôn giữ liên lạc tốt giữa hai Ủy ban Olympic Indonesia-Việt Nam. Thay mặt cho Indonesia, tôi xin gửi lời chúc chính phủ Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 31 năm 2022. Buổi lễ khai mạc sẽ có 30 vận động viên đại diện cho đoàn thể thao Indonesia tham dự màn diễu hành và đoàn thể thao Indonesia đã sẵn sàng hòa cùng đại tiệc thể thao Đông Nam Á, làm nên một kỳ SEA Games thành công!

PV: Xin cảm ơn ông./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đại thắng" U23 Singapore, U23 Thái Lan trở lại cuộc đua ở SEA Games 31
"Đại thắng" U23 Singapore, U23 Thái Lan trở lại cuộc đua ở SEA Games 31

VOV.VN - U23 Thái Lan trở lại với cuộc đua ở môn bóng đá nam SEA Games 31 sau chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Singapore.

"Đại thắng" U23 Singapore, U23 Thái Lan trở lại cuộc đua ở SEA Games 31

"Đại thắng" U23 Singapore, U23 Thái Lan trở lại cuộc đua ở SEA Games 31

VOV.VN - U23 Thái Lan trở lại với cuộc đua ở môn bóng đá nam SEA Games 31 sau chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Singapore.

SEA Games 31: Đội tuyển rowing Việt Nam áp đảo trong ngày thi đấu đầu tiên
SEA Games 31: Đội tuyển rowing Việt Nam áp đảo trong ngày thi đấu đầu tiên

VOV.VN - Đội tuyển rowing Việt Nam về nhất 6/8 nội dung thi đấu thuộc vòng loại bảng A diễn ra trong ngày thi đấu 9/5.

SEA Games 31: Đội tuyển rowing Việt Nam áp đảo trong ngày thi đấu đầu tiên

SEA Games 31: Đội tuyển rowing Việt Nam áp đảo trong ngày thi đấu đầu tiên

VOV.VN - Đội tuyển rowing Việt Nam về nhất 6/8 nội dung thi đấu thuộc vòng loại bảng A diễn ra trong ngày thi đấu 9/5.

Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các điểm thi đấu SEA Games 31
Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các điểm thi đấu SEA Games 31

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các môn thi đấu SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn nhất là những môn thi đấu ngoài trời có số lượng cổ động viên lớn như bóng đá, bóng chuyền, bóng ném bãi biển.

Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các điểm thi đấu SEA Games 31

Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các điểm thi đấu SEA Games 31

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các môn thi đấu SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn nhất là những môn thi đấu ngoài trời có số lượng cổ động viên lớn như bóng đá, bóng chuyền, bóng ném bãi biển.