Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/3.

Nga tuyên bố có bằng chứng Mỹ tham gia vào chương trình sinh học xung quanh Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ đang phát triển các dự án sinh học quân sự trong các phòng thí nghiệm hoạt động trên lãnh thổ các nước có biên giới chung với Nga. Moscow có bằng chứng chắc chắn để chứng minh điều đó.

“Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng Mỹ đã và đang phát triển các chương trình sinh học trên lãnh thổ của nhiều quốc gia xung quanh Liên bang Nga, bao gồm cả lãnh thổ của Ukraine”, ông Dmitry Peskov nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 22/3. “Đây là một chương trình sinh học nguy hiểm và tối mật do các chuyên gia Mỹ dẫn đầu”.

Nga nêu trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân: Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nhà lãnh đạo này cảm thấy sự tồn tại của nước Nga đang bị đe dọa, ông Dmitry Peskov cho biết.

Theo ông Peskov, lời cảnh báo của Tổng thống Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân được đưa ra nhằm gửi đi một thông điệp. "Tổng thống Putin muốn thế giới lắng nghe và hiểu những mối lo ngại của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng truyền đạt những mối lo ngại của mình với thế giới, với châu Âu, với Mỹ trong 2 thập kỷ qua nhưng không ai lắng nghe chúng tôi".

Nga tấn công kho vũ khí, đạn dược Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao tầm xa từ ngoài biển vào Ukraine trong ngày 22/3.

“Các kho nhiên liệu lớn của Ukraine ở thành phố Lisichanks và Kramatorks, một kho vũ khí ở Druzhkovka và các kho đạn dược ở Nadezhdinka và Novoalexandrovka đã bị phá hủy”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

Đàm phán Nga-Ukraine gặp khó khăn do Kiev liên tục thay đổi quan điểm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

“Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, giới lãnh đạo ở Kiev đã đề xuất đàm phán, chúng tôi đồng ý. Đàm phán đã bắt đầu nhưng có nhiều khó khăn. Phía Ukraine, dù họ tỏ ra thấu hiểu các vấn đề cần phải được nhất trí trong các cuộc đàm phán, nhưng họ lại liên tục thay đổi quan điểm và bác bỏ các đề xuất của chính họ”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Trước đó, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitri Polyansky cho rằng tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Zelensky về quy chế của Crimea và Donbass cũng như quy chế trung lập của Ukraine có sự mâu thuẫn, khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhật Bản duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Trong bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp của Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga có khả năng sẽ sử dụng vũ khí hóa học và các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine đều đang ở trong tình trạng "nguy hiểm". Ông đánh giá cao về sự hỗ trợ của Nhật Bản và khẳng định, "Nhật Bản là nước đầu tiên ở châu Á gây áp lực toàn diện lên Nga", đồng thời, kêu gọi nước này duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nga cảnh báo NATO không cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Trả lời các phóng viên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine: “Đó sẽ là một quyết định hoàn toàn nguy hiểm và cực kỳ liều lĩnh. Chiến dịch quân sự đang diễn ra. Bất kỳ sự tiếp xúc nào với quân đội NATO đều có thể dẫn đến những hậu quả dễ hiểu và khó sửa chữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 22/3/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 22/3/2022.

Ba Lan trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga
Ba Lan trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 23/3 cho biết nước này sẽ trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị nghi làm việc cho tình báo Nga. Trong khi đó, phía Nga nói rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

Ba Lan trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga

Ba Lan trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 23/3 cho biết nước này sẽ trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị nghi làm việc cho tình báo Nga. Trong khi đó, phía Nga nói rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine
Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm qua (22/3) cho biết, việc cung cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách “cực kỳ nguy hiểm”, đe dọa trực tiếp đến an ninh của châu Âu và toàn cầu.

Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine

Nga cảnh báo hậu quả của việc cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm qua (22/3) cho biết, việc cung cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách “cực kỳ nguy hiểm”, đe dọa trực tiếp đến an ninh của châu Âu và toàn cầu.