HĐND TP Đà Nẵng sẽ đánh giá kết quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem xét, cho ý kiến Báo cáo sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là thông tin được công bố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 17/7.

Tại kỳ họp giữa năm này, HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp tục đề ra các giải pháp "Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế thành phố Đà Nẵng duy trì tăng trưởng. Hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhiều sự kiện, hoạt động quy mô lớn liên tục được tổ chức, đặc biệt là tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng 2023” thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp được xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số (2020-2022); năm thứ 3 liên tiếp đoạt giải nhất về “Thành phố thông minh Việt Nam”. Năm 2023, thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động kinh doanh bất động sản trầm lắng. Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ có phục hồi nhưng chưa bằng trước dịch Covid-19. Khu vực công nghiệp – xây dựng suy giảm do hạn chế về đơn hàng... Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến ngày 14/7, tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng hơn 10.660 tỷ đồng, đạt hơn 45% dự toán. Một số khoản thu từ các khu vực kinh tế không đạt so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh đã tác động làm giảm thu nội địa trong 6 tháng đầu năm 2023, với mức giảm thu 1.560 tỷ đồng...

Kỳ họp giữa năm HĐND thành phố Đà Nẵng lần này tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất, toàn diện về tình hình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua 29 Nghị quyết trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, kỳ họp này tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng như: Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện chính quyền đô thị và tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn; cho ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc; quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án quan trọng trên địa bàn thành phố, tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến Báo cáo sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, đây là nội dung rất quan trọng để kiến nghị, đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, cũng như việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị thời gian tới trước khi thành phố làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

"Kỳ họp cho ý kiến về công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, các công trình phục vụ dân sinh trong Kế hoạch đầu tư công 2024, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thành phố”, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết.

Tại kỳ họp, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp này cử tri thành phố gửi đến HĐND thành phố và các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền kiến nghị 6 nhóm vấn đề đáng chú ý như: Đánh giá kết quả thí điểm mô hình Chính quyền đô thị; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư; Lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý đô thị…

“Đề nghị thành phố sớm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Sau hai năm thực hiện mô hình này, thành phố cần đánh giá một cách thực chất về những kết quả đạt được, những ưu điểm tích cực, những cách làm hay để đúc kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả như: Việc phân cấp, phân quyền, tạo sự linh hoạt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước; về cải cách hành chính; đổi mới trong việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư của công dân của người đứng đầu chính quyền các cấp…”, ông Ngô Xuân Thắng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - Nhấn mạnh đang có tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư Đà Nẵng cảnh báo đây là lực cản trong quá trình phục hồi và phát triển của thành phố.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - Nhấn mạnh đang có tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư Đà Nẵng cảnh báo đây là lực cản trong quá trình phục hồi và phát triển của thành phố.

Đi qua nửa nhiệm kỳ, Đà Nẵng hướng đến một thành phố đáng sống và đáng đến
Đi qua nửa nhiệm kỳ, Đà Nẵng hướng đến một thành phố đáng sống và đáng đến

VOV.VN - Đà Nẵng đã đi qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, địa phương đã chú trọng về đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa.

Đi qua nửa nhiệm kỳ, Đà Nẵng hướng đến một thành phố đáng sống và đáng đến

Đi qua nửa nhiệm kỳ, Đà Nẵng hướng đến một thành phố đáng sống và đáng đến

VOV.VN - Đà Nẵng đã đi qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, địa phương đã chú trọng về đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa.

Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày
Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày

VOV.VN - 14 giờ chiều nay (25/6), Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 02 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls – CG 62 đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 25 đến 30/6)

Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày

Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày

VOV.VN - 14 giờ chiều nay (25/6), Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 02 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls – CG 62 đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 25 đến 30/6)