Thời tiết ngày 30/10: Miền Bắc giảm nhiệt do không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết ngày 30/10, dự báo mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Thanh Hóa, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Thời tiết ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ, đêm 29/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 30/10 có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

Từ chiều tối 29/10 đến ngày 31/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-180mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/10, ở khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 02/11.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên từ ngày 29/10 ở khu vực Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 29, ngày 30/10

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sé và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 29/10, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 29/10, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 28/10: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 28/10: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 28/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; chiều tối và đêm 28/10 vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Riêng TP. Hà Nội ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 28/10: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 28/10: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 28/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; chiều tối và đêm 28/10 vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Riêng TP. Hà Nội ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 27/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi
Thời tiết hôm nay 27/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 27/10, khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và đêm 27, ngày 28/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết hôm nay 27/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay 27/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 27/10, khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và đêm 27, ngày 28/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết hôm nay 26/10: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to
Thời tiết hôm nay 26/10: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

VOV.VN - Thời tiết ngày 26/10: Chiều tối ngày 26/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Thời tiết hôm nay 26/10: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

Thời tiết hôm nay 26/10: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

VOV.VN - Thời tiết ngày 26/10: Chiều tối ngày 26/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Thời tiết ngày 25/10: Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ
Thời tiết ngày 25/10: Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 25/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi; khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Thời tiết ngày 25/10: Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ

Thời tiết ngày 25/10: Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 25/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi; khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.