VĐV của Nhật Bản được Thủ tướng gọi điện chúc mừng vì giành HCV Olympic

VOV.VN - Sáng 25/7, Thủ tướng Nhật Bản đã gọi điện trực tiếp chúc mừng vận động viên Naohisa Takato đã đoạt HCV tại môn Judo hạng 60kg. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết bản thân ông cũng đã xem trận tứ kết và chung kết của môn Judo, ông đã cảm nhận được sự chiến thắng với tinh thần chiến đấu thực sự mạnh mẽ của vận động viên Takato.

5 năm nỗ lực để đạt huy chương vàng thật sự là một chặng đường đầy gian khổ. Thủ tướng cho rằng, tấm huy chương này thật sự đã mang lại giấc mơ và hy vọng cho nhiều học sinh và thế hệ trẻ Nhật Bản.

Cá nhân vận động viên Takato đã rơi nước mắt khi kết quả chung cuộc được thông báo. Anh cho biết gia đình và người thân đã xem anh thi đấu qua truyền hình, anh đã nhận được nhiều lời chúc mừng sau đó.

Trước đó, tối 24/7, trong trận tranh huy chương môn Judo hạng 60kg, anh đã giành chiến thắng nhanh chóng trước vận động viên Đài Loan (Trung Quốc).

Naohisa Takato sinh năm 1993 tại tỉnh Saitama. Anh đã từng đạt HCV tại giải Judo thế giới năm 2013, HCĐ tại Olympic tổ chức tại Brazil năm 2016. Trong bảng xếp hạng thế giới, anh đứng thứ 2.

Đoàn Thể thao Nhật Bản tại Olympic Tokyo lần này được truyền thông quốc tế dự đoán rằng sẽ đứng thứ 4 chung cuộc sau Mỹ, Trung Quốc và Ủy ban Olympic Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olympic Tokyo 2020 ngày  25/7: Tiến Minh khép lại ngày buồn của Thể thao Việt Nam
Olympic Tokyo 2020 ngày 25/7: Tiến Minh khép lại ngày buồn của Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam gây thất vọng lớn ở nội dung thi đấu của mình trong ngày 25/7.

Olympic Tokyo 2020 ngày  25/7: Tiến Minh khép lại ngày buồn của Thể thao Việt Nam

Olympic Tokyo 2020 ngày 25/7: Tiến Minh khép lại ngày buồn của Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam gây thất vọng lớn ở nội dung thi đấu của mình trong ngày 25/7.

Australia lập kỷ lục thế giới ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020
Australia lập kỷ lục thế giới ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Các vận động viên ở môn bơi lội của Australia đã giành HCV đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ.

Australia lập kỷ lục thế giới ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020

Australia lập kỷ lục thế giới ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Các vận động viên ở môn bơi lội của Australia đã giành HCV đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ.

Đua thuyền Việt Nam tuột vé vào bán kết Olympic Tokyo 2020
Đua thuyền Việt Nam tuột vé vào bán kết Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo chỉ về địch thứ 5/6 ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo tranh vé vớt vào vòng bán kết nên không có vé đi tiếp.

Đua thuyền Việt Nam tuột vé vào bán kết Olympic Tokyo 2020

Đua thuyền Việt Nam tuột vé vào bán kết Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo chỉ về địch thứ 5/6 ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo tranh vé vớt vào vòng bán kết nên không có vé đi tiếp.

Đoàn thể thao Mỹ có HCV đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020
Đoàn thể thao Mỹ có HCV đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Vận động viên Chase Kalisz là người giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Mỹ ở Olympic Tokyo 2020 khi về nhất ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Đoàn thể thao Mỹ có HCV đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020

Đoàn thể thao Mỹ có HCV đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Vận động viên Chase Kalisz là người giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Mỹ ở Olympic Tokyo 2020 khi về nhất ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.

VĐV trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói lời chia tay giải đấu
VĐV trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói lời chia tay giải đấu

VOV.VN - Vận động viên 12 tuổi Hend Zaza - người trẻ nhất tham dự Olympic Tokyo 2020 đã không thể gây bất ngờ nữa ở nội dung bóng bàn đơn của mình.

VĐV trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói lời chia tay giải đấu

VĐV trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói lời chia tay giải đấu

VOV.VN - Vận động viên 12 tuổi Hend Zaza - người trẻ nhất tham dự Olympic Tokyo 2020 đã không thể gây bất ngờ nữa ở nội dung bóng bàn đơn của mình.