Bảo vệ và nữ nhân viên ngân hàng bị thương khi đối đầu với tên cướp tại Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (17/4), lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương thông tin, ngân hàng bị cướp đã trở lại hoạt động bình thường.

Đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) là N.T.P (23 tuổi, ngụ phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Trưa ngày 17/4, P. vào ngân hàng và cầm súng uy hiếp, yêu cầu nhân viên đưa tiền. Lợi dụng lúc đối tượng không để ý, bảo vệ ngân hàng đã đóng cửa, cùng các nhân viên và 2 khách hàng khống chế, bắt giữ P.

Trong lúc giằng co, P. đã bắn 2 phát súng về phía nam bảo vệ nhưng rất may anh này chỉ bị thương nhẹ. Một nữ nhân viên ngân hàng sau khi tham gia khống chế đối tượng cũng bị thương nhẹ và ngất xỉu. Hiện, cả hai người đã ổn định sức khỏe.

Tại trụ sở công an, nghi can khai nhận, do cần tiền trả nợ nên đã thực hiện vụ cướp ngân hàng. Tang vật được thu giữ là 1 khẩu súng dạng ổ xoay, trong ổ không có đạn; 1 ba lô màu đen, bên trong có hơn 700 triệu đồng và 1 túi nilong có 6 viên đạn.

Trước đó, trưa 17/4, Công an huyện Bàu Bàng nhận được tin báo của Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng về việc có đối tượng sử dụng súng để cướp tiền.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ đối tượng, đồng thời tiến hành truy xét, điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng
Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng

VOV.VN - Trưa nay (17/4), Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra ở thị trấn Lai Uyên. 

Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng

Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng

VOV.VN - Trưa nay (17/4), Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra ở thị trấn Lai Uyên. 

2 nữ quái "phối hợp" làm giả hóa đơn chuyển khoản của ngân hàng
2 nữ quái "phối hợp" làm giả hóa đơn chuyển khoản của ngân hàng

VOV.VN - Sau khi được các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, Nguyệt gửi thông tin cho Nga qua ứng dụng Zalo để Nga làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và hình ảnh biến động số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại Nguyệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 nữ quái "phối hợp" làm giả hóa đơn chuyển khoản của ngân hàng

2 nữ quái "phối hợp" làm giả hóa đơn chuyển khoản của ngân hàng

VOV.VN - Sau khi được các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, Nguyệt gửi thông tin cho Nga qua ứng dụng Zalo để Nga làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và hình ảnh biến động số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại Nguyệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây phát tán hàng chục ngàn tin nhắn lừa đảo, đánh bạc ở Bắc Giang
Triệt phá đường dây phát tán hàng chục ngàn tin nhắn lừa đảo, đánh bạc ở Bắc Giang

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Triệt phá đường dây phát tán hàng chục ngàn tin nhắn lừa đảo, đánh bạc ở Bắc Giang

Triệt phá đường dây phát tán hàng chục ngàn tin nhắn lừa đảo, đánh bạc ở Bắc Giang

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...