Cứu ngư dân Quảng Bình bị sóng đánh chìm thuyền

VOV.VN - Sáng nay (28/12), Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố Đồng Hới cứu hộ cứu nạn các ngư dân bị sóng đánh chìm thuyền trên biển.

Tàu cá ngư dân Quảng Bình bị mắc cạn và sóng đánh chìm. Theo đó vào lúc 7 giờ 45 phút sáng nay (28/12), thuyền nan dài 6m số hiệu QB.22754-TS của ông Lang Vân, 44 tuổi, trú thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch khai thác hải sản cách cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới 1km. Lúc này thuyền bị mắc cạn và sóng đánh chìm. Trên thuyền có 4 người cùng trú thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

Thời điểm này, 1 ngư dân đã tự bơi vào bờ an toàn, 3 người còn lại bám trụ lại mũi thuyền. Khu vực thuyền bị nạn có sóng to, các tàu thuyền khác không thể tiếp cận để ứng cứu. Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố Đồng Hới huy động 2 mô- tô nước và lực lượng để tiếp cận, ứng cứu.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, các lực lượng đã đưa 3 ngư dân vào bờ an toàn, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển: Phát hiện tín hiệu của tàu cá
5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển: Phát hiện tín hiệu của tàu cá

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã bắt được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá Phú Yên bị chìm ở vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 8 hải lý nhưng chưa tìm thấy người.

5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển: Phát hiện tín hiệu của tàu cá

5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển: Phát hiện tín hiệu của tàu cá

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã bắt được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá Phú Yên bị chìm ở vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 8 hải lý nhưng chưa tìm thấy người.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển
Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá số hiệu QNg 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ bị hỏng máy ở tọa độ cách đông bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý trong khi đang khai thác hải sản, trên tàu có 5 lao động, đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu nạn kịp thời.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá số hiệu QNg 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ bị hỏng máy ở tọa độ cách đông bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý trong khi đang khai thác hải sản, trên tàu có 5 lao động, đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu nạn kịp thời.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân
Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.