Pháp trao Huân chương công trạng cho nhà ngoại giao Việt Nam

VOV.VN- Huân chương được trao cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ là minh chứng cho tình hữu nghị và mối quan hệ đối tác chiến lược Pháp- Việt.

Nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bích Huệ đã vinh dự được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương công trạng quốc gia cho những nỗ lực và đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Pháp. 

 Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean- Francois Girault trân trọng cài Huân chương Công trạng quốc gia cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ

Buổi lễ trao tặng Huân chương diễn ra long trọng tại trụ sở Bộ ngoại giao Pháp ngày 30/3 với sự có mặt của đại diện Bộ ngoại giao Pháp; hai cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng Đại sứ Việt Nam tại Pháp và đông đảo cán bộ đại diện của Việt Nam đang công tác địa bàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-François Girault (nhiệm kỷ 2010-2013)– người đã đề xuất Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương công trạng quốc gia cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ- đã nhấn mạnh đây là “một người bạn lớn của nước Pháp- một nhà ngoại giao tài năng và một người phụ nữ xuất chúng”. 

Ông Girault điểm lại quá trình học tập và công tác của bà Nguyễn Thị Bích Huệ gắn bó với nước Pháp từ hơn 30 năm qua; từng học tập tại những ngôi trường danh giá nhất nước Pháp như Học viện hành chính quốc gia của Pháp (ENA). 

Khi trở thành cán bộ ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bích Huệ đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Pháp; tham gia công tác chuẩn bị cho nhiều sự kiện thành công trong quan hệ hai nước và của khối Pháp ngữ. 

Theo ông Girault, bà Nguyễn Thị Bích Huệ được đánh giá cao về những kỹ năng ngoại giao, những hiểu biết tuyệt vời về ngôn ngữ tiếng Pháp cũng như đam mê nghề nghiệp và mong muốn đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhờ đó, bà đã khéo léo sử dụng tiếng Pháp đề cập những vấn đề dù nhiều khi khó khăn và gai góc trong quan hệ hai nước và thuyết phục được các đối tác phía Pháp cùng giải quyết vấn đề thành công. 

Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam cũng nhắc lại tình cảm của ông với Việt Nam và đánh giá cao đất nước – nơi phụ nữ có điều kiện phát triển và thành công, mà bà Nguyễn Thị Bích Huệ cùng nhiều thế hệ phụ nữ đi trước là những minh chứng điển hình. 

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ những tình cảm xúc động và chân thành, chia vui với đồng nghiệp Nguyễn Thị Bích Huệ. Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bích Huệ là một cán bộ ngoại giao giỏi, hiện đang nắm giữ vị trí Tham tán Công sứ- Trưởng phòng chính trị -tổng hợp – đơn vị đông cán bộ và có vai trò quan trọng trong công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. 

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Có mặt trong các sự kiện lớn của quan hệ Việt Pháp từ hơn 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Bích Huệ phần nào được coi là một nhân chứng cho mối quan hệ Việt- Pháp. Danh hiệu cao quý mà chính phủ Pháp trao tặng là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của bà từ hơn 20 năm nhằm thúc đẩy và củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng cảm ơn Chính phủ Pháp dành sự ghi nhận đối với những công dân Việt Nam có những đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc từ nhiều thập kỷ qua; mà bà Bích Huệ là một ví dụ”. 

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nêu lại những ngôi trường tại Việt Nam (Học viện ngoại giao Việt Nam) và tại Pháp (Trường biên phiên dịch ESIT; Học viện hành chính quốc gia Pháp ENA) mà bà từng được đào tạo và ghi nhận công sức của những ngôi trường đã góp phần đạo tạo những thế hệ Pháp ngữ trẻ, trong đó có bà Huệ. 

Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hai người thầy đã dạy dỗ và tin tưởng bà rất nhiều là bà giáo đầu tiên tại Trường biên phiên dịch ESIT Collette Laplace và nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh- cựu Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và cựu Phó Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Quốc hội. 

Bà Bích Huệ cũng gửi lời cảm ơn đến những cán bộ lãnh đạo, những đồng nghiệp đã sát cánh cùng bà trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt- Pháp. Và đặc biệt, danh hiệu cao quý do Chính phủ Pháp trao tặng bà Bích Huệ xin dành tặng gia đình của mình, nhất là người mẹ đã lớn tuổi ở Việt Nam – người từ những năm nghèo khổ khi đất nước bị cấm vận cũng không ngần ngại động viên cho con gái học tập và gắn bó với tiếng Pháp.

Một số hình ảnh tại lễ trao tặng: 

Toàn cảnh buổi lễ trao tặng

Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean- Francois Girault trân trọng cài Huân chương Công trạng quốc gia cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Hồng Phấn và các cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng đông đảo cán bộ đại diện Việt Nam tham dự buổi lễ

 Vụ trưởng Vụ Á- Australia Bộ Ngoại giao Pháp Elisabeth Laurin phát biểu tại buổi lễ cùng bà Nguyễn Thị Bích Huệ (áo dài màu cam)

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp, bạn bè người Pháp và các cán bộ đại diện Việt Nam



 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Tôn Nữ Thị Ninh được tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh
Bà Tôn Nữ Thị Ninh được tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh

(VOV) -Trước đó, bà Ninh đã từng được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Nhì sau Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ Hà Nội 1997.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh được tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh

Bà Tôn Nữ Thị Ninh được tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh

(VOV) -Trước đó, bà Ninh đã từng được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Nhì sau Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ Hà Nội 1997.

Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp
Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

VOV.VN - Trò chuyện với bà con người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao đóng góp của bà con

Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

VOV.VN - Trò chuyện với bà con người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao đóng góp của bà con

Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm
Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm

VOV.VN - Đông đảo bà con người Việt nhiều thế hệ vào tối 14/2, tức 26 Tết Âm lịch, đã tụ họp để đón Tết sớm tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris.

Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm

Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm

VOV.VN - Đông đảo bà con người Việt nhiều thế hệ vào tối 14/2, tức 26 Tết Âm lịch, đã tụ họp để đón Tết sớm tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris.

Tết “Làng tôi” tại Pháp
Tết “Làng tôi” tại Pháp

VOV.VN - Chương trình “Tết Làng tôi” được dàn dựng công phu và bài bản với nhiều hoạt động đậm chất văn hóa, nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Tết “Làng tôi” tại Pháp

Tết “Làng tôi” tại Pháp

VOV.VN - Chương trình “Tết Làng tôi” được dàn dựng công phu và bài bản với nhiều hoạt động đậm chất văn hóa, nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Trao Huân chương hữu nghị cho một người Pháp
Trao Huân chương hữu nghị cho một người Pháp

Ông Jean-Marc Olivé có nhiều đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ Việt Nam chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.  

Trao Huân chương hữu nghị cho một người Pháp

Trao Huân chương hữu nghị cho một người Pháp

Ông Jean-Marc Olivé có nhiều đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ Việt Nam chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.  

Người Việt tại Pháp lại xuống đường phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Pháp lại xuống đường phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Họ đã đoàn kết tuần hành tại nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu ở Pháp, nhằm vận động các nghị sĩ châu Âu.

Người Việt tại Pháp lại xuống đường phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Pháp lại xuống đường phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Họ đã đoàn kết tuần hành tại nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu ở Pháp, nhằm vận động các nghị sĩ châu Âu.

Người Việt tại Pháp tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Pháp tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở một số TP như Toulouse, Grenoble tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc vào thứ Bảy, 25/5/2014.

Người Việt tại Pháp tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Pháp tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở một số TP như Toulouse, Grenoble tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc vào thứ Bảy, 25/5/2014.

Người Pháp nhớ Bác Hồ
Người Pháp nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nữ nhà báo Madeleine Riffaud vẫn luôn nhớ như in và kể rành rọt với chúng tôi về những câu chuyện giữa bà và Bác Hồ. 

Người Pháp nhớ Bác Hồ

Người Pháp nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nữ nhà báo Madeleine Riffaud vẫn luôn nhớ như in và kể rành rọt với chúng tôi về những câu chuyện giữa bà và Bác Hồ. 

Đội hội lần thứ 15 Hội hữu nghị Pháp – Việt
Đội hội lần thứ 15 Hội hữu nghị Pháp – Việt

VOV.VN - Đại hội lần thứ 15 thống nhất tiếp tục định hướng giới thiệu với chính giới và người dân Pháp “một Việt Nam đang chuyển động”.

Đội hội lần thứ 15 Hội hữu nghị Pháp – Việt

Đội hội lần thứ 15 Hội hữu nghị Pháp – Việt

VOV.VN - Đại hội lần thứ 15 thống nhất tiếp tục định hướng giới thiệu với chính giới và người dân Pháp “một Việt Nam đang chuyển động”.

Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp
Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp

VOV.VN - Không chỉ có các thành viên Hội sinh viên Việt nam tại Paris, còn có một bạn người Pháp say sưa cùng tham gia gói bánh chưng.

Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp

Gói bánh chưng Tết ở thủ đô Paris, Pháp

VOV.VN - Không chỉ có các thành viên Hội sinh viên Việt nam tại Paris, còn có một bạn người Pháp say sưa cùng tham gia gói bánh chưng.