Chính phủ mới tại Lebanon họp phiên đầu tiên, ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Chính phủ mới tại Lebanon tổ chức phiên họp đầu tiên vào sáng 13/9 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên chính phủ Lebanon họp toàn thể sau 13 tháng khủng hoảng chính trị.

Phiên họp do Thủ tướng Najib Mikati chủ trì sẽ ưu tiên bàn giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng mà đất nước này đang phải đối mặt. Phát biểu bắt đầu phiên họp nội các, Thủ tướng Mikati nhấn mạnh có rất nhiều công việc mà chính phủ mới phải làm và đòi hỏi những biện pháp đặc biệt. Ông Mikati đề nghị các thành viên chính phủ nói đi đôi với hành động, đồng thời tuyên bố chính phủ sẽ tập trung giải quyết vấn đề nhiên liệu và thuốc men vì lợi ích của tất cả người Lebanon.

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cuộc khủng hoảng kinh tế của Lebanon là tồi tệ nhất trên thế giới, kể từ năm 1850. Chính phủ của ông Mikati cần sớm đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để đưa Lebanon thoát khỏi cuộc khủng hoảng do thiếu vốn thanh khoản, thiếu nhiên liệu và điện trầm trọng. Lebanon dự kiến vay từ IMF hơn 1 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước
Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Najib Mikati tuyên bố chính phủ mới sẽ ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước, đặc biệt là các nước Arab.

Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước

Chính phủ mới của Lebanon ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Najib Mikati tuyên bố chính phủ mới sẽ ưu tiên khôi phục quan hệ với tất cả các nước, đặc biệt là các nước Arab.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon
Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

VOV.VN - Hôm nay (11/9), cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh tiến triển chính trị tại Lebanon sau khi các đảng phái nước này đã thống nhất thành lập được chính phủ mới sau 13 tháng bỏ trống.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon

VOV.VN - Hôm nay (11/9), cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh tiến triển chính trị tại Lebanon sau khi các đảng phái nước này đã thống nhất thành lập được chính phủ mới sau 13 tháng bỏ trống.

4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel
4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

VOV.VN - Đài quan sát Nhân quyền Syria ngày 20/8 cho biết, 4 thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban mang quốc tịch Syria và Lebanon đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng do các cuộc không kích của Israel.

4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

4 thành viên Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

VOV.VN - Đài quan sát Nhân quyền Syria ngày 20/8 cho biết, 4 thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban mang quốc tịch Syria và Lebanon đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng do các cuộc không kích của Israel.