Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: Sau SEA Games, TTVN hướng đến mục tiêu giành 10 HCV ASIAD

VOV.VN - Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN chia sẻ về mục tiêu hướng đến ASIAD sau khi các VĐV Việt Nam đạt thành tích nhất toàn đoàn ở SEA Games 31.

PV: Xin chào ông Trần Đức Phấn, ông đánh giá thế nào về kết quả thi đấu của nhóm các VĐV Việt Nam tại các môn thi Olympic và ASIAD tại SEA Games 31? 

Ông Trần Đức Phấn: Các VĐV ở những môn Olympic về cơ bản thi đấu tốt khi đem về khoảng 80% số HCV của cả đoàn tại SEA Games 31. Tất nhiên vẫn còn có những môn chưa tốt. Đơn cử như môn mà chúng tôi hướng đến trong chiến lược tương lai là bắn cung lại không có huy chương vàng nào.

Tôi đã yêu cầu lãnh đạo môn tập trung thảo luận, tìm ra nguyên nhân, giải pháp cho bắn cung để hướng tới Olympic. Thể thao Việt Nam kỳ vọng huy chương vàng bắn cung ở SEA Games 31 nhưng sau cùng lại không đạt được. Phải tìm nguyên nhân, nếu không thì không có giải pháp. Ở môn bắn cung, chúng ta sẽ phải chờ 2, 3 kỳ Olympic mới có hy vọng.

PV: Thành tích mà các VĐV có được một phần đến từ các môn Olympic và ASIAD, đặc biệt là ở bơi lội và điền kinh. Kế hoạch đầu tư cho các VĐV này để giành huy chương tại các sân chơi cao hơn là thế nào? 

Ông Trần Đức Phấn: Như chúng ta đều biết, Malaysia đầu tư rất lớn cả về tiền bạc và nguồn lực cho các VĐV ở môn nhảy cầu. Chưa đấu SEA Games, chúng ta đã biết họ sẽ lấy huy chương nhảy cầu. Họ đạt trình độ Olympic, chứ không phải trình độ Đông Nam Á. Malaysia đã lấy trọn bộ 8 HCV. 

Với bơi lội, chúng tôi đặt mục tiêu phải đuổi kịp Singapore. Chúng ta từng đặt mục tiêu bắt kịp Thái Lan ở môn điền kinh và thực tế đã làm được sau 10 năm phấn đấu. Thể thao Việt Nam cần đầu tư mục tiêu 100m cho điền kinh, khi chưa mạnh ở cự ly ngắn. Tôi vẫn mong muốn môn điền kinh có thể thành công ở các nội dung chạy, kể cả chạy ngắn, chạy trung bình hay marathon bởi những nội dung như nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào rất ít bộ huy chương và các VĐV Việt Nam cũng khó cạnh tranh với châu lục. 

Chúng ta có chiến lược đầu tư Olympic, lựa chọn các VĐV trọng điểm xuất sắc. Tuy nhiên, đến khi nào có HCV là khó định lượng. Trong 20 năm tới, thể thao Việt Nam rất khó có huy chương Olympic ở những môn như bơi hay điền kinh nếu không muốn nói là bất khả thi . Đến ASIAD đã khó lấy HCV bơi, điền kinh, Olympic còn khó nữa.

Các VĐV thế giới rất mạnh, họ được đầu tư mạnh. Chúng ta đầu tư cho Huy Hoàng thì cũng chỉ đến trình độ ASIAD. Hoàng giành HCV Olympic trẻ nhưng không có nghĩa sẽ đạt được HCV Olympic lớn. 

Mục tiêu ở ASIAD, chúng ta phải đầu tư cho một số môn thể thao. Chúng ta có thể giành 10 HCV ASIAD nếu đầu tư tốt và có điều kiện, nhưng nhà nước chỉ dành cho ngành thể thao nguồn lực như vậy. Chúng ta cần tập trung nguồn lực cho ASIAD và đầu tư xã hội hóa ở cấp độ địa phương cho SEA Games. Tuy nhiên, do chọn lọc nguồn lực chưa tốt nên chưa đạt được mục tiêu. 

PV: Nếu ASIAD 2022 không bị hoãn, chúng ta có thể đạt huy chương ở những môn nào?

Ông Trần Đức Phấn: Để VĐV Việt Nam lấy HCV ASIAD là rất khó khăn. Bơi có Huy Hoàng có thể tranh chấp huy chương, còn điền kinh có 1-2 nội dung có thể có huy chương. Bắn súng cũng có thể đầu tư nhưng các môn khác khó đạt đến trình độ ASIAD, nhất là các môn thể thao đối kháng như võ, vật. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt đến 10 HCV ASIAD, nhưng phải đầu tư mạnh và có trọng điểm về cả nguồn lực lẫn con người.

Còn với thực lực hiện nay, Thể thao Việt Nam chỉ có 3-5 HCV ASIAD là cùng.

PV: Xin cảm ơn ông./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Khán giả tạo nên hình ảnh ấn tượng nhất ở SEA Games 31"
"Khán giả tạo nên hình ảnh ấn tượng nhất ở SEA Games 31"

VOV.VN - Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN tham dự SEA Games 31, những khán đài đầy ắp khán giả là hình ảnh ấn tượng nhất của kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

"Khán giả tạo nên hình ảnh ấn tượng nhất ở SEA Games 31"

"Khán giả tạo nên hình ảnh ấn tượng nhất ở SEA Games 31"

VOV.VN - Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN tham dự SEA Games 31, những khán đài đầy ắp khán giả là hình ảnh ấn tượng nhất của kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng và hình ảnh đẹp tại SEA Games 31
Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng và hình ảnh đẹp tại SEA Games 31

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp và vô cũng ấn tượng của SEA Games 31 trong hơn 1 tuần qua.

Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng và hình ảnh đẹp tại SEA Games 31

Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng và hình ảnh đẹp tại SEA Games 31

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp và vô cũng ấn tượng của SEA Games 31 trong hơn 1 tuần qua.

HLV Polking có “hành động lạ” khi chờ nhận HCB SEA Games 31
HLV Polking có “hành động lạ” khi chờ nhận HCB SEA Games 31

VOV.VN - Trong khi chờ nhận HCB SEA Games 31, HLV Polking của U23 Thái Lan đã ném thẻ xuống đất, rồi có hành động lạ.

HLV Polking có “hành động lạ” khi chờ nhận HCB SEA Games 31

HLV Polking có “hành động lạ” khi chờ nhận HCB SEA Games 31

VOV.VN - Trong khi chờ nhận HCB SEA Games 31, HLV Polking của U23 Thái Lan đã ném thẻ xuống đất, rồi có hành động lạ.