Putin: Sử dụng Ukraine như công cụ đối đấu Nga là mối đe dọa lớn, nghiêm trọng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng “việc sử dụng Ukraine như một công cụ đối đầu với Nga là mối đe dọa lớn và nghiêm trọng đối với Moscow".

Trong cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 21/2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ưu tiên của Nga là được đảm bảo an ninh với việc NATO tuân thủ các cam kết, qua đó duy trì hòa bình, “không đối đầu”. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo, việc kết nạp Ukraine vào NATO sẽ gây ra mối đe dọa an ninh đối với Nga.

“Trong những tháng gần đây, và vào cuối năm ngoái, chúng tôi đã tăng cường nỗ lực cùng các đối tác chính của mình ở Washington và NATO để đi đến thống nhất các biện pháp an ninh và đảm bảo sự phát triển hòa bình ở đất nước chúng tôi. Đây là ưu tiên của Nga, không phải đối đầu”, Tổng thống Putin nói.

“Nhưng chúng ta phải hiểu thực tế mà chúng ta đang sống, và tôi đã nói nhiều lần rằng nếu Nga phải đối mặt với nguy cơ như việc kết nạp Ukraine vào NATO, thì khi ấy mối đe dọa chống lại đất nước của chúng tôi sẽ tăng lên gấp bội”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng “việc sử dụng Ukraine như một công cụ đối đầu với Nga là mối đe dọa lớn và nghiêm trọng đối với Moscow".

Tổng thống Putin cho biết: “Nga luôn cố gắng giải quyết mọi xung đột bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã tiến hành hai chiến dịch trừng phạt ở các vùng lãnh thổ này [Donetsk và Luhansk], và có vẻ như chúng ta đang chứng kiến ​​sự leo thang lần thứ ba”.

Không rõ ông Putin đề cập đến động thái nào gần đây của Ukraine.

Các quan chức  Ukraine đã phủ nhận những gì được phía Nga mô tả là “thông tin sai lệch” và “cố ý khiêu khích” về tình hình Donbass trong những ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine
Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga vừa thông báo đã nổ súng vào một nhóm “các phần tử phá hoại và do thám” của Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào quốc gia này, tiêu diệt 5 đối tượng và phá huỷ các phương tiện của họ.

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 đối tượng thuộc “nhóm phá hoại và do thám” của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga vừa thông báo đã nổ súng vào một nhóm “các phần tử phá hoại và do thám” của Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào quốc gia này, tiêu diệt 5 đối tượng và phá huỷ các phương tiện của họ.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine
Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

VOV.VN - Ở miền Đông Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do trạm bơm bị đóng cửa và hệ thống cung cấp nước uống trung tâm đã bị ngừng hoạt động. Dân quân DPR cho biết, họ đã chiến đấu với quân đội Ukraine.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

VOV.VN - Ở miền Đông Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do trạm bơm bị đóng cửa và hệ thống cung cấp nước uống trung tâm đã bị ngừng hoạt động. Dân quân DPR cho biết, họ đã chiến đấu với quân đội Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây
Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm châu Âu khi Nga và phương Tây tiếp tục theo đuổi chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” nhằm gây sức ép đối phương. Cùng với những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, các bên cũng cho thấy đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng. 

Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm châu Âu khi Nga và phương Tây tiếp tục theo đuổi chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” nhằm gây sức ép đối phương. Cùng với những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, các bên cũng cho thấy đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng. 

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine
Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine
Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine
Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.