VCK Giải pool 9 bi Hà Nội mở rộng

Vòng chung kết diễn ra trong 3 ngày từ 25 - 27/10, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Sáng 25/10, Vòng chung kết Giải pool 9 bi Hà Nội mở rộng lần thứ nhất đã khai mạc. Sau 3 ngày tranh tài tại câu lạc bộ Nine shot, vòng loại của giải đã xác định được 6  tay cơ xuất sắc nhất từ các câu lạc bộ ở Thủ đô Hà Nội để cùng với 18 tay cơ đặc cách gồm đầy đủ thành phần đội tuyển Billiard-Snooker quốc gia quy tụ tại vòng chung kết.

24 tay cơ được phân loại theo 2 nhóm hạt giống, theo đó 8 tay cơ gồm các đương kim vô địch SEA Games, đương kim vô địch giải quốc gia ở nhóm số 1 như Nguyễn Phúc Long, Lương Chí Dũng, Đỗ Tất Kiên… và 16 tay cơ còn lại thuộc nhóm 2 sẽ chia bảng thi đấu với nhau để tìm người vào vòng trong.

Ông Đoàn Đính, Tổng thư ký Liên đoàn Billiard-Snooker Hà Nội cho biết: “Ở đây có những vận đông viên đạt HCĐ thế giới đôi nam, HCV SEA Games đơn nam và tất cả các giải của châu Á. Tôi đánh giá đây là giải quy tụ tất cả các vận động viên hàng đầu của Việt Nam và cũng có thứ hạng châu Á, thế giới. Rất mong đây là giải đầu tiên mở rộng của Hà Nội sẽ trở thành giải mở rộng quốc tế sau này”.

Tay cơ vô địch giải sẽ nhận Cúp cùng phần thưởng 40 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên