Cơ hội phát triển du lịch chất lượng cao từ lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022

VOV.VN - Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 là lần thứ 4 một sự kiện golf tầm cỡ châu Á đến với Việt Nam, mang theo cơ hội để thành phố Đà Nẵng và Việt Nam quảng bá hình ảnh điểm đến với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao.

Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 - 2/9, trong đó nổi bật nhất là Giải vô địch golf mở rộng Đà Nẵng 2022. Đến nay, có 100 tay golf của các nước Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Anh, Thụy Sĩ và Việt Nam đăng ký tham dự giải đấu. Riêng chủ nhà Việt Nam có 22 suất đặc cách tham dự, trong đó thành phố Đà Nẵng có 3 golf thủ.

Ông Ken Kudo, Phó Giám đốc Quan hệ đối tác Asian Tour - đơn vị chủ trì giải đấu cho biết, các tay golf đang háo hức được đến Việt Nam thi đấu, trải nghiệm: “Giải đấu năm nay sẽ đánh dấu 10 năm hành trình của Asian Development Tour vốn diễn ra vào tháng 3 mỗi năm. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, điều quan trọng là sự kiện này đánh dấu và góp phần quan trọng vào việc quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng, cũng như hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến golf hàng đầu thế giới”.

Trong khuôn khổ Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 còn có nhiều hoạt động như hội thảo golf quốc tế chủ đề “Golf và du lịch” và “Bền vững trong ngành công nghiệp golf”... Qua các hội thảo, ngành du lịch Đà Nẵng mong muốn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường du lịch, khách du lịch golf và tiềm năng phát triển ngành công nghiệp golf Đà Nẵng.

Đà Nẵng còn tổ chức chương trình “Đà Nẵng By Night” dành cho người thân, bạn bè của các tay golf trải nghiệm vui chơi, giải trí về đêm, nhằm tạo sự khác biệt, ấn tượng cho dòng khách này. Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Lễ hội cho biết điểm nhấn của lễ hội là những hình ảnh thân thiện, vẻ đẹp của Đà Nẵng, của các sân golf và sự thân thiện của người dân đến với du khách.

“Tất cả các hoạt động, sự kiện trong Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 được tổ chức năm nay và 2 năm tiếp theo sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh của Đà Nẵng - điểm đến chất lượng cao, hình ảnh du lịch, du lịch golf đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế” - ông Nguyễn Xuân Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế
Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (23/11), tọa đàm “Du lịch golf – lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức tại FLC Hạ Long (Quảng Ninh) để tìm giải pháp thúc đẩy thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.

Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế

Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (23/11), tọa đàm “Du lịch golf – lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức tại FLC Hạ Long (Quảng Ninh) để tìm giải pháp thúc đẩy thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.

Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf
Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf

VOV.VN - Giải golf “Danang FantastiCity Open 2021” do ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30/4 – 2/5/2021, nhằm quảng bá và xúc tiến phát triển du lịch golf tại thành phố này.

Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf

Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf

VOV.VN - Giải golf “Danang FantastiCity Open 2021” do ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30/4 – 2/5/2021, nhằm quảng bá và xúc tiến phát triển du lịch golf tại thành phố này.

Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới
Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tích cực xúc tiến mở đường bay đến Ấn Độ, quảng bá điểm đến nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Ngành du lịch thành phố này kỳ vọng sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tích cực xúc tiến mở đường bay đến Ấn Độ, quảng bá điểm đến nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Ngành du lịch thành phố này kỳ vọng sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng tăng trở lại
Khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng tăng trở lại

VOV.VN - Sau khi các hãng hàng không khai thác trở lại đường bay thẳng Incheon – Đà Nẵng, khách Hàn Quốc tới thành phố Đà Nẵng đã tăng trở lại. Đây là tín hiệu cho sự phục hồi mạnh mẽ thị trường khách hàng đầu của Đà Nẵng.

Khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng tăng trở lại

Khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng tăng trở lại

VOV.VN - Sau khi các hãng hàng không khai thác trở lại đường bay thẳng Incheon – Đà Nẵng, khách Hàn Quốc tới thành phố Đà Nẵng đã tăng trở lại. Đây là tín hiệu cho sự phục hồi mạnh mẽ thị trường khách hàng đầu của Đà Nẵng.