HLV Park Hang Seo: "U23 Việt Nam chiến thắng đúng ngày sinh Bác Hồ nên càng ý nghĩa"

VOV.VN - Toàn cảnh buổi họp báo sau trận bán kết bán kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, với phát biểu của HLV Park Hang Seo, HLV Brad Maloney và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

20:19

U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút thi đấu nghẹt thở trước U23 Malaysia và niềm vui đã vỡ oà trên sân Việt Trì khi Tiến Linh đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút 111. Chiến thắng tối thiểu 1-0 này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan.

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi nghĩ không riêng trận đấu này mà bất kỳ trận nào cũng khó khăn. Hôm nay là bán kết nên có áp lực nhất định, nhưng may là đội đã vượt qua. Trận này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi nghĩ đó là cơ hội để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực, tôi muốn gửi lời cảm hơn tới họ". 

HLV Park Hang Seo cũng gửi lời tri ân khán giả và nói rằng chiến thắng của U23 Việt Nam diễn ra đúng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 nên càng ý nghĩa: "Trong suốt những trận vừa rồi trên sân Việt Trì, tôi cảm thấy người hâm mộ địa phương cũng như cả nước luôn đến ủng hộ đội tuyển. Đặc biệt trong trận đấu khó khăn hôm nay sự cổ vũ của khán giả giúp ích rất nhiều cho đội. Tôi cũng biết rằng hôm nay là sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên tôi nghĩ chiến thắng ngày hôm nay càng thêm ý nghĩa". 

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận chung kết để giữ tấm HCV ở lại Việt Nam: "Thực sự, thi đấu trong 120 phút là thử thách rất khó khăn với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, người hâm mộ đã cổ vũ rất nhiệt tình từ khán đài. Tôi xin dành tặng bàn thắng này cho người hâm mộ. Trước mắt chúng ta vẫn còn một trận đấu chung kết nữa. Hy vọng tấm HCV sẽ ở lại Việt Nam".

Bên phía U23 Malaysia, HLV Brad Maloney gửi lời khen ngợi U23 Việt Nam: "Trong 120 phút, các cầu thủ đã thi đấu và nỗ lực hết mình. Chúng tôi có 1 trận đấu khó khăn, nhưng Việt Nam là đội bóng hay nhất tại SEA Games, nên tôi vẫn tự hào về các cầu thủ". 

 

21:53

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ cảm xúc sau trận đấu: Thực sự, thi đấu trong 120 phút là thử thách rất khó khăn với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, người hâm mộ đã cổ vũ rất nhiệt tình từ khán đài. Tôi xin dành tặng bàn thắng này cho người hâm mộ. Trước mắt chúng ta vẫn còn một trận đấu chung kết nữa. Hy vọng tấm HCV sẽ ở lại Việt Nam.

21:55

Nguyễn Tiến Linh chia sẻ về diễn biến trận đấu: Trong hiệp 1 tôi đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Hiệp 2 là khoảng thời gian rất khó khăn với U23 Việt Nam vì U23 Malaysia đã chiến đấu rất kiên cường và kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, sang hiệp phụ thì thể lực của U23 Malaysia đã giảm sút và chúng ta đã tận dụng được điều đó. 

 

21:57

Nguyễn Tiến Linh tiết lộ những gì HLV Park Hang Seo đã nói với cầu thủ U23 Việt Nam: Thầy Park luôn động viên các cầu thủ. Tuy nhiên, có một câu nói mà tôi rất nhớ và đã khơi dậy tinh thần Việt Nam. Đó là: "Hãy cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam".

21:58

Nguyễn Tiến Linh gửi lời tri ân khán giả: Thay mặt toàn đội U23 Việt Nam xin gửi lời cảm ơn khán giả ở Việt Trì vì không khí rất tuyệt vời trong những trận chúng tôi thi đấu tại đây. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình. 

22:00

Nguyễn Tiến Linh nói về trận chung kết SEA Games 31: Hôm nay toàn đội đã chiến đấu kiên cường và tiêu tốn nhiều thể lực. Hy vọng quãng nghỉ 2 ngày sẽ giúp chúng tôi kịp hồi phục. Tôi cho rằng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ có một trận đấu hay. Hy vọng chúng ta sẽ giữ được tấm HCV ở lại Việt Nam.

22:01

HLV Brad Maloney của U23 Malaysia dành lời khen ngợi U23 Việt Nam: Trong 120 phút, các cầu thủ đã thi đấu và nỗ lực hết mình. Chúng tôi có 1 trận đấu khó khăn, nhưng Việt Nam là đội bóng hay nhất tại SEA Games, nên tôi vẫn tự hào về các cầu thủ. 

22:02

HLV Brad Maloney nói về không khí trận đấu: Chứng kiến không khí trên sân hôm nay, tôi nghĩ các cầu thủ của tôi tận hưởng bầu không khí này, hôm nay rất nhiều CĐV đến cổ vũ Việt Nam, nhưng cũng có nhiều người đến cổ vũ chúng tôi, tôi vui mừng vì được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt này.

22:04

HLV Brad Maloney tiết lộ U23 Malaysia không có lực lượng mạnh nhất: U23 Việt Nam hôm nay có chiến thuật và tính tổ chức rất tốt. Đội chúng tôi thì thủ môn vẫn chưa phục hồi và đội hình ra sân không phải lý tưởng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn rất nỗ lực và tôi tự hào về họ.

22:05

HLV Brad Maloney nói về kế hoạch tương lai của U23 Malaysia: Tôi nghĩ giải đấu này là một trải nghiệm tốt với các cầu thủ. Chúng tôi đã gặp những đối thủ rất giỏi, các cầu thủ được tích luỹ kinh nghiệm sau những trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ 4 đội vào bán kết là 4 đội mạnh nhất, sau giải đấu tôi sẽ tập trung rèn luyện cho VCK U23 châu Á sắp tới.

22:07

HLV Brad Maloney nói về VCK U23 châu Á 2022: Trong đội của tôi cũng có nhiều cầu thủ chấn thương. Bởi vậy, U23 Malaysia sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ nữa. Tuy nhiên, với đội hình hiện tại thì tôi vẫn tự hào về họ.

22:08

HLV Park Hang Seo nói về chiến thắng của U23 Việt Nam: Tôi nghĩ không riêng trận đấu này mà bất kỳ trận nào cũng khó khăn. Hôm nay là bán kết nên có áp lực nhất đinh, nhưng may là đội đã vượt qua. Trận này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi nghĩ đó là cơ hội để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực, tôi muốn gửi lời cảm hơn tới họ

22:10

HLV Park Hang Seo trả lời khéo léo khi được đề nghị so sánh ĐT Malaysia và U23 Malaysia: Với tư cách là HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, tôi nghĩ cũng là điều ko phải khi nhận xét về bóng đá Malaysia. Tôi nghĩ bóng đá Malaysia có rất nhiều cầu thủ giỏi. Việc bóng đá Việt Nam và Malaysia luôn thi đấu cạnh tranh như thế này, tôi nghĩ đó sẽ giúp ích cho sự phát triển của các đội bóng Đông Nam Á.

22:12

HLV Park Hang Seo nói về bầu không khí bóng đá tại sân Việt Trì: Trong suốt những trận vừa rồi trên sân Việt Trì, tôi cảm thấy người hâm mộ địa phương cũng như cả nước luôn đến ủng hộ đội tuyển. Đặc biệt trong trận đấu khó khăn hôm nay sự cổ vũ của khán giả giúp ích rất nhiều cho đội. Tôi cũng biết rằng hôm nay là sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên tôi nghĩ chiến thắng ngày hôm nay càng thêm ý nghĩa.

22:16

HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam vẫn còn những thiếu sót: Tôi luôn hy vọng các cầu thủ chơi đúng theo sơ đồ chiến thuật và trận đấu diễn ra theo đúng ý đồ tôi đề ra. Tuy bóng đá là môn thể thao chơi bằng chân và có những sai số, nhưng về cơ bản các cầu thủ đã chơi đúng với ý đồ chiến thuật. Trước mắt chúng ta còn một trận chung kết nữa, nhưng chúng tôi còn thời gian để điều chỉnh.

22:18

HLV Park Hang Seo nói về trận chung kết với U23 Thái Lan: Về trận đấu với U23 Thái Lan, chúng tôi đã xem nhiều video và tìm hiểu kỹ về họ. Hôm nay, U23 Việt Nam mới thi đấu xong bán kết, ngày mai tôi và các trợ lý sẽ ngồi lại để tính toán về trận đấu với họ.

22:20

HLV Park Hang Seo nói về chấn thương của Lê Văn Xuân: Về trường hợp của Lê Văn Xuân, bạn ấy đã đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Chúng tôi vẫn phải chờ kết quả chụp phim mới biết tình trạng bạn ý thế nào. Khả năng cậu ấy ra sân trong trận chung kết vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng chúng tôi vẫn còn những cầu thủ để thay thế như Tuấn Tài hay Công Đến. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ kết quả từ các bác sĩ.

22:24

HLV Park Hang Seo nói về tình huống Tiến Linh cởi áo ăn mừng: Hôm nay Tiến Linh đã ghi bàn, nhưng bàn thắng đó không phải chỉ của riêng Tiến Linh, mà còn là công của các đồng đội khác. Tôi muốn khen ngợi Tiến Linh vì bàn thắng rất quan trọng. Về tình huống Tiến Linh cởi áo ăn mừng thì tôi không thấy, khi bạn ấy bị thẻ tôi mới biết. Tôi nghĩ chúng ta cần tiết chế để tránh phải nhận thẻ không đáng có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân Thiên Trường đông nghẹt, khán đài rợp cờ đỏ trong trận U23 Thái Lan - U23 Indonesia
Sân Thiên Trường đông nghẹt, khán đài rợp cờ đỏ trong trận U23 Thái Lan - U23 Indonesia

VOV.VN - Trước trận đấu U23 Thái Lan - U23 Indonesia 1 tiếng, sân Thiên Trường đã chật kín khán giả. Mặc dù không phải trận đấu có U23 Việt Nam nhưng nhiều khán giả đã mang cờ Tổ quốc và ảnh Bác đến cổ vũ vì hôm nay là ngày kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác Hồ.

Sân Thiên Trường đông nghẹt, khán đài rợp cờ đỏ trong trận U23 Thái Lan - U23 Indonesia

Sân Thiên Trường đông nghẹt, khán đài rợp cờ đỏ trong trận U23 Thái Lan - U23 Indonesia

VOV.VN - Trước trận đấu U23 Thái Lan - U23 Indonesia 1 tiếng, sân Thiên Trường đã chật kín khán giả. Mặc dù không phải trận đấu có U23 Việt Nam nhưng nhiều khán giả đã mang cờ Tổ quốc và ảnh Bác đến cổ vũ vì hôm nay là ngày kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác Hồ.

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 19/5: “Cơn mưa vàng” và tâm điểm U23 Việt Nam
Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 19/5: “Cơn mưa vàng” và tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra cơn mưa vàng tiếp theo và mọi ánh mắt cũng sẽ đổ dồn vào trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia.

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 19/5: “Cơn mưa vàng” và tâm điểm U23 Việt Nam

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 19/5: “Cơn mưa vàng” và tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra cơn mưa vàng tiếp theo và mọi ánh mắt cũng sẽ đổ dồn vào trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park "giăng bẫy bắt hổ"
U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park "giăng bẫy bắt hổ"

VOV.VN - U23 Việt Nam đang có mọi lợi thế để khuất phục U23 Malaysia để vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park "giăng bẫy bắt hổ"

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park "giăng bẫy bắt hổ"

VOV.VN - U23 Việt Nam đang có mọi lợi thế để khuất phục U23 Malaysia để vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo kỳ vọng cầu thủ quá tuổi giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia
HLV Park Hang Seo kỳ vọng cầu thủ quá tuổi giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia

VOV.VN - HLV Park Hang Seo kỳ vọng các cầu thủ quá tuổi sẽ giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia để tiến vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo kỳ vọng cầu thủ quá tuổi giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia

HLV Park Hang Seo kỳ vọng cầu thủ quá tuổi giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia

VOV.VN - HLV Park Hang Seo kỳ vọng các cầu thủ quá tuổi sẽ giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia để tiến vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31.