VĐV Philippines “khóc như mưa” khi giành tấm HCV lịch sử và lập kỷ lục Olympic

VOV.VN - Vận động viên Hidilyn Diaz của Philippines và ban huấn luyện đội cử tạ nước này đã khóc như mưa khi giành tấm HCV lịch sử cho thể thao nước này.

Tối 26/7, vận động viên Hidilyn Diaz của Philippines bước vào tranh tài nội dung chung kết cử tạ hạng 55kg dành cho nữ. Ở nội dung này, vận động viên Liao Qiuyun của Trung Quốc là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV chứ không phải Hidilyn Diaz.

Tuy nhiên, khi bước vào tranh tài, Hidilyn Diaz đã thi đấu với phong độ cao và tinh thần tuyệt vời. Ở phần cử giật, vận động viên sinh năm 1991 chinh phục thành công mức tạ 94 và 97kg sau 2 lần thực hiện. Ở lượt nâng thứ 3, Hidilyn Diaz đăng ký mức tạ 99kg, nhưng không thành công. Trong khi đó, đối thủ của Hidilyn Diaz là Liao Qiuyun cũng đạt thành tích là 97kg.

Ở phần cử đẩy, Liao Qiuyun của Trung Quốc nâng thành công các mức tạ 118, 123 và 126kg. Trong khi đó, Hidilyn Diaz cũng chinh phục thành công mức tạ 119 và 124kg sau 2 lần đẩy. Ở lượt thứ 3, Hidilyn Diaz quyết định đăng ký mức tạ 127kg, nếu nâng thành công cô sẽ giành HCV, bằng không chỉ giành được HCB.

Mặc dù áp lực là rất lớn, nhưng Hidilyn Diaz đã nâng thành công mức tạ 127kg để đạt tổng cử 224kg, hơn đúng 1kg so với vận động viên người Trung Quốc để giành tấm HCV ở nội dung này. Đây là tấm HCV đầu tiên của Hidilyn Diaz ở Olympic và cũng là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của Đoàn Thể thao Philippines ở các kỳ Olympic. Trước đó, Philippines đã giành được 10 huy chương ở Olympic (3 HCB và 7HCĐ).

Sau khi giành tấm HCV lịch sử và thiết lập kỷ lục mới ở sân chơi Olympic, Hidilyn Diaz và ban huấn luyện đội cử tạ Philippines đã khóc như mưa, hình ảnh khiến người xem không khỏi xúc động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olympic Tokyo ngày 26/7: Thể thao Việt Nam chờ huy chương, Philippines có HCV
Olympic Tokyo ngày 26/7: Thể thao Việt Nam chờ huy chương, Philippines có HCV

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu 26/7, thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào. Trong khi đó, đoàn Philippines có HCV ở môn cử tạ.

Olympic Tokyo ngày 26/7: Thể thao Việt Nam chờ huy chương, Philippines có HCV

Olympic Tokyo ngày 26/7: Thể thao Việt Nam chờ huy chương, Philippines có HCV

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu 26/7, thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào. Trong khi đó, đoàn Philippines có HCV ở môn cử tạ.

Huy chương Olympic 2020 được làm từ thiết bị điện tử tái chế
Huy chương Olympic 2020 được làm từ thiết bị điện tử tái chế

VOV.VN - Phải chờ thêm một năm, những chiếc huy chương lần đầu tiên được làm từ thiết bị điện tử tái chế mới được trao cho các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic 2020.

Huy chương Olympic 2020 được làm từ thiết bị điện tử tái chế

Huy chương Olympic 2020 được làm từ thiết bị điện tử tái chế

VOV.VN - Phải chờ thêm một năm, những chiếc huy chương lần đầu tiên được làm từ thiết bị điện tử tái chế mới được trao cho các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic 2020.

VĐV 13 tuổi giành HCV tại Olympic Tokyo
VĐV 13 tuổi giành HCV tại Olympic Tokyo

VOV.VN - VĐV 13 tuổi của nước chủ nhà Nhật Bản, Nishiya Momiji giành HCV môn trượt ván tại Olympic Tokyo.

VĐV 13 tuổi giành HCV tại Olympic Tokyo

VĐV 13 tuổi giành HCV tại Olympic Tokyo

VOV.VN - VĐV 13 tuổi của nước chủ nhà Nhật Bản, Nishiya Momiji giành HCV môn trượt ván tại Olympic Tokyo.

Bóng đá Trung Quốc có thể "thất bại toàn diện" ở Olympic Tokyo 2020
Bóng đá Trung Quốc có thể "thất bại toàn diện" ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Bóng đá Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ "thất bại toàn diện" ở Olympic Tokyo 2020 khi ĐT bóng đá nữ nước này nhiều khả năng bị loại ngay từ vòng bảng.

Bóng đá Trung Quốc có thể "thất bại toàn diện" ở Olympic Tokyo 2020

Bóng đá Trung Quốc có thể "thất bại toàn diện" ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Bóng đá Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ "thất bại toàn diện" ở Olympic Tokyo 2020 khi ĐT bóng đá nữ nước này nhiều khả năng bị loại ngay từ vòng bảng.