VFF xin đổi lịch vòng loại World Cup, có thật sự cần thiết?

VOV.VN - VFF vừa có động thái xin AFC đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 nhưng việc làm đó có thật sự cần thiết? 

Trong năm 2015, bóng đá Việt Nam có hai giải đấu lớn là vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28. Nhưng đáng tiếc, hai giải đấu này lại diễn ra trùng nhau vào thời điểm tháng 6 khiến công tác chuẩn bị cho hai đội tuyển QG và ĐT U23 gặp nhiều trở ngại.

Chính vì thế, hồi đầu năm LĐBĐ Đông Nam Á đã xin AFC điều chỉnh lại lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 để các đội tập trung hơn cho SEA Games nhưng đã không được AFC chấp thuận.

Tưởng như bóng đá Việt Nam sẽ phải ‘sống chung với lũ’ thì sau khi được cùng bảng với Thái Lan, VFF quyết định sẽ tiếp tục xin AFC điều chỉnh lại lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 để có thể tập trung cho SEA Games.

HLV Miura có thể dẫn dắt cả hai ĐT cùng lúc 

Thoạt nhìn, đây có thể là một quyết định đúng đắn khi nó sẽ giúp ĐT U23 hoàn toàn tập trung cho SEA Games mà không còn phải bận tâm mối lo World Cup nhưng thực ra, đây là một việc làm không quá cần thiết.

Thứ nhất, ĐT Việt Nam sẽ đá chỉ phải một trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 trùng với thời điểm SEA Games 28 diễn ra trong khi giải đấu này là một chiến dịch dài kéo dài đến 8 trận, số phận của đội bóng chúng ta chắc chắn sẽ không chỉ được quyết định bởi một trận đấu trên đất Thái vào ngày 11 tháng 6. Giả sử, chúng ta dốc toàn lực và thắng Thái Lan trong khi có kết quả không tốt ở 7 trận còn lại thì chiến thắng ấy cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Thứ hai, đội tuyển U23 hoàn toàn có thể tập trung tối đa cho SEA Games còn ĐTQG thi đấu ở vòng loại World Cup sẽ là tập hợp của những cầu thủ trên 23 tuổi. Với những Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn hay những cựu binh đang trở lại phong độ ở V-League như Tăng Tuấn, Đình Tùng, Vũ Phong…. chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với người Thái mà chưa cần đến sự góp mặt của những cầu thủ dưới 23 tuổi.

Thứ ba, dù bóng đá Thái Lan cũng sẽ vướng cả hai giải như chúng ta nhưng họ sẽ có đến hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 (ngoài gặp Việt Nam còn gặp Đài Loan vào ngày 16/6). Nếu họ đồng ý đổi lịch trận đấu gặp Việt Nam, họ cũng vẫn còn phải đá trận gặp Đài Loan trên sân khách trùng với thời điểm đá SEA Games. Vậy, liệu họ có đồng ý đổi lịch trận gặp chúng ta hay không, hay họ sẽ lại xin đổi cả trận gặp Đài Loan? Tất cả các giải pháp đều có phần nào đó không ổn với ĐT Thái Lan. 

ĐT U23 có thể đá tốt SEA Games mà không bị ảnh hưởng bởi VL World Cup

Hơn nữa, trong quá trình chuẩn bị cho VL World Cup và SEA Games, VFF đã có ý định điều động ông Norimatsu Takashi, HLV ĐT nữ về làm trợ lý cho ĐTQG hoặc đội U23 sau khi ông này kết thúc nhiệm vụ với ĐT nữ ở giải Đông Nam Á, điều đó có nghĩa là HLV Miura sẽ không đơn độc và hoàn toàn không bị quá tải trong nhiệm vụ dẫn dắt hai đội tuyển dự hai giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Thêm vào đó, chúng ta nên nhớ rằng, VCK Asian Cup và SEA Games đều sẽ diễn ra trong năm lẻ. Trong tương lai, rất có thể ĐT Việt Nam sẽ thường xuyên có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục (đã tăng lên 24 đội). Và trong trường hợp Asian Cup diễn ra trùng thời điểm với SEA Games, chẳng lẽ chúng ta xin đổi lịch Asian Cup đã được sắp từ trước của AFC để tập trung cho giải đấu khu vực?

Vì thế, thay vì xin đổi lịch cho bằng được, bóng đá Việt Nam nên tập trung vào khâu chuẩn bị để hai đội tuyển thi đấu tốt ở cả hai giải đấu sắp tới. Có thể nói, việc xin đổi lịch vòng loại World Cup vào lúc này của VFF là không thật sự cần thiết.

Dẫu sao, việc gì cũng có tính hai mặt của nó và hãy cùng chờ xem liệu LĐBĐ Thái Lan và LĐBĐ Châu Á (AFC) có chấp nhận ý kiến đổi lịch vòng loại World Cup của VFF hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện lạ: Không trả lương cho HLV, bị loại khỏi World Cup
Chuyện lạ: Không trả lương cho HLV, bị loại khỏi World Cup

VOV.VN - Một chuyện hi hữu vừa xảy ra khi FIFA quyết định loại ĐT Zimbabwe khỏi vòng loại World Cup 2018 chỉ vì… không trả lương cho HLV. 

Chuyện lạ: Không trả lương cho HLV, bị loại khỏi World Cup

Chuyện lạ: Không trả lương cho HLV, bị loại khỏi World Cup

VOV.VN - Một chuyện hi hữu vừa xảy ra khi FIFA quyết định loại ĐT Zimbabwe khỏi vòng loại World Cup 2018 chỉ vì… không trả lương cho HLV. 

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’ tại vòng loại World Cup 2018
Tuyển Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’ tại vòng loại World Cup 2018

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu vô cùng khó khăn tại vòng loại World Cup 2018. 

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’ tại vòng loại World Cup 2018

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’ tại vòng loại World Cup 2018

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu vô cùng khó khăn tại vòng loại World Cup 2018. 

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hai của vòng loại World Cup 2018
ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hai của vòng loại World Cup 2018

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai của lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á. 

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hai của vòng loại World Cup 2018

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hai của vòng loại World Cup 2018

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai của lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á. 

Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019
Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019

VOV.VN - FIFA vừa quyết định trao quyền tổ chức VCK World Cup nữ 2019 cho Pháp. 

Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019

Pháp là chủ nhà của World Cup nữ 2019

VOV.VN - FIFA vừa quyết định trao quyền tổ chức VCK World Cup nữ 2019 cho Pháp.