Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban ATGT Phú Thọ, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết nên mất khả năng hãm dẫn đến xe lao xuống vực.

 

Tính đến 10h ngày 16/7, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Huyện Tân Sơn đã chỉ đạo các lực lượng hoàn thành công tác cứu hộ và xử lý hiện trường.

3 Nạn nhân tử vong đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về gia đình để làm lễ mai táng. 10 nạn nhân bị thương nhẹ đã được sơ cứu tại Trung Tâm Y tế Huyện Tân Sơn, đang chờ sắp xếp xe để đưa về gia đình tiếp tục điều trị. 

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 22h30, ngày 15/7, xe khách 29 chỗ ngồi mang BKS: 29F -013.54, chở đoàn khách khởi hành từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn, khi đến đang di chuyển trên đường liên xã thuộc xóm Lấp (UBND xã Xuân Sơn) đã lao xuống vực.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có tổng số 28 người (bao gồm cả lái xe). Hậu quả, 10 người bị thương, 15 người xây xát nhẹ, 3 người tử vong tại chỗ (trong đó có 1 lái xe)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe chở khách du lịch lao xuống vực khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ
Xe chở khách du lịch lao xuống vực khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ

VOV.VN - Xe ô tô chở đoàn khách đi du lịch 27 người trên đường lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) đã lao xuống vực khiến 3 người tử vong.

Xe chở khách du lịch lao xuống vực khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ

Xe chở khách du lịch lao xuống vực khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ

VOV.VN - Xe ô tô chở đoàn khách đi du lịch 27 người trên đường lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) đã lao xuống vực khiến 3 người tử vong.