SV 2017 “Tuổi thanh xuân” - Sắc màu tuổi trẻ Việt Nam ở Nga

VOV.VN - Cuộc thi SV 2017 tại Nga  là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam năm học 2016 – 2017.

Tuổi trẻ là sáng tạo, là tài năng và cũng thực sự tươi vui… Đó cũng là những gì đã được thể hiện rõ nét trong cuộc thi “SV 2017 – “Tuổi thanh xuân” được tổ chức trong tập thể sinh viên Việt Nam của 5 trường Đại học Moscow vào ngày nghỉ cuối tuần 8/4.

Một tiết mục biểu diễn chào mừng cuộc thi SV 2017 - "Tuổi thanh xuân".

Những tiếng cười sảng khoái, những tràng pháo tay tán thưởng… dành cho các tiểu phẩm, các tiết mục dự thi… ngập tràn hội trường lớn của Trường Đại học Tổng hợp Nghiên Cứu Công Nghệ Quốc Gia (MISiS) đã phần nào nói lên tính thuyết phục của mỗi tiết mục mà ẩn chứa trong đó là sự sáng tạo rất …. sinh viên của mỗi đội chơi.

5 đội chơi là tập thể sinh viên của 5 trường Đại học, trong đó đông đảo nhất là sinh viên Đội chủ nhà MISiS, là đội Liên Chi đoàn Công an Nhân dân (Học viện Bộ Nội vụ), Học viện Quan hệ Quốc tế (MGIMO), Học viện  Tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin, Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN).

Ba vòng thi với các tiêu đề và nội dung bắt buộc là “Lời chào SV”, “Lăng kính SV”, “SV thông thái”… các đội chơi đã tự sáng tạo, tự dàn dựng và thể hiện rất xuất sắc, với đủ tiêu chí hài hước, sáng tạo, độc đáo thông qua mỗi tiểu phẩm, mỗi tiết mục… Với những chất liệu thực từ cuộc sống sinh viên, bằng những góc nhìn mới lạ, các tiểu phẩm, tiết mục đã phần nào thể hiện được cuộc sống, ước mơ, hoài bão của sinh viên Việt Nam, tuổi trẻ lưu học sinh Việt Nam tại LB Nga…

Đây cũng chính là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam năm học 2016 – 2017; Là hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên, nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỉ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất Đất nước (30/4).

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Bí thư Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  tại LB Nga Lê Anh Duy nhấn mạnh: “Chương trình là một sân chơi rất bổ ích để thể hiện tài năng của các bạn trẻ chúng ta là các đoàn viên, các sinh viên và cả con em cộng đồng Việt Nam tại LB Nga. Tôi nhận thấy là sinh viên chúng ta ở LB Nga cũng rất tài năng và tôi mong qua đây các bạn sẽ thể hiện những tài năng đó để chúng tôi được biết thêm”.

Đông đảo sinh viên tới cổ vũ "đội nhà".

Đại diện Ban Giám hiệu MISiS, nơi diễn ra hoạt động này, bà Elina Solokovna, Cán bộ Ban Hợp tác Quốc Tế, phát biểu khai mạc cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới hoạt động rất hữu ích này của sinh viên Việt Nam.

Bà Solokovnanói: “Chúng tôi rất vui được tạo điều kiện để các bạn tổ chức hoạt động này. Tôi nhận thấy, các bạn sinh viên Việt Nam rất tài năng, các bạn đã tổ chức những hoạt động rất cuốn hút và hy vọng lần này sẽ thực sự thành công. Sinh viên mà không có các hoạt động thế này thì hẳn là sẽ rất buồn nên chúng tôi mong sẽ được đón tiếp nhiều hơn nữa các hoạt động như thế này”.

Nguyễn Xuân Hoàn, ủy viên Ban Cán sự Đoàn Việt Nam tại LB Nga, Trưởng Ban Tổ chức “SV 2017” cũng cho biết, hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các Ban, ngành của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, của Trường Đại học Nghiên Cứu Công Nghệ Quốc Gia, của các hội, đoàn thể của người Việt tại LB Nga và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của sinh viên Việt Nam tại 5 trường Đại học thuộc Cụm Chi Đoàn 1 và 4 ở Moscow.

Cuối cùng, Giải Nhất được trao cho tập thể đội chủ nhà MISiS, giải Nhì là đội Học viện Bộ Nội vụ và giải Ba là tập thể Sinh viên Đại Học Hữu nghị các Dân tộc (RUDN). Thế nhưng, với tất cả sinh viên, đến với hội thi đã là những người chiến thắng, đúng như lời phát biểu của ông Nguyễn Trung Hà, Tham tán Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, cũng là 1 trong 4 giám khảo của cuộc thi.

Cuộc vui kết thúc với đầy dư âm đẹp trong lòng các sinh viên tham dự trực tiếp cũng như tới cổ vũ “đội nhà”. Một điều cần khẳng định thêm là cuộc thi bảo đảm các yếu tố “là sân chơi giao lưu hấp dẫn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Moscow; an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, công bằng, khách quan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại LB Nga” mà Ban Tổ chức đã đề ra khi lên kế hoạch cho chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”
Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Ngày 22/8 tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra) đã diễn ra buổi giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”.

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Ngày 22/8 tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra) đã diễn ra buổi giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

VOV.VN - Ngày 24/10, tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

VOV.VN - Ngày 24/10, tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga
Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga
Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

VOV.VN - Triển lãm nghệ thuật Temari của chị Phạm Thúy Quỳnh mang tên “Lung linh sắc màu” vừa được tổ chức tại Moscow từ ngày 26/6- 31/7.

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

VOV.VN - Triển lãm nghệ thuật Temari của chị Phạm Thúy Quỳnh mang tên “Lung linh sắc màu” vừa được tổ chức tại Moscow từ ngày 26/6- 31/7.

Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng
Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - BCH Đảng Bộ tại LB Nga vừa tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt, Triển khai Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng CSVN.

Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - BCH Đảng Bộ tại LB Nga vừa tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt, Triển khai Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng CSVN.