Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

VOV.VN - Trong ngày 17/5, với những chiến thắng liên tiếp tại các môn vật, điền kinh, taekwondo, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31.

05:56

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tuyến các môn thi đấu của SEA Games 31 ngày 17/5. 

05:57
05:59

Với rất nhiều nội dung trao huy chương trong ngày hôm nay (17/5), Đoàn Thể thao Việt Nam có thể cán mốc 100 HCV ở SEA Games 31 chỉ sau ngày thi đấu chính thức thứ 5. 

06:01
06:14

 

09:04

Nhiều môn thi đấu dã bắt đầu các nội dung trong sáng 17/5. 

09:18

ĐIỀN KINH: Quách Công Lịch về thứ 3 vòng loại 1 nội dung chạy 400m rào nam. 

09:23

CẦU LÔNG: Thùy Linh thua nhanh set 1 với tỷ số 14-21 khi đối đầu Mariska Tunjung (Indonesia). 

09:39

CẦU MÂY: Trong sáng nay (17/5), các đội tuyển 3 người nam, nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng tròn tính điểm. 

09:44

CẦU LÔNG: Thùy Linh thắng lại set 2 với tỷ số 21-17 khi đối đầu Mariska Tunjung (Indonesia). Trận đấu sẽ bước vào set 3 quyết định. 

09:56

CỜ VUA: Tại nội dung cờ nhanh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu tốt và lọt vào vòng tiếp theo trong khi hạt giống số 1 Lê Quang Liêm bất ngờ bị loại. 

10:09

CẦU LÔNG: Thùy Linh thắng set 3 với tỷ số 21-16 khi đối đầu Mariska Tunjung (Indonesia). Đội nữ Việt Nam tạm dẫn Indonesia 1-0 ở vòng bán kết nội dung đồng đội nữ. 

10:16

QUẦN VỢT: Ở vòng 1 nội dung đơn nữ, Savanna Lý Nguyễn có trận đấu khó khăn với Luksika Kumkhum (Thái Lan). 

10:17

BƠI VÀ ĐIỀN KINH: Nhiều VĐV Việt Nam thi đấu tốt vòng loại và giành quyền vào thi đấu chung kết trong chiều, tối nay. 

10:25

CẦU LÔNG: Ở trận đánh đôi thuộc màn đối đầu Việt Nam - Indonesia ở nội dung đồng đội nữ, cặp VĐV Phạm Thị Khánh/Thân Vân Anh đối đầu Ramadhanti/Rahayu. Trong đó, Rahayu đã từng giành HCV đôi nữ Olympic Tokyo 2020. 

10:48

CẦU LÔNG: Ở trận đánh đôi thuộc màn đối đầu Việt Nam - Indonesia ở nội dung đồng đội nữ, không có gì bất ngờ khi Phạm Thị Khánh/Thân Vân Anh thua Ramadhanti/Rahayu 3-21, 9-21. 

10:51
10:54

BÓNG BÀN: Tại nội dung đôi nam nữ, Đinh Anh Hoàng/Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua nhanh cặp VĐV của Thái Lan 0-3. 

10:57

BẮN SÚNG: Xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường giành HCV 50 m súng ngắn nam. Đây là HCV đầu tiên của Đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay. 

10:58

CANOEING: Vượt qua các vận động viên Thái Lan, Indonesia và Myanmar, về đích đầu tiên với thành tích 5 phút 0s 752, VĐV Nguyễn Thị Hương của đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành HCV ở nội dung Thuyền đơn nữ ca-nô 1.000m. Đây là huy chương vàng đầu tiên của môn đua thuyền Canoeing/Kayak tại SEA Games 31.

Ở nội dung chung kết Thuyền 4 nữ Kayak 1.000m, các cô gái Việt Nam Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo, Đinh Thị Trang và Nguyễn Thị Thanh Mai đã vô cùng đáng tiếc, khi về sau đội thứ nhất chưa đến 1 giây, giành HCB ở nội dung này. Giành HCV ở nội dung này các vận động viên Thái Lan; HCĐ thuộc về đội tuyển Myanmar.

 

10:59
11:05

BẮN CUNG: Đỗ Thị Ánh Nguyệt bị loại ở tứ kết nội dung cung một dây nữ. 

11:24

QUẦN VỢT: Ở vòng 1 đôi nam, Văn Phương/Quốc Khánh đánh bại cặp VĐV của Malaysia với tỷ số 6-4, 6-0. 

11:30

XE ĐẠP: Đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam giành chiếc HCB nội dung băng đồng nam-nữ tiếp sức tại SEA Games 31. Các VĐV giành huy chương là Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm, Đinh Văn Linh và Bùi Văn Nhất. 

11:41

CỜ VUA: Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương đã rất nỗ lực nhưng đã phải dừng bước trước đối thủ người Singgapore, đương kim vô địch SEA Games và chấp nhận tấm HCĐ nội dung cờ nhanh nữ. 

11:58

VẬT: Nguyễn Bá Sơn đánh bại VĐV của Campuchia ở bán kết hạng 77kg nam. 

11:59
12:08

CẦU LÔNG: Ở trận đánh đôi thuộc màn đối đầu Việt Nam - Indonesia (bán kết đồng đội nữ), Vũ Thị Trang thua Wardani 1-2 trong trận đơn nữ thứ 2, Indonesia tạm dẫn 2-1. 

14:25

CỜ VUA ĐOẠT THÊM 2 HCV CÁ NHÂN: Tại vòng chung kết môn cờ vua, nội dung cờ nhanh cá nhân, 2 kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã đoạt thêm 2 HCV cho thể thao Việt Nam.

Sau 2 vòng đấu gay cấn và đều cầm hòa trước các đối thủ mạnh từ Singgapore các kỳ thủ của Việt Nam phải sử dụng tới vòng 3 bằng cờ chớp (còn gọi là cái chết bất ngờ). Và với quyết tâm giành HCV cho thể thao nước nhà, 2 kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ, mang vinh quanh về cho Tổ quốc.

14:30

ĐẤU KIẾM: Nội dung Đồng đội nam kiếm 3 cạnh, đội Việt Nam tiến vào chung kết sau khi vượt qua đội Thái Lan với tỉ số 45-33.

15:57

MÔN VẬT GIÀNH THÊM 2 HCV: Vận động viên Bùi Mạnh Hùng vừa giành HCV nội dung vật cổ điển hạng 67kg của nam sau khi thắng VĐV của Philippines với tỷ số 8-0.

 

Trong khi đó, vận động viên Bùi Tiến Hải cũng vừa giành HCV nội dung vật cổ điển hạng 60kg nam sau khi thắng VĐV Lào với tỷ số 13-5. Trong chiều nay 17/5, vật cổ điển Việt Nam đã giành được 2 tấm HCV.

16:09

ĐẤU KIẾM: Đội tuyển Việt Nam vừa tuột mất tấm HCV nội dung kiếm 3 cạnh khi để thua sát nút đội Singapore với tỉ số 36-37 trong trận chung kết vừa diễn ra. 

16:26

ĐIỀN KINH: Ở nội dung chạy 400m rào của nữ vừa kết thúc, vận động viên Quách Thị Lan đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm HCV cho điền kinh Việt Nam. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Thị Huyền về vị trí thứ hai, đoạt HCB. 

16:35

Vật cổ điển Việt Nam vừa có thêm 2 tấm HCV: Vận động viên Nghiêm Đình Hiếu vừa vượt qua đối thủ người Thái Lan ở trận chung kết hạng 87kg, mang về tấm HCV cho thể thao Việt Nam ở nội dung này.

Vận động viên Nguyễn Bá Sơn giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung 77kg nam. Trước đó, Bùi Mạnh Hùng (hạng 67kg) và Bùi Tiến Hải (hạng 60kg) cũng đã mang về 2 tấm HCV cho thể thao Việt Nam trong chiều 17/5.

17:14

Điền kinh có thêm HCV: Vận động viên Nguyễn linh Na giành HCV 7 môn phối hợp với số điểm 5415 điểm, phá kỷ lục quốc gia.

 

17:17

Vật cổ điển Việt Nam có thêm HCV: Vận động viên Nguyễn Minh Hiếu ở chung kết hạng cân 87kg nam thắng đối thủ người Thái Lan 9-1 để giành HCV

 

17:29

Vật cổ điển Việt Nam giành HCV hạng cân 130kg: Ở trận chung kết, vận động viên Hà Văn Hiếu xuất sắc đánh bại vận động viên người Singapore với tỉ số 8-0 để giành HCV.

17:34
18:22

Như vậy trong ngày 17/5, các đô vật nam của đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 6 HCV tại các hạng cân từ 60kg đến 130kg, toàn thắng ở tất cả các trận chung kết.

18:24

BƠI LỘI: Vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCĐ ở nội dung 400m tự do nữ.

Lê Nguyễn Paul giành HCB ở nội dung 50m ngửa nam.

 

18:37

ĐIỀN KINH: Chân chạy kỳ cựu Nguyễn Văn Lai giành HCV ở nội dung 10.000m nam. Về thứ nhì ở nội dung này là vận động viên của Timor Leste. Đây là HCV thứ hai của Nguyễn Văn Lai, dù anh đã ở tuổi 36.

18:48

TAEKWONDO giành 2 HCV liên tiếp: Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền xuất sắc giành HCV ở hạng cân 46kg nữ. 

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm giành HCV ở hạng cân 67kg nữ.

19:22

BƠI LỘI: Bộ tứ Hưng Nguyên, Quý Phước, Kim Sơn, Huy Hoàng giành HCV tại nội dung 4x200m tự do nam.

 

20:57

MÔN BÓNG RỔ: ĐT bóng rổ Việt Nam vượt qua Singapore với tỉ số sát nút 86-83 sau một trận đấu rất kịch tính. Hai đội bóng liên tục bám đuổi tỉ số.

21:03

MÔN BÓNG CHUYỀN: ĐT nữ Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc với ĐT nữ Thái Lan. Hai đội bóng liên tục rượt đuổi tỉ số. Khi bước sang set 5 quyết định, ĐT nữ Thái Lan đã chứng tỏ đẳng cấp khi vượt lên giành chiến thắng chung cuộc 25-23.

21:15

Người hâm mộ chào mừng đội tuyển bóng rổ Việt Nam sau chiến thắng "nghẹt thở" trước Singapore tại nhà thi đấu Thanh Trì (Clip: Quyết Thắng)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên