Nga đệ trình Liên hợp quốc dự thảo công ước chống tội phạm mạng

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc dự thảo công ước chung về chống tội phạm thông tin.

Bộ phận báo chí của Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga cho biết, nước này đã đệ trình lên Liên hợp quốc dự thảo công ước về chống việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho các mục đích tội phạm. Theo đó, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc dự thảo công ước chung về chống tội phạm thông tin.

Theo Văn phòng Tổng công tố Nga, ngày 27/07, tại trụ sở LHQ ở Vienna, phái đoàn liên bộ của Nga do Phó Tổng Công tố Liên bang Nga Piotr Gorodov dẫn đầu, tại cuộc họp với Quyền Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm Dennis Chatchavalit, đã chính thức giới thiệu dự thảo công ước của Nga về việc chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm. Một bản sao của dự thảo công ước đã được giao cho ông Fauzie Mebarki- Chủ tịch ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc về việc xây dựng một công ước chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho các mục đích tội phạm.

Văn phòng Tổng công tố Nga lưu ý rằng, việc thông qua công ước sẽ có một số lợi thế, đặc biệt, nó xem xét cuộc chiến chống tội phạm sử dụng tiền điện tử và tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, bao gồm thuốc giả và ma túy. "Dự thảo công ước có tính đến những thách thức và mối đe dọa hiện đại trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế (bao gồm cả tội phạm sử dụng tiền điện tử), đưa ra các yếu tố mới của tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (phân phối các sản phẩm y tế giả, buôn bán ma túy, lôi kéo những người chưa thành niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của họ và những người khác.) Ngoài ra, dự thảo còn mở rộng phạm vi hợp tác quốc tế trong các vấn đề dẫn độ và trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự, bao gồm xác định, bắt giữ, tịch thu và trả lại tài sản."

Theo Văn phòng Tổng công tố Nga, liên quan đến sự gia tăng bùng nổ của tội phạm mạng trên toàn thế giới, Tổng công tố Liên bang Nga Igor Krasnov đã thành lập một nhóm công tác liên ngành để chống tội phạm thông tin vào năm ngoái. Nó bao gồm đại diện của Văn phòng Tổng Công tố, Bộ Ngoại giao Nga và các bộ, ngành quan tâm khác. Một trong những nhiệm vụ chính mà Tổng Công tố Nga đặt ra cho các chuyên gia của nhóm này là xây dựng dự thảo công ước quốc tế toàn diện phổ quát về chống tội phạm mạng. Một ủy ban liên chính phủ đặc biệt, nơi trình bày dự thảo công ước, đã được thành lập vào tháng 12 năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Văn phòng Tổng công tố nhấn mạnh, "Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt dự thảo công ước chung về chống tội phạm thông tin. Do đó, Liên bang Nga mang đến cho cộng đồng thế giới những phát triển của riêng mình, có thể tạo cơ sở cho một công cụ toàn diện trong tương lai để tiếp tục lấp đầy, có tính đến các vị trí của các quốc gia trên toàn thế giới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tội phạm công nghệ cao “ăn cắp” được thông tin cá nhân?
Vì sao tội phạm công nghệ cao “ăn cắp” được thông tin cá nhân?

VOV.VN - Có thể đọc được chính xác địa chỉ, số chứng minh nhân dân… của các nạn nhân khiến không ít người sập bẫy, tính bảo mật thông tin cá nhân của mỗi người?

Vì sao tội phạm công nghệ cao “ăn cắp” được thông tin cá nhân?

Vì sao tội phạm công nghệ cao “ăn cắp” được thông tin cá nhân?

VOV.VN - Có thể đọc được chính xác địa chỉ, số chứng minh nhân dân… của các nạn nhân khiến không ít người sập bẫy, tính bảo mật thông tin cá nhân của mỗi người?

Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?
Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?

VOV.VN - Ở Mỹ, tấn công từ chối dịch vụ được coi là một tội liên bang. Nếu thực hiện các tấn công từ chối dịch vụ, thủ phạm có thể phải chấp hành nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả phạt tù.

Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?

Mỹ và châu Âu xử phạt các vụ tấn công từ chối dịch vụ mạng như thế nào?

VOV.VN - Ở Mỹ, tấn công từ chối dịch vụ được coi là một tội liên bang. Nếu thực hiện các tấn công từ chối dịch vụ, thủ phạm có thể phải chấp hành nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả phạt tù.