Trận tranh Siêu cúp quốc gia 2010

Hà Nội – T&T (đương kim vô địch quốc gia) sẽ gặp Sông Lam – Nghệ An (đương kim vô địch cúp quốc gia) trên sân vận động Hàng Đẫy vào 16h00 ngày 09/01/2011

Sáng 29/12 Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo và ký kết tài trợ trận bóng đá tranh Siêu cúp quốc gia mùa giải 2010. Trận siêu kết sẽ diễn ra giữa CLB Hà Nội – T&T (đương kim vô địch quốc gia) và CLB Sông Lam – Nghệ An (đương kim vô địch cúp quốc gia) được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy vào 16h00 ngày 09/01/2011.

Đây là lần thứ 12 trận đấu được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và báo Tiền phong tổ chức, mở đầu cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam. Năm nay, trận đấu có sự tài trợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 và mang tên Siêu cúp bóng đá Quốc gia – 584 Group.

Sau 11 lần tổ chức, đã có 7 đội bóng đoạt Siêu cúp quốc gia và Sông Lam – Nghệ An chính là CLB giàu thành tích nhất với 3 lần liên tiếp (từ 2000 – 2002). Nếu vượt qua đội bóng Thủ đô, Sông Lam – Nghệ An sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là đội bóng 4 lần đoạt Siêu cúp.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc CLB SLNA cho biết, sự chuẩn bị của Sông Lam về lực lượng cầu thủ ngoại vẫn thiếu 2 tiền đạo còn về cầu thủ nội đã có bổ sung 2 cầu thủ từ Navibank Sài Gòn và Huda – Huế.

Trong khi đó, Hà Nội – T&T cũng rất muốn lần đầu tiên đoạt Siêu cúp quốc gia để hoàn tất mùa giải 2010 thành công và CLB vừa tham dự giải bóng đá tập huấn Hà Nội mở rộng để kiểm tra giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng mới.

Ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội – T&T cho biết, dù có những khó khăn nhưng đội bóng vẫn giữ được nòng cốt cũ và điều quan trọng nhất là vẫn giữ được chất lửa, ý chí cũng như tinh thần đoàn kết cũng như sự khát khao vươn lên giành thêm danh hiệu mới.

Đội đoạt Siêu cúp quốc gia 2010 được trao giải thưởng 200 triệu đồng còn đội thua nhận 100 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 2 giải thưởng cá nhân cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, trị giá 5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên