“Bóng ma trong Nhà hát” ngừng diễn sau 35 năm hoạt động liên tục

VOV.VN - Sau 35 năm với 14.000 buổi biểu diễn liên tục, vở nhạc kịch "Bóng ma trong nhà hát" đã chính thức hạ màn vào ngày hôm qua. Việc nhà Broadway dừng chiếu vở nhạc kịch nổi tiếng và dài nhất trong lịch sử này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và các nghệ sỹ.

Gần 14.000 khán giả đã tới nhà hát Broadway ở thành phố NewYork, Mỹ để được chứng kiến trực tiếp buổi biểu diễn cuối cùng của vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát. Nhà báo Gayle King đã cảm thấy may mắn khi đáp kịp chuyến bay tới xem buổi trình diễn cuối cùng của vở nhạc kịch: "Bóng ma trong nhà hát" là vở diễn kinh điển, viết về câu chuyện tình yêu hình thành từ tổng hòa của âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, mang đến cho khán giả trải nghiệm không thể quên. Tác phẩm được "thai nghén" bởi ba nhân vật huyền thoại trong lịch sử sân khấu: Nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, đạo diễn Hal Prince và nhà sản xuất Cameron Mackintosh.

Tác phẩm ra mắt lần đầu ở London (Anh) năm 1986 và lên sân khấu Broadway năm 1988. Sau 35 năm, Bóng ma trong nhà hát thu hơn 6 tỷ USD trên khắp thế giới và hơn 1,4 tỷ USD tại riêng sân khấu Broadway. Tính đến năm 2021, vở diễn phục vụ 130 triệu khán giả, đến từ 145 thành phố thuộc 27 nước. Bóng ma trong nhà hát trở thành vở nhạc kịch ăn khách nhất và là biểu tượng của nhà hát tại thành phố NewYork, Mỹ. Vở diễn đã giành được 7 giải thưởng Tony bao gồm giải xuất sắc nhất và đạt kỷ lục vở nhạc kịch dài nhất trong lịch sử vào ngày 9/1/2006.

Trong quá trình sản xuất 35 năm qua, vở nhạc kịch đã phải huy động hơn 6.500 nhân công, trong đó có 450 diễn viên. Nhà sản xuất người Anh Cameron Mackintosh cho biết, đại dịch Covid đã gây thiệt hại lớn cho Broadway, khi rạp hát phải đóng cửa suốt 18 tháng. Vào thời điểm mở cửa, một số tác phẩm như Hamilton, The Lion King và Wicked hồi phục tốt nhưng "Bóng ma trong nhà hát" thì không. Nhưng dù cho là vì bất kỳ lý do gì, việc vở nhạc kịch phải dừng lại cũng gây nhiều tiếc nuối: "Bóng ma trong nhà hát" (The Phantom of the Opera) là vở nhạc kịch gồm các ca khúc do Andrew Lloyd Webber chuyển soạn phần nhạc, Charles Hart viết lời từ tiểu thuyết cùng tên. Trái với cái nhìn bóng ma độc ác đã ám thị người xem trong tiểu thuyết, Bóng ma trong nhạc kịch của Andrew toát lên vẻ bi thương. Năm 2020, khi các rạp hát thế giới đều đóng cửa do Covid 19, nhà hát Royal Albert Hall đã phát miễn phí phiên bản họ biểu diễn năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hát Tuổi trẻ đình đám với chùm hài kịch "Đời cười" dịp kỷ niệm 45 năm thành lập
Nhà hát Tuổi trẻ đình đám với chùm hài kịch "Đời cười" dịp kỷ niệm 45 năm thành lập

VOV.VN - Chùm hài kịch "Đời cười tuyển chọn" quy tụ các nghệ sĩ NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê,... là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhà hát Tuổi trẻ đình đám với chùm hài kịch "Đời cười" dịp kỷ niệm 45 năm thành lập

Nhà hát Tuổi trẻ đình đám với chùm hài kịch "Đời cười" dịp kỷ niệm 45 năm thành lập

VOV.VN - Chùm hài kịch "Đời cười tuyển chọn" quy tụ các nghệ sĩ NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê,... là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ.

Phim "Nghĩa nặng hơn tình" gây ám ảnh với bi kịch đa thê
Phim "Nghĩa nặng hơn tình" gây ám ảnh với bi kịch đa thê

VOV.VN - Sóng gió gia tộc nổi lên khi các mối quan hệ chồng chéo, nảy sinh mâu thuẫn, âm mưu muốn ám hại nhau trong bộ phim lấy bối cảnh thời xưa "Nghĩa nặng hơn tình"

Phim "Nghĩa nặng hơn tình" gây ám ảnh với bi kịch đa thê

Phim "Nghĩa nặng hơn tình" gây ám ảnh với bi kịch đa thê

VOV.VN - Sóng gió gia tộc nổi lên khi các mối quan hệ chồng chéo, nảy sinh mâu thuẫn, âm mưu muốn ám hại nhau trong bộ phim lấy bối cảnh thời xưa "Nghĩa nặng hơn tình"

Những bộ phim bom tấn của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook
Những bộ phim bom tấn của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook

VOV.VN - Được mệnh danh là “biên kịch vàng”, nữ biên kịch Kim Eun Sook là người người chắp bút và đứng sau hàng loạt những bộ phim bom tấn trên màn ảnh Hàn Quốc.

Những bộ phim bom tấn của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook

Những bộ phim bom tấn của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook

VOV.VN - Được mệnh danh là “biên kịch vàng”, nữ biên kịch Kim Eun Sook là người người chắp bút và đứng sau hàng loạt những bộ phim bom tấn trên màn ảnh Hàn Quốc.