Trung vệ Chương Thị Kiều được vinh danh tại quê nhà Kiên Giang

VOV.VN - Hôm nay (25/2) Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ vinh danh trung vệ Chương Thị Kiều vì đã có thành tích xuất sắc cùng ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK World Cup nữ.

Đây là lần thứ hai Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ vinh danh những cống hiến của Chương Thị Kiều cùng ĐT nữ Việt Nam với những thành tích xuất sắc trong thi đấu tại đấu trường khu vực và quốc tế. 

Trung vệ Chương Thị Kiều sinh năm 1995 tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Nhờ tình yêu với trái bóng, 15 tuổi đã được tham gia bóng đá chuyên nghiệp tại TP.HCM và khoác áo ĐT nữ Việt Nam khi mới 16 tuổi. Suốt quá trình tập luyện thi đấu, Chương Thị Kiều đã đạt được nhiều thành tích, Quả bóng bạc nữ Việt Nam 2016, Quả bóng đồng nữ Việt Nam 2018, Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất 2012, 2015.

Tại buổi lễ, Chương Thị Kiều đã có những chia sẻ về quá trình thi đấu của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt là hành trình đầy khó khăn khi cùng tuyển nữ Việt Nam chinh phục tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Chương Thị Kiều nổi bật với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự, góp công lớn giúp đội tuyển quốc gia đánh bại tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận play–off mang tính chất quyết định cho tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2023. 

"Trận vừa qua, chúng tôi gặp khó khăn vì dịch Covid-19 còn riêng tôi là chấn thương vẫn chưa hồi phục 100%. Bản thân mình chỉ góp 1 phần nhỏ nào đó và mình cảm thấy hạnh phúc khi giành được tấm vé vào VCK World Cup. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng hồi phục chấn thương và tập luyện để thi đấu tại SEA Games 31" - Chương Thị Kiều chia sẻ.

Cùng với việc vinh danh, Sở văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, hỗ trợ vật chất nhằm động viên, khích lệ những nỗ lực và tinh thần thi đấu quả cảm của trung vệ Chương Thị Kiều, trong đó, Sở văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang trao tặng 30 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện Gò Quao, UBND xã Định Hòa trao tặng giấy khen cho trung vệ Chương Thị Kiều đạt thành tích xuất sắc cùng ĐT nữ Việt Nam đoạt vé dự VCK World Cup 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Nhật Bản là ứng viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup
Chuyên gia Nhật Bản là ứng viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup

VOV.VN - Chuyên gia Nhật Bản - Akira Ijiri là một trong những ứng viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023.

Chuyên gia Nhật Bản là ứng viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup

Chuyên gia Nhật Bản là ứng viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup

VOV.VN - Chuyên gia Nhật Bản - Akira Ijiri là một trong những ứng viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở VCK World Cup 2023
HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở VCK World Cup 2023

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới yêu cầu các huấn luyện viên phải có bằng Pro mới được dẫn dắt các đội tuyển dự VCK World Cup 2023, điều này gây khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở VCK World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở VCK World Cup 2023

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới yêu cầu các huấn luyện viên phải có bằng Pro mới được dẫn dắt các đội tuyển dự VCK World Cup 2023, điều này gây khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.

Vinamilk thưởng 1 tỷ đồng khích lệ thành tích xuất sắc của ĐT bóng đá nữ Việt Nam
Vinamilk thưởng 1 tỷ đồng khích lệ thành tích xuất sắc của ĐT bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt thành tích giành vé dự World cup 2023, với vai trò là đơn vị đồng hành chính thức từ năm 2019 đến nay, Vinamilk đã tặng thưởng 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu tiền mặt và 500 triệu là các sản phẩm dinh dưỡng của công ty) đến các nữ cầu thủ.

Vinamilk thưởng 1 tỷ đồng khích lệ thành tích xuất sắc của ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Vinamilk thưởng 1 tỷ đồng khích lệ thành tích xuất sắc của ĐT bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt thành tích giành vé dự World cup 2023, với vai trò là đơn vị đồng hành chính thức từ năm 2019 đến nay, Vinamilk đã tặng thưởng 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu tiền mặt và 500 triệu là các sản phẩm dinh dưỡng của công ty) đến các nữ cầu thủ.

ĐT nữ Việt Nam được doanh nghiệp ở TP.HCM tặng thưởng 2 tỷ đồng
ĐT nữ Việt Nam được doanh nghiệp ở TP.HCM tặng thưởng 2 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (13/2), Công ty CP Chứng khoán SSI đã trao tặng cho ĐT nữ Việt Nam 2 tỷ đồng tiền thưởng, sau thành tích giành quyền tham dự VCK World Cup 2023. 

ĐT nữ Việt Nam được doanh nghiệp ở TP.HCM tặng thưởng 2 tỷ đồng

ĐT nữ Việt Nam được doanh nghiệp ở TP.HCM tặng thưởng 2 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (13/2), Công ty CP Chứng khoán SSI đã trao tặng cho ĐT nữ Việt Nam 2 tỷ đồng tiền thưởng, sau thành tích giành quyền tham dự VCK World Cup 2023. 

ĐT nữ Việt Nam được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt ở TP.HCM
ĐT nữ Việt Nam được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (11/2), 9 cầu thủ và 2 thành viên trong Ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam đã về đến TP.HCM. Đông đảo người hâm mộ sớm có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón các nữ tuyển thủ.

ĐT nữ Việt Nam được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt ở TP.HCM

ĐT nữ Việt Nam được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (11/2), 9 cầu thủ và 2 thành viên trong Ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam đã về đến TP.HCM. Đông đảo người hâm mộ sớm có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón các nữ tuyển thủ.