Chủ tịch Quốc hội tiếp Thị trưởng và các doanh nghiệp của TP Tempere

VOV.VN - Chiều 11/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Anna Kaisa Ikonen, Thị trưởng thành phố Tempere - thành phố lớn thứ hai của Phần Lan cùng các doanh tại thành phố.

Tại cuộc tiếp, Thị trưởng thành phố Tempere cung cấp thông tin khái quát về Thành phố Tempere là thành phố lớn của Phần Lan và là trung tâm công nghiệp chế tạo lớn. Thành phố được đánh giá phát triển hiện đại, với nhiều doanh nghiệp, dự án trong lĩnh vực phát triển công nghệ chất lượng cao. Trong đó điển hình là các ngành y tế, khoa học cơ bản, đào tạo đại học chất lượng cao, công nghệ thông tin, công nghệ số, kỹ thuật cơ khí, công nghệ nano. Thành phố nỗ lực đầu tư phát triển nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chú trọng phát triển khoa học- kỹ thuật cao và trở thành thành phố thông minh.

Trong định hướng phát triển bền vững, lãnh đạo thành phố phấn đấu phát triển để thành phố hiện đại và thân thiện môi trường, quan tâm thực hiện tốt nhiều dự án nhà ở xã hội phục vụ người dân, để Tempere là điểm đến đáng sống, là mô hình ứng phó tốt với biến đổi khí hậu...

Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp đang hoạt động TP Tempere trình bày các dự án tại Việt Nam, giới thiệu năng lực cạnh tranh, cũng như mong muốn cơ hội tìm hiểu nhu cầu hợp tác trong tương lai với Việt Nam, về một số lĩnh vực như: Số hóa và công nghệ thông tin; mô hình thành phố thông minh; năng lượng tái tạo; y học và nghiên cứu khoa học; giải pháp an ninh mạng cho các nhà lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức.

Các doanh nghiệp Phần Lan bày tỏ sự quan tâm về mức độ số hóa, nền kinh tế số, xã hội số, hợp tác quốc tế giữa các trường đại học và lĩnh vực tư trong hướng tới giáo dục bền vững, các dự án thông minh đang thực hiện ở Việt Nam. Các  bộ trưởng, bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương đã cung cấp thông tin về tình hình trong nước cũng như nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong tương lai.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thị trưởng thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp lớn thành phố tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thành phố có tiềm năng, tận dụng những lợi ích to lớn của Hiệp định EVFTA mang lại cho cả hai bên. Việt Nam chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài để đón bắt sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và các cơ hội phục hồi kinh tế sau đại dịch; mong muốn tăng cường hợp tác với Phần Lan trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nước, công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý đô thị thông minh.

Đề cập một số lĩnh vực quan tâm của các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong những năm qua, Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn kết, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, phát huy vai trò hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, có các cơ chế, chính sách để thu hút mạnh các nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia.

Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, tạo môi trường kinh doanh ổn định, an toàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Phần Lan đến đầu tư, kinh doanh ổn định tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thành phố Tempere, các doanh nghiệp Phần Lan tăng cường hợp tác, bổ sung và phát huy thế mạnh của mỗi bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp các doanh nghiệp trẻ người Việt khởi nghiệp tại Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội tiếp các doanh nghiệp trẻ người Việt khởi nghiệp tại Phần Lan

VOV.VN - Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tại Thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các doanh nghiệp trẻ người Việt đang khởi nghiệp tại Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội tiếp các doanh nghiệp trẻ người Việt khởi nghiệp tại Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội tiếp các doanh nghiệp trẻ người Việt khởi nghiệp tại Phần Lan

VOV.VN - Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tại Thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các doanh nghiệp trẻ người Việt đang khởi nghiệp tại Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan

VOV.VN - Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế và ký kết hợp tác tại Phần Lan

VOV.VN - Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng 11/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng 11/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan.