Vì sao Qatar thua trận khai mạc World Cup 2022?

VOV.VN - HLV Felix Sanchez Bas thừa nhận các cầu thủ Qatar đã bị tâm lý dẫn tới thất bại 0-2 trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022.

“Chúng tôi đã gục ngã trước nỗi lo lắng. Toàn đội rất nỗ lực nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu ở World Cup. Trước sự chứng kiến của khán giả nhà, chúng tôi đã không thể hiện được bản thân và nhận kết quả tồi tệ” – HLV Felix Sanchez Bas của ĐT Qatar chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận khai mạc World Cup 2022.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chỉ ra điểm yếu của Qatar ở trận này là khả năng chuyển đổi trạng thái. Tâm lý căng cứng khiến các cầu thủ chủ nhà thường xuyên mắc lỗi khi đối đầu với Ecuador.

“Chúng tôi không thể phối hợp quá 4 đường chuyền và xử lý thiếu chính xác ở những thời điểm quan trọng. Đội bóng cũng gặp vấn đề trong khâu chuyển đổi trạng thái. Thực sự, khi thi đấu ở đẳng cấp World Cup, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt” - HLV Felix Sanchez Bas cho hay.

Thất bại 0-2 trước Ecuador khiến Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua trận mở màn. Tuy nhiên, HLV Felix Sanchez Bas khẳng định Qatar quyết tâm lấy lại hình ảnh ở 2 trận kế tiếp gặp Senegal và Hà Lan, đồng thời ca ngợi khán giả đã cổ vũ cuồng nhiệt và tạo nên bầu không khí đặc biệt.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Gustavo Alfaro chia sẻ rằng thống kê có lợi cho đội chủ nhà khiến Ecuador phải đặt mình vào tâm thế chống lại lịch sử trước trận ra quân. Ngoài ra, Ecuador đã giữ vững tâm lý khi bị VAR từ chối bàn thắng ngay phút thứ 3.

“Tôi phải dành lời khen ngợi bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của toàn đội. Nhất là khi chúng tôi bị từ chối bàn thắng. Các cầu thủ vẫn tiếp tục tiến lên mạnh mẽ. Tôi nghĩ Ecuador đã thắng thuyết phục ở trận này. Hy vọng, đây sẽ là khởi đầu cho một chiến tích lớn lao” - HLV Gustavo Alfaro bày tỏ.

Nhà cầm quân người Argentina nói thêm: “Với việc chạm trán đội chủ nhà trong trận khai mạc, chúng tôi biết mình phải chống lại lịch sử. Tuy nhiên, các cầu thủ đã vượt lên trên mọi thống kê. Họ chiến đấu cật lực, và điều đó đã mang về chiến thắng”.

Ở lượt trận kế tiếp của bảng A vào ngày 25/11, Ecuador sẽ chạm trán Hà Lan vào lúc 23h00 còn Qatar sẽ đối đầu với Senegal vào lúc 20h00 theo giờ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh lễ khai mạc rực rỡ sắc màu của World Cup 2022
Toàn cảnh lễ khai mạc rực rỡ sắc màu của World Cup 2022

VOV.VN - Lễ khai mạc World Cup 2022 chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã mang đến nhiều thông điệp cho những khán giả.

Toàn cảnh lễ khai mạc rực rỡ sắc màu của World Cup 2022

Toàn cảnh lễ khai mạc rực rỡ sắc màu của World Cup 2022

VOV.VN - Lễ khai mạc World Cup 2022 chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã mang đến nhiều thông điệp cho những khán giả.

Qatar là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận khai màn World Cup
Qatar là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận khai màn World Cup

VOV.VN - Cú đúp của Enner Valencia giúp Ecuador có thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Qatar và biến đại diện của châu Á trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận khai màn World Cup.

Qatar là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận khai màn World Cup

Qatar là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận khai màn World Cup

VOV.VN - Cú đúp của Enner Valencia giúp Ecuador có thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Qatar và biến đại diện của châu Á trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận khai màn World Cup.

Viettel TV360 có bản quyền tiếp sóng đầy đủ 64 trận World Cup 2022
Viettel TV360 có bản quyền tiếp sóng đầy đủ 64 trận World Cup 2022

VOV.VN - Ngày 19/11, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố dịch vụ truyền hình Viettel TV360 đã chính thức có bản quyền tiếp phát sóng toàn bộ giải đấu World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam, sẵn sàng đem đến những trải nghiệm đỉnh cao, sôi động cho người hâm mộ bộ môn thể thao vua.

Viettel TV360 có bản quyền tiếp sóng đầy đủ 64 trận World Cup 2022

Viettel TV360 có bản quyền tiếp sóng đầy đủ 64 trận World Cup 2022

VOV.VN - Ngày 19/11, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố dịch vụ truyền hình Viettel TV360 đã chính thức có bản quyền tiếp phát sóng toàn bộ giải đấu World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam, sẵn sàng đem đến những trải nghiệm đỉnh cao, sôi động cho người hâm mộ bộ môn thể thao vua.

HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup
HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup

VOV.VN - HLV Felix Sanchez bức xúc khi được hỏi về tin đồn Qatar đã dùng tiền để “mua chuộc” để có thể giành chiến thắng trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022.

HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup

HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup

VOV.VN - HLV Felix Sanchez bức xúc khi được hỏi về tin đồn Qatar đã dùng tiền để “mua chuộc” để có thể giành chiến thắng trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022.

Vắng nhiều trụ cột dự World Cup, CLB Nhật Bản vẫn thắng dễ Bình Dương có Rimario
Vắng nhiều trụ cột dự World Cup, CLB Nhật Bản vẫn thắng dễ Bình Dương có Rimario

VOV.VN - Chiều nay (20/11), trên sân vận động Gò Đậu diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa Bình Dương và CLB Kawasaki (Nhật Bản). Trận đấu nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đội khách vắng nhiều trụ cột vẫn thắng dễ Bình Dương có sự bổ sung Rimario.

Vắng nhiều trụ cột dự World Cup, CLB Nhật Bản vẫn thắng dễ Bình Dương có Rimario

Vắng nhiều trụ cột dự World Cup, CLB Nhật Bản vẫn thắng dễ Bình Dương có Rimario

VOV.VN - Chiều nay (20/11), trên sân vận động Gò Đậu diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa Bình Dương và CLB Kawasaki (Nhật Bản). Trận đấu nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đội khách vắng nhiều trụ cột vẫn thắng dễ Bình Dương có sự bổ sung Rimario.