Olympic Tokyo 2020 ngày 29/7: Ngày buồn của Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Ngày 29/7, Đoàn Thể thao Việt Nam có các vận động viên tranh tài ở 3 môn gồm đua thuyền, bắn cung và bơi lội ở Olympic Tokyo 2020.

17:43

Ngày 29/7, Đoàn Thể thao Việt Nam có các vận động viên tranh tài ở 3 môn gồm đua thuyền, bắn cung và bơi lội. Mặc dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng các vận động viên của chúng ta vẫn nhận thất bại.

Ở môn đua thuyền, 2 vận động viên Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo về đích thứ 3 ở chung kết phân hạng nhóm C và xếp thứ 15/18 chung cuộc nội dung thuyền đôi hạng nhẹ hai mái chèo ở Olympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, tại môn bắn cung, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ của Đài Bắc Trung Hoa tại vòng 1/32 bắn cung cá nhân nam. Vận động viên Việt Nam thua 1-7, qua đó dừng bước ở Olympic Tokyo 2020.

Trong buổi chiều 29/7, Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam bước vào tranh tài ở vòng loại 800m bơi tự do cá nhân nữ. Thành tích của Ánh Viên trước khi bước vào vòng loại là đứng thứ 29/30 vận động viên tham dự.

Do đó, người hâm mộ không dám kỳ vọng Viên sẽ giành vé vào chung kết vì khoảng cách với nhóm đầu là quá lớn nên hy vọng vận động viên người Việt Nam có thể vượt qua thành tích 8 phút 48 giây 65 của chính mình.

Trong 50m đầu tiên, Ánh Viên nằm trong tốp 3, nhưng ở 100m tiếp theo kình ngư của chúng ta tụt xuống vị trí thứ 6. Từ 400m trở ra, Ánh Viên tụ xuống vị trí thứ 7 và cán đích cuối cùng ở lượt bơi thứ nhất vòng loại với thành tích 9 phút 03 giây 56. Với thành tích này, Viên không vượt qua được chính mình và chính thức nói lời chia tay với Olympic Tokyo 2020 và kết thúc ngày buồn của Thể thao Việt Nam./.

 

07:52

Trong ngày ngày thi đấu 28/7, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 3 môn là cầu lông, bắn cung và boxing. Ở môn cầu lông Nguyễn Thùy Linh đánh bại Jaquet 2-0 với các điểm số 21-8, 21-17. Mặc dù không thể đi tiếp, nhưng Linh đã lập kỷ lục cho cầu lông Việt Nam ở sân chơi này.

Trong khi đó, ở môn bắn cung, Ánh Nguyệt đã chơi tuyệt hay khi liên tục dẫn trước Ren Hayakawa của chủ nhà Nhật Bản. Sau 5 set đấu, Ánh Nguyệt hòa Ren Hayakawa với tỷ số 5-5. Bước vào loạt bắn 1 mũi tên duy nhất để quyết định trận đấu, Ánh Nguyệt chỉ bắn được điểm 7 còn VĐV chủ nhà được điểm 8. Ánh Nguyệt thất bại và dừng bước ở nội dung cá nhân nữ môn bắn cung.

Tại môn boxing, Văn Đương có những phút thi đấu nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước võ sĩ Erdenebat Tsendbaatar (Mông Cổ), người đang giữ HCV ASIAD. Cả 5 trọng tài đều chấm Tsendbaatar điểm số cao hơn./.

07:53
07:54

Theo lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/7, Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ tranh tài ở môn bơi và bắn cung. Nếu như Ánh Viên thi đấu ở nội dung 800m bơi tự do nữ thì Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ tranh tài ở vòng 1/32 bắn cung cá nhân nam. Cơ hội để các vận động viên của chúng ta gây bất ngờ là không nhiều nên đây là dịp tốt để Nguyễn Thị Ánh Viên cũng như Nguyễn Hoàng Phi Vũ tích lũy kinh nghiệm.

09:34
10:46
10:50

Hai vận động viên Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo về đích thứ 3 ở chung kết phân hạng nhóm C và xếp thứ 15/18 chung cuộc nội dung thuyền đôi hạng nhẹ hai mái chèo ở Olympic Tokyo 2020.

12:00

Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ của Đài Bắc Trung Hoa tại vòng 1/32 bắn cung cá nhân nam. Vận động viên Việt Nam thua 1-7, qua đó dừng bước ở Olympic Tokyo 2020.

14:55
15:46
16:57
16:59
17:15

Ánh Viên về đích cuối cùng ở vòng loại 800m bơi tự do nữ trong loạt bơi thứ nhất. Thành tích của vận động viên người Việt Nam là 9 phút 03 giây 56, kém rất xa thành tích tốt nhất của chính cô là 8 phút 48 giây 65. Với kết quả này, Ánh Viên chính thức nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam ngày 29/7: Ánh Viên tiếp tục tranh tài
Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam ngày 29/7: Ánh Viên tiếp tục tranh tài

VOV.VN - Theo lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/7, Ánh Viên sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 800m bơi tự do nữ.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam ngày 29/7: Ánh Viên tiếp tục tranh tài

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam ngày 29/7: Ánh Viên tiếp tục tranh tài

VOV.VN - Theo lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/7, Ánh Viên sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 800m bơi tự do nữ.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 29/7: Nhật Bản dẫn đầu, Trung Quốc qua mặt Mỹ
Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 29/7: Nhật Bản dẫn đầu, Trung Quốc qua mặt Mỹ

VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 tính đến 6h ngày 29/7, Nhật Bản dẫn đầu với 13 HCV, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để leo lên vị trí thứ 2.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 29/7: Nhật Bản dẫn đầu, Trung Quốc qua mặt Mỹ

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 29/7: Nhật Bản dẫn đầu, Trung Quốc qua mặt Mỹ

VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 tính đến 6h ngày 29/7, Nhật Bản dẫn đầu với 13 HCV, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để leo lên vị trí thứ 2.

Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Tây Ban Nha đấu Bờ Biển Ngà, Brazil gặp Ai Cập
Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Tây Ban Nha đấu Bờ Biển Ngà, Brazil gặp Ai Cập

VOV.VN - Các cặp tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo đã được xác định. Tây Ban Nha đấu Bờ Biển Ngà trong khi Brazil sẽ tiếp đón Ai Cập

Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Tây Ban Nha đấu Bờ Biển Ngà, Brazil gặp Ai Cập

Tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Tây Ban Nha đấu Bờ Biển Ngà, Brazil gặp Ai Cập

VOV.VN - Các cặp tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo đã được xác định. Tây Ban Nha đấu Bờ Biển Ngà trong khi Brazil sẽ tiếp đón Ai Cập

Tiễn Argentina về nước, Tây Ban Nha vào tứ kết Olympic Tokyo
Tiễn Argentina về nước, Tây Ban Nha vào tứ kết Olympic Tokyo

VOV.VN - Tây Ban Nha tiến bước vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo với tư cách đội đầu bảng C sau trận hoà 1-1 với Argentina.

Tiễn Argentina về nước, Tây Ban Nha vào tứ kết Olympic Tokyo

Tiễn Argentina về nước, Tây Ban Nha vào tứ kết Olympic Tokyo

VOV.VN - Tây Ban Nha tiến bước vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo với tư cách đội đầu bảng C sau trận hoà 1-1 với Argentina.