Ứng viên PCT VFF: “Nếu trúng cử tôi sẽ công khai, minh bạch bán vé”

VOV.VN - Ông Lương Hoàng Hưng, ứng viên tranh cử PCT VFF nói nếu trúng cử sẽ công khai, minh bạch khâu bán vé, sử dụng công nghệ online phù hợp.


Sáng nay (3/12), tại TPHCM, ứng viên tham gia tranh cử chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách truyền thông khóa VIII, Nhà báo Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ đã tổ chức buổi “Bàn luận về vấn đề truyền thông của VFF và giải pháp quản trị khủng hoảng”.

Rất nhiều vấn đề đã được đưa ra bàn luận, như: Ứng dụng công nghệ trong quản lý để tăng tính minh bạch, hiệu quả, phát huy được các giá trị vô hình từ tài sản trí tuệ trong bóng đá; Định hướng và chiến lược cụ thể, rõ ràng cho từng giai đoạn, chủ động cung cấp thông tin trung thực và hiệu quả đến công chúng và người hâm mộ; Xây dựng tính đoàn kết trong nội bộ VFF.

Ông Lương Hoàng Hưng - ứng viên tham gia tranh cử chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo ông Lương Hoàng Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ, cần tập trung 4 chiến lược chính trong giai đoạn mới gồm: Chiến lược nhân sự; Chiến lược công nghệ; Chiến lược tài chính, Chiến lược truyền thông.

Bên cạnh đó là các yêu cầu về nhân sự chuyên môn cao, phù hợp với từng vị trí ban truyền thông, đối ngoại, ICT, quản trị khủng hoảng; các giải pháp ứng dụng công nghệ đa nền tảng trong hoạt động truyền thông, phát huy truyền thông nội bộ và truyền thông cộng đồng, mang lại hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Ông Lương Hoàng Hưng cũng cho biết nếu trúng cử sẽ làm ngay việc công khai, minh bạch khâu bán vé, sử dụng công nghệ online phù hợp. Đặc biệt, công tác thu hút tài trợ được cải cách để minh bạch tất cả các nguồn thu từ nhà tài trợ, người hâm mộ, đảm bảo số tiền được sử dụng một cách tốt nhất.

Đồng thời sẽ cải thiện nội dung và khâu trình bày trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam như thêm ngôn ngữ tiếng Anh, đưa website của VFF lên top 200 Việt Nam, xác minh tài khoản facebook của VFF và đưa kênh VFF Channel trên Youtube đạt từ 2 triệu lượt theo dõi trở lên.

Hiện nay, ngoài ông Lương Hoàng Hưng, ứng cử viên chức danh Phó Chủ tịch Truyền thông và đối ngoại VFF khóa 8 còn có các ông: Cao Văn Chóng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú. Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 8 sẽ diễn ra vào ngày 8/12/2018 tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”
PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”

VOV.VN - Theo PCT VFF Trần Quốc Tuấn, hơn 80% số vé trận Lào – ĐT Việt Nam đã được các CĐV Việt mua để giúp thầy trò HLV Park như được thi đấu trên sân nhà.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “ĐT Việt Nam như đá trên sân nhà khi gặp Lào”

VOV.VN - Theo PCT VFF Trần Quốc Tuấn, hơn 80% số vé trận Lào – ĐT Việt Nam đã được các CĐV Việt mua để giúp thầy trò HLV Park như được thi đấu trên sân nhà.

PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ tố Chủ tịch Lê Hùng Dũng cố ý làm trái điều lệ
PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ tố Chủ tịch Lê Hùng Dũng cố ý làm trái điều lệ

VOV.VN - Theo PCT Nguyễn Xuân Gụ, việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phân công ông Trần Quốc Tuấn bằng văn bản làm PCT thường trực là chưa từng có trong điều lệ.

PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ tố Chủ tịch Lê Hùng Dũng cố ý làm trái điều lệ

PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ tố Chủ tịch Lê Hùng Dũng cố ý làm trái điều lệ

VOV.VN - Theo PCT Nguyễn Xuân Gụ, việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phân công ông Trần Quốc Tuấn bằng văn bản làm PCT thường trực là chưa từng có trong điều lệ.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”
PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã đề cập đến những kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã đề cập đến những kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.