Tuyển quân 2023: Nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

VOV.VN - Nối tiếp những mùa tuyển quân thành công, đến thời điểm này, mùa tuyển quân năm 2023 trên cả nước đã hoàn thành, với nhiều cách làm sáng tạo, bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch, chỉ tiêu và chất lượng.

63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tuyển chọn, gọi nhập ngũ đủ 100% chỉ tiêu. Theo phản ánh từ các đơn vị, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được thực hiện tốt trên cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh, thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt hơn 65%; trên 6% đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của tỉnh Bình Thuận hơn 55%, tỉnh Bắc Ninh hơn 51%...

Về nội dung này, Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số - Chính sách, Cục Quân lực cho biết, qua nắm nhanh, thì chất lượng giao quân ở các địa phương trên toàn quốc cơ bản đảm bảo được như các năm trước. Về sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 60%. Về tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đạt trên 66%, trong đó số đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trên 9%. Về đảng viên thì chiếm tỷ lệ trên 0,5% trong tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ”.

Để đạt được kết quả này, quá trình tuyển và giao nhận quân, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, phổ biến để nhân dân hiểu rõ, động viên, khuyến khích con em mình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những biện pháp đúng đắn như gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã được phát huy.

Trung tá Đặng Ngọc Chiến, Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, gắn trách nhiệm của từng đồng chí trong hội đồng quân sự huyện xuống đôn đốc các cơ sở, xã phường, thị trấn để tổ chức tuyên truyền và tổ chức khám tuyển quân số đạt 100% các đồng chí công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tham gia khám tuyển".

Nhiều cách làm sáng tạo đã xuất hiện trong cả nước như tổ chức những buổi giao lưu, tiếp lửa truyền thống... quan tâm thăm hỏi, động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tặng hiện vật, tiền, sổ tiết kiệm v.v. cho người trúng tuyển. Qua đó đã khích lệ tinh thần hăng hái, yên tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ, thanh niên xác định được rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết:  “Địa phườn rất quan tâm đến chế độ chính sách, ngoài phần quà đã giao cho các em và tặng cho mỗi em một sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng. Hiện nay sổ tiết kiệm đó đã được gửi ngân hàng để khi nào các em hoàn thành nghĩa vụ quân sự về sẽ sử dụng kinh phí này. Đến thời điểm hiện nay cơ bản anh em rất là tin tưởng.”

Như những mùa tuyển quân trước, mùa tuyển quân 2023 đã gắn được trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, phát huy được sức mạnh tuổi trẻ, góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ
Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Năm nay, Quảng Bình có hơn 1.000 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 900 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội.

Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ

Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Năm nay, Quảng Bình có hơn 1.000 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 900 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội.

Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên động viên tân binh trong ngày nhập ngũ
Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên động viên tân binh trong ngày nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 8/2, các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tổ chức “Lễ giao nhận quân năm 2023”. Các tân binh năm nay được đánh giá 100% có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao và nhiều người là Đảng viên.

Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên động viên tân binh trong ngày nhập ngũ

Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên động viên tân binh trong ngày nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 8/2, các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tổ chức “Lễ giao nhận quân năm 2023”. Các tân binh năm nay được đánh giá 100% có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao và nhiều người là Đảng viên.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Sáng nay (7/2), Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Sáng nay (7/2), Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi.