Phú Quốc - Để tiềm năng trở thành lợi thế

VOV.VN - Dưới góc nhìn của nhiều du khách trong nước và quốc tế, Phú Quốc là hòn đảo quá hấp dẫn cả về thiên nhiên lẫn các trải nghiệm, hoạt động, đủ sức để cạnh tranh với các điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

“Một điểm nóng du lịch toàn cầu”

Không phải vịnh Hạ Long, Hà Nội hay Đà Nẵng, Phú Quốc mới là điểm đến được truyền thông quốc tế nhắc tới nhiều nhất trong những tháng cuối năm 2023, khi viết về du lịch Việt Nam. Chỉ riêng từ tháng 10 cho đến nay, hòn đảo đã xuất hiện không ngừng trên các tờ báo du lịch hàng đầu. Condé Nast Traveler bình chọn Phú Quốc là một trong những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới, Travel Lemming vinh danh đảo ngọc đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng 50 điểm đến tốt nhất toàn cầu. Và đầu tháng 12, Phú Quốc lần thứ 2 được World Travel Awards trao tặng giải thưởng “Điểm đến biển đảo có thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Dưới góc nhìn của những phóng viên quốc tế, Phú Quốc là một hòn đảo “ngàn trải nghiệm”. Theo cây viết Ava Skoupsky của tờ Demotivateur (Pháp), Phú Quốc vừa sang trọng vừa khác biệt, là nơi lý tưởng mà du khách nên lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình vào năm tới. Còn Geogre Diamantopoulos của Travel Daily News lại nhấn mạnh sức hấp dẫn vốn có từ vẻ đẹp thiên nhiên của Phú Quốc ngày càng được khuếch đại bởi bản sắc văn hóa địa phương và những điểm tham quan đẳng cấp thế giới.

“Phú Quốc đang nhanh chóng trở thành một điểm nóng du lịch toàn cầu”, Travel Daily News viết.

Hòn đảo của những bất ngờ

Thế mạnh lớn nhất của Phú Quốc là cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời với khí hậu ôn hòa quanh năm. Những bãi biển đẹp, nguyên sơ với làn nước trong vắt như pha lê tạo dấu ấn khó quên cho du khách. Những rạn san hô đủ màu sắc, hình thù mời gọi bất cứ ai lao thật nhanh xuống làn nước để lặn ngắm. Du khách trong và ngoài nước cũng không thể quên được cảm giác “thỏa mãn” khi thưởng thức hải sản tươi ngon tại Phú Quốc, trải nghiệm những đặc sản “bùng nổ vị giác” mà chỉ Phú Quốc mới có như: bún quậy hay gỏi cá trích.

Với nhiều du khách, Phú Quốc còn là hòn đảo của những bất ngờ, khi họ được trải nghiệm những điều đặc trưng mà trên thế giới rất hiếm nơi có thể mang lại. “Tôi thực sự choáng ngợp khi đến Phú Quốc”, đó là nhận xét của Lee Seo-yeon, 26 tuổi, đến từ Hàn Quốc. Không chỉ sững sờ khi ngắm những bãi biển tại Phú Quốc, cô còn bị “mê hoặc” bởi nhiều trải nghiệm chỉ nơi đây mới có.

Đó là cảnh biển ngoạn mục từ trên cao nhìn từ cáp treo Hòn Thơm. Hay cảm giác bị “hớp hồn” khi ngắm hoàng hôn ảo diệu tại các bãi biển. “Tôi không bao giờ quên được cảm giác khi vô tình nhìn thấy sao băng khi ngắm bầu trời đêm tại Phú Quốc”, Lee nói. Phú Quốc – hòn đảo nguyên sơ không bị ô nhiễm ánh sáng, đã giúp nhiều du khách có thể ngắm trọn vẹn trận mưa sao băng Geminids vào đêm 13/12 vừa qua.

Biến tiềm năng thành lợi thế

Nói về Phú Quốc, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, đánh giá hòn đảo có tiềm năng vươn ra khu vực, thu hút nhiều đối tượng du khách và có khả năng đưa vị thế Việt Nam lên cao hơn nữa, trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngoài cảnh quan tuyệt vời, ông Kỳ cho rằng sự đầu tư mạnh mẽ của Phú Quốc vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ là một yếu tố quyết định. Đối với các du khách đang tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, Phú Quốc có thể chiều lòng cả những người khó tính nhất, với đủ dịch vụ, từ ẩm thực đặc sắc đến các hoạt động thể thao nước hay thư giãn tại các spa hàng đầu.

Dù có nhiều tiềm năng như vậy, ông Kỳ cũng cho rằng để biến chúng thành lợi thế thực sự thì chính quyền hòn đảo cần có những biện pháp mạnh hơn, để đảm bảo phát triển du lịch bền vững và tích cực. “Phú Quốc cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa trong việc bình ổn giá cả tại các cơ sở lưu trú, địa điểm ăn uống tại khu vực, bảo vệ môi trường thiên nhiên. Sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân sự, quảng bá du lịch thông minh cũng là yếu tố không thể thiếu để giữ cho điểm đến luôn hấp dẫn và duy trì đẳng cấp sang trọng”, ông Kỳ nhận định.

Có thể hiện tại, Phú Quốc chưa thực sự phát huy hết 100% tiềm năng vốn có, do tư duy của người làm dịch vụ chưa nhất quán, giá cả chưa bình ổn và nhiều yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên, đây lại là hòn đảo có tiềm lực bậc nhất trong các điểm đến của Việt Nam, khi ngay cả thời điểm khó khăn trong khủng hoảng kinh tế, đảo Ngọc, với sự đầu tư của các Tập đoàn kinh tế lớn vẫn không ngừng ra mắt các sản phẩm mới chất lượng, khác biệt.

Đơn cử, chỉ trong mấy ngày cuối năm 2023, hàng loạt sản phẩm, công trình độc đáo sẽ được Sun Group ra mắt tại Nam đảo, từ Cầu Hôn; khách sạn sang trọng La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton; Chợ đêm Vui Phết (VUI-Fest Bazaar)- chợ đêm sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam đến Loảng Xoảng show- show diễn đường phố kết hợp giữa xiếc và âm nhạc từ các dụng cụ làm bếp, đồ chài lưới của ngư dân…

“Nhiều ngàn tỷ đã được chúng tôi đầu tư, để cùng với chính quyền và người dân đảo từng bước đưa nơi đây trở thành điểm đến đặc sắc của thế giới, sôi động 365 ngày trong năm, cả ngày lẫn đêm”, đại diện Sun Group cho hay.

Còn theo ông Kỳ, hiểu rõ nhu cầu của du khách là việc quan trọng để phát triển du lịch bền vững cho đảo, xây dựng một điểm đến độc đáo và sang trọng. Sự kết hợp linh hoạt giữa yếu tố tự nhiên và yếu tố dịch vụ sẽ tạo ra trải nghiệm tốt, làm thỏa mãn nguyện vọng của du khách, giữ chân họ trở lại mỗi khi có dịp. Ngoài ra, ông Kỳ cũng nhấn mạnh, việc hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và tích cực cho Phú Quốc trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quốc kích cầu du lịch toàn diện, quy mô nhất từ trước đến nay
Phú Quốc kích cầu du lịch toàn diện, quy mô nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Nhằm tăng cường thu hút khách du lịch đến Phú Quốc, UBND TP. Phú Quốc vừa tổ chức hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch “Tôi yêu Phú Quốc - I Love Phu Quoc” hướng tới xây dựng điểm đến văn minh – thân thiện – đẳng cấp quốc tế cho Đảo Ngọc.

Phú Quốc kích cầu du lịch toàn diện, quy mô nhất từ trước đến nay

Phú Quốc kích cầu du lịch toàn diện, quy mô nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Nhằm tăng cường thu hút khách du lịch đến Phú Quốc, UBND TP. Phú Quốc vừa tổ chức hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch “Tôi yêu Phú Quốc - I Love Phu Quoc” hướng tới xây dựng điểm đến văn minh – thân thiện – đẳng cấp quốc tế cho Đảo Ngọc.

Công suất các khách sạn Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm
Công suất các khách sạn Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm

VOV.VN - Sau thời gian dài chịu cảnh ảm đạm, công suất phòng nghỉ tại Phú Quốc được dự báo tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh 2023 và Tết Dương lịch 2024.

Công suất các khách sạn Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm

Công suất các khách sạn Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm

VOV.VN - Sau thời gian dài chịu cảnh ảm đạm, công suất phòng nghỉ tại Phú Quốc được dự báo tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh 2023 và Tết Dương lịch 2024.

Phú Quốc triển khai loạt giải pháp để chào đón khách quay lại
Phú Quốc triển khai loạt giải pháp để chào đón khách quay lại

VOV.VN - Phú Quốc vừa kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành “Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc”, nhằm kiểm tra kiểm soát giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện giao thông như taxi, tàu thuyền du lịch...

Phú Quốc triển khai loạt giải pháp để chào đón khách quay lại

Phú Quốc triển khai loạt giải pháp để chào đón khách quay lại

VOV.VN - Phú Quốc vừa kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành “Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc”, nhằm kiểm tra kiểm soát giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện giao thông như taxi, tàu thuyền du lịch...