Tập đoàn Intel đầu tư 25 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Israel

VOV.VN - Tập đoàn Intel của Mỹ ngày 27/12 thông báo, sẽ đầu tư 25 tỷ USD để mở rộng một nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở miền Nam Israel.  

Các hoạt động mở rộng tại khu vực sản xuất ở Kiryat Gat, miền Nam Israel sẽ bắt đầu từ năm 2028 và kéo dài tới ít nhất năm 2035. Dự án này dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương.

Thông cáo báo chí của Intel cho biết, kế hoạch mở rộng là một phần trong nỗ lực của tập đoàn này, nhằm xây dựng 1 chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững hơn. Intel hiện có gần 12.000 nhân viên ở Israel và là nhà sử dụng lao động lớn nhất ở nước này. Trong hơn 50 năm qua, Intel đã xây dựng 4 trung tâm phát triển ở Israel và đầu tư hơn 50 tỷ USD ở nước này.   

Dự án của Intel mở rộng nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Israel là dấu hiệu mới nhất cho thấy, các nhà sản xuất chip đang tìm cách đa dạng hóa các hoạt động sản xuất toàn cầu trước một cuộc chạy đua vũ trang chip bán dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI
Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI

VOV.VN - Intel vừa ra mắt CPU “Intel Core Ultra” tại sự kiện AI Everywhere hứa hẹn làm thay đổi trải nghiệm sử dụng máy tính xách tay nhờ sự tập trung vào AI.

Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI

Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI

VOV.VN - Intel vừa ra mắt CPU “Intel Core Ultra” tại sự kiện AI Everywhere hứa hẹn làm thay đổi trải nghiệm sử dụng máy tính xách tay nhờ sự tập trung vào AI.

Intel "gác" kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?
Intel "gác" kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?

VOV.VN - Trước thông tin Intel "gác" kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tiếc nuối và cho rằng đó là quyền lựa chọn của doanh nghiệp.

Intel "gác" kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?

Intel "gác" kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?

VOV.VN - Trước thông tin Intel "gác" kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tiếc nuối và cho rằng đó là quyền lựa chọn của doanh nghiệp.

Ngay cả chip tốt nhất của Intel cũng không thể bắt kịp Apple?
Ngay cả chip tốt nhất của Intel cũng không thể bắt kịp Apple?

VOV.VN - Nhà sáng lập TSMC, Morris Chang, vừa đưa ra nhận xét cho rằng ngay cả khi Intel cải thiện sản lượng chip và công nghệ của mình cũng không thể bắt kịp Apple.

Ngay cả chip tốt nhất của Intel cũng không thể bắt kịp Apple?

Ngay cả chip tốt nhất của Intel cũng không thể bắt kịp Apple?

VOV.VN - Nhà sáng lập TSMC, Morris Chang, vừa đưa ra nhận xét cho rằng ngay cả khi Intel cải thiện sản lượng chip và công nghệ của mình cũng không thể bắt kịp Apple.

Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 14 ra mắt mạnh đến không ngờ
Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 14 ra mắt mạnh đến không ngờ

VOV.VN - Intel một lần nữa lập kỷ lục với bộ xử lý mới nhất của mình khi ra mắt dòng Core thế hệ thứ 14 cung cấp tốc độ xung nhịp lên đến 6 GHz.

Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 14 ra mắt mạnh đến không ngờ

Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 14 ra mắt mạnh đến không ngờ

VOV.VN - Intel một lần nữa lập kỷ lục với bộ xử lý mới nhất của mình khi ra mắt dòng Core thế hệ thứ 14 cung cấp tốc độ xung nhịp lên đến 6 GHz.