Indonesia nâng mục tiêu thu hút du khách quốc tế năm 2023

VOV.VN - Nhờ động lực hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, Indonesia quyết định nâng mục tiêu thu hút du khách quốc tế đến với “xứ sở vạn đảo” trong năm 2023.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Indonesia (GIPI), Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno cho biết chính phủ nước này quyết định điều chỉnh mục tiêu thu hút du khách quốc tế lên 8,5 triệu lượt trong năm 2023. Trước đó, mục tiêu công bố hồi tháng 1/2023 là 7,4 triệu lượt khách quốc tế, gấp đôi mục tiêu năm 2022.

Theo Bộ trưởng Sandiaga Uno, sự điều chỉnh tích cực này đến từ một “động lực mạnh mẽ” có thể quan sát thấy sau đại dịch Covid-19. Những dữ liệu gần đây cho thấy có một đồ thị đi lên đầy hứa hẹn về sự phục hồi du lịch ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chủ yếu từ tỷ lệ gia tăng người dân muốn đi du lịch sau đại dịch ở 2 thị trường lớn là Trung Quốc, Australia và hiện có thêm Ấn Độ.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia lưu ý cần phải tăng số lượng ghế các chuyến bay đến Indonesia để đáp ứng lượng du khách nước ngoài gia tăng. Theo chỉ đạo của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia cũng đặt mục tiêu trong 5-10 năm tới sẽ thu hút tới 10 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia, ông Suharso Monoarfa, kêu gọi tất cả các bên liên quan trong nước cần hợp tác để giải quyết 7 vấn đề đang cản trở sự phát triển của ngành du lịch Indonesia. Các vấn đề gồm: chất lượng môi trường thấp; quản lý còn kém tại các điểm đến du lịch; dịch vụ kém; năng lực nguồn nhân lực du lịch còn thấp; hạn chế tiếp cận giao thông đường bộ,đường biển và hàng không; thiếu đầu tư vào lĩnh vực du lịch; thiếu sự chuẩn bị ứng phó thiên tai. Theo Bộ trưởng Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia, ngành du lịch tốt sẽ được thể hiện qua sự mở rộng giá trị gia tăng mà các cộng đồng địa phương nhận được, cũng như gia tăng giá trị ngoại hối qua việc tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của khách du lịch.

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đã quyết định tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo ở tỉnh Đông Nusa Tenggara – nơi có Vườn quốc gia rồng Komodo được xác định là một trong 5 điểm du lịch “siêu ưu tiên” của Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024
Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

VOV.VN - Số liệu mới công bố của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy "Đảo quốc sư tử" đã đón gần 3 triệu du khách quốc tế trong quý 1/2023, xấp xỉ 2/3 lượng du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19.

Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

Du lịch Singapore kỳ vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

VOV.VN - Số liệu mới công bố của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy "Đảo quốc sư tử" đã đón gần 3 triệu du khách quốc tế trong quý 1/2023, xấp xỉ 2/3 lượng du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19.

Phượng Hoàng cổ trấn chính thức đón khách Việt Nam trở lại
Phượng Hoàng cổ trấn chính thức đón khách Việt Nam trở lại

VOV.VN - Phượng Hoàng cổ trấn - điểm đến nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa đón những du khách đầu tiên từ Việt Nam quay trở lại, sau khoảng 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19.

Phượng Hoàng cổ trấn chính thức đón khách Việt Nam trở lại

Phượng Hoàng cổ trấn chính thức đón khách Việt Nam trở lại

VOV.VN - Phượng Hoàng cổ trấn - điểm đến nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa đón những du khách đầu tiên từ Việt Nam quay trở lại, sau khoảng 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19.

Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh
Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Ngày mai (7/4) bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục Sinh tại Australia nhưng số lượng người dân đi du lịch giảm mạnh, thực tế này phản ánh những khó khăn lớn về kinh tế mà người dân nước này đang phải đối mặt.

Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh

Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Ngày mai (7/4) bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục Sinh tại Australia nhưng số lượng người dân đi du lịch giảm mạnh, thực tế này phản ánh những khó khăn lớn về kinh tế mà người dân nước này đang phải đối mặt.

Vì sao hành khách phải ngồi đúng chỗ trên máy bay?
Vì sao hành khách phải ngồi đúng chỗ trên máy bay?

Chuyên gia hàng không giải thích những lý do quan trọng về an toàn, trong đó có vì sao hành khách không nên đổi chỗ trên chuyến bay trước khi cất cánh và lúc hạ cánh.

Vì sao hành khách phải ngồi đúng chỗ trên máy bay?

Vì sao hành khách phải ngồi đúng chỗ trên máy bay?

Chuyên gia hàng không giải thích những lý do quan trọng về an toàn, trong đó có vì sao hành khách không nên đổi chỗ trên chuyến bay trước khi cất cánh và lúc hạ cánh.